![]() |
Bùn đất trên các tuyến đường xã Sông Mã |
Chỉ trong đêm 31/7 và sáng 1/8, mưa to đến rất to xảy ra tại nhiều xã thuộc tỉnh Sơn La và Điện Biên, buộc các thủy điện Mường Luân 1+2, Sông Mã 3 phải xả lũ. Mực nước trên sông Mã dâng nhanh, đạt đỉnh gần bằng mức lũ lịch sử năm 1975, gây lũ quét, ngập úng và sạt lở đất nghiêm trọng tại các xã ven sông.
Theo thống kê ban đầu, lũ lụt đã khiến 854 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 64 hộ phải di dời khẩn cấp; 5 nhà bị cuốn trôi; gần 800 nhà bị ngập nặng. Mưa lũ cũng phá hỏng nhiều tuyến giao thông, cuốn trôi cầu treo, làm gián đoạn điện, viễn thông và hư hỏng hàng trăm ha hoa màu. Ước tổng thiệt hại khoảng 365 tỷ đồng.
Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, UBND tỉnh Sơn La công bố tình huống khẩn cấp và thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại xã Sông Mã do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Công làm Chỉ huy trưởng. Các lực lượng vũ trang, công an, PCCC, y tế, thanh niên tình nguyện được huy động tối đa, hỗ trợ cứu hộ người dân, vận chuyển tài sản, dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, đảm bảo vệ sinh môi trường.
![]() |
Quân đội hỗ trợ nhân dân xã Sông Mã dọn dẹp bùn đất |
Tại bản Anh Trung (xã Mường Hung), lũ làm 8 người dân bị cô lập. UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Quốc phòng điều động trực thăng giải cứu. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ của Công an tỉnh cũng giải cứu an toàn 6 người bị mắc kẹt giữa dòng lũ tại bản Quyết Thắng (xã Chiềng Khương), đồng thời sơ tán 25 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm.
Ngay trong đêm 1/8, lãnh đạo tỉnh triệu tập họp khẩn, phân công cụ thể cho từng lực lượng tập trung cứu hộ, cứu nạn tại các xã ngập nặng. Đến nay, các tuyến quốc lộ cơ bản đã được thông tuyến; điện lưới, nước sinh hoạt đang dần được khôi phục. Tỉnh cũng chỉ đạo chuẩn bị phương án “4 tại chỗ” để ứng phó đợt mưa lớn từ ngày 4–7/8 sắp tới.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La, ngoài hỗ trợ trước mắt, cần có giải pháp lâu dài về đầu tư hạ tầng, đất ở, sinh kế để người dân vùng thiên tai có thể ổn định cuộc sống bền vững sau mưa lũ.