Chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân đã đạt những kết quả bước đầu, song khoảng cách tiến độ giữa các địa phương vẫn rất lớn. Tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa yêu cầu các sở, ngành và địa phương không dừng ở việc ghi nhận khó khăn, mà phải chủ động tìm cách tháo gỡ, tăng nhân lực, mở rộng điểm khám và đưa dịch vụ đến gần người dân hơn.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị. - Ảnh Ngọc Lan |
Đến ngày 7/8, toàn tỉnh đã khám 1.156.074 người, đạt 36,2% dân số. Riêng nhóm đối tượng ưu tiên đạt 54,3% kế hoạch. Từ ngày 1/7 đến 7/8, có thêm 208.238 người được khám, tương đương 26,8% kế hoạch của Chiến dịch 90 ngày đêm.
Những con số ấy cho thấy khối lượng công việc đã được triển khai đáng kể. 100% xã, phường đã ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh. UBND tỉnh cũng đã cấp hơn 268,1 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ, nhưng tiền và hợp đồng mới tạo điều kiện ban đầu. Hiệu quả cuối cùng vẫn được đo bằng số người dân thực sự được tiếp cận, khám và có kết quả được ghi nhận đầy đủ.
Sự chênh lệch giữa các địa phương là một chỉ dấu đáng chú ý. Các địa phương như: Vĩnh Hưng đạt 80,1%, Đức Lập 73,7%, Lương Hòa 72,2%. Ở chiều ngược lại, các xã: Bình Hòa mới đạt 3,2%, Long Chữ 5,8% và Tân Lập 6%. Khoảng cách này quá lớn để chỉ giải thích bằng một lý do chung.
Khi nguồn lực đã được tỉnh bố trí, 100% xã, phường đã ký hợp đồng tổ chức khám, thì vấn đề còn lại nằm nhiều ở khâu tổ chức thực hiện. Địa phương nào triển khai sát dân, chủ động nhân lực, linh hoạt thời gian và địa điểm sẽ có khả năng tạo chuyển biến nhanh hơn. Đó cũng là nơi trách nhiệm của người đứng đầu ngành và địa phương được đặt ra rõ hơn.
![]() |
| Người dân tham gia khám, sàng lọc sức khỏe theo kế hoạch của địa phương. - Ảnh minh họa. |
Báo cáo cho thấy một bộ phận người dân chưa chủ động tham gia khám. Với người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính, việc đi lại là một trở ngại thực tế. Nếu vẫn tổ chức khám theo cách tập trung đông vào buổi sáng, trong những khung giờ cố định, thì nhóm khó di chuyển sẽ càng khó tiếp cận.
Đây là lý do yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa không dừng ở việc đề nghị “đẩy nhanh tiến độ”. Ông yêu cầu các địa phương chủ động bố trí, huy động nhân lực; đa dạng hình thức tổ chức khám; tăng cường các đợt khám lưu động; linh hoạt thời gian và địa điểm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân. Cách chỉ đạo này đặt trọng tâm vào việc thay đổi phương thức tổ chức thay vì chỉ chờ người dân đến điểm khám.
Một chiến dịch quy mô lớn không thể thành công nếu cách triển khai ở cơ sở vẫn cứng nhắc. Người dân ở đâu, khó khăn gì, nhóm nào cần được hỗ trợ nhiều hơn, những câu hỏi ấy phải được trả lời bằng cách tổ chức cụ thể. Ở đây, tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương không chỉ thể hiện qua việc hoàn thành một tỷ lệ chỉ tiêu. Quan trọng hơn là khả năng nhận diện đúng nguyên nhân chậm và xử lý ngay trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Thông điệp này cho thấy yêu cầu điều hành đã chuyển khá rõ: không để những vướng mắc đã được nhận diện trở thành lý do kéo dài tiến độ.
Một điểm nghẽn khác nằm ở dữ liệu. Đến ngày 7/8, toàn tỉnh đã cập nhật 46.636 dữ liệu khám sức khỏe lên Cổng sức khỏe của Bộ Y tế. Tuy nhiên, hệ thống chưa hoàn thiện một số chức năng nên việc cập nhật, kiểm tra và đối soát kết quả còn khó khăn. Một số cơ sở chưa liên thông được kết quả cận lâm sàng. Chức năng thống kê, cảnh báo lỗi và đối soát chưa hoàn thiện. Danh sách đối tượng còn trường hợp trùng lặp, thông tin dân cư chưa đầy đủ.
Đáng chú ý, việc xác định và công nhận kết quả đối với người đã khám hoặc đang điều trị tại cơ sở khác, người đã chuyển đi, không còn cư trú hay trường hợp khám lưu động chưa đầy đủ nội dung vẫn còn lúng túng. Đây không phải những vấn đề có thể giải quyết bằng cách tăng số buổi khám đơn thuần. Nếu dữ liệu không được cập nhật chính xác, việc theo dõi tiến độ sẽ khó; danh sách không được làm sạch sẽ ảnh hưởng đến việc xác định đúng người cần khám; kết quả cận lâm sàng chưa liên thông cũng làm giảm hiệu quả của hệ thống dữ liệu chung. Vì vậy, yêu cầu phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương cần được thực hiện đồng bộ với việc tổ chức khám.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Lan |
Ông Phạm Tấn Hòa đã yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ những khó khăn phát sinh, đồng thời tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Chiến dịch 90 ngày đêm. Đây là yêu cầu có tính điều hành trực tiếp. Bởi khi tiến độ giữa các địa phương còn chênh lệch lớn, không thể chỉ nhìn vào tỷ lệ chung để đánh giá kết quả. Một địa phương đạt trên 70% và một địa phương mới đạt 3,2% cùng nằm trong một chiến dịch cho thấy cần có cách nhìn sát hơn đến từng địa bàn.
Phần việc phía trước còn nhiều. Nhưng những điểm nghẽn chính đã được nhận diện: người dân chưa chủ động tham gia; nhóm khó di chuyển chưa được tiếp cận thuận lợi; thời gian và địa điểm khám chưa linh hoạt; danh sách còn trùng lặp; dữ liệu dân cư chưa đầy đủ; hệ thống liên thông còn hạn chế. Điều cần thiết lúc này không phải thêm những kế hoạch trên giấy, mà là biến yêu cầu chỉ đạo thành hành động cụ thể tại từng xã, phường. Địa phương có tiến độ thấp cần nhìn thẳng vào nguyên nhân. Ngành chuyên môn cần hỗ trợ đúng chỗ. Các cơ sở khám, chữa bệnh cần phối hợp chặt chẽ hơn trong cập nhật và liên thông kết quả.
Với vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa đã yêu cầu các địa phương chủ động hơn về nhân lực, phương thức tổ chức và cách tiếp cận người dân. Tinh thần xuyên suốt là phải tạo chuyển biến thực chất, thu hẹp khoảng cách tiến độ và không để những khó khăn đã nhận diện tiếp tục tồn tại mà chưa có hướng xử lý.
Thực tiễn cho thấy, một chiến dịch chăm sóc sức khỏe cộng đồng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân, nhất là những người khó tiếp cận, được đưa vào đúng đối tượng, được khám đầy đủ và kết quả được ghi nhận chính xác. Với tiến độ hiện nay, yêu cầu đặt ra cho từng địa phương là phải hành động quyết liệt hơn, sát dân hơn và chịu trách nhiệm rõ hơn về phần việc của mình.