Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ tiên phong, đồng hành cùng chương trình “Sóng và máy tính cho em”

12:26 08/06/2022

Luôn xác định mình là cầu nôí với vai không thể thiếu, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ đã đi tiên phong trong nhiều hoạt động hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, huy động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Luôn đảm bảo tốt hạ tầng, dịch vụ viễn thông, phục vụ công tác dạy và học, nhiều thiết bị dạy học, máy móc đã được sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ huy động để hỗ trợ cho các trường học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện vươn lên dạy tốt - học tốt trong điều kiện mới.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, cùng  VNPT Phú Thọ trao tặng biểu trưng phòng máy tính và học bổng trị giá 110 triệu đồng cho Trường Tiểu học Đỗ Xuyên
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, cùng VNPT Phú Thọ trao tặng biểu trưng phòng máy tính và học bổng trị giá 110 triệu đồng cho trường tiểu học Đỗ Xuyên, huyện thanh Ba. 

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã truyền đi năng lượng tích cực và nhận được sự ủng hộ của nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Giám đốc VNPT Phú Thọ cho biết: Đồng hành cùng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm trước thế hệ tương lai của đất nước, ngoài huy động mỗi cán bộ, nhân viên 1 máy tính bảng ủng hộ theo chương trình phát động của Tập đoàn VNPT, VNPT Phú Thọ đã hỗ trợ một số phòng máy tính cho các trường học khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, mạng di động Vinaphone, mạng internet cáp quang Fiber VNN để mở rộng phạm vi phục vụ đến các địa bàn vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Năm học 2021 - 2022, trường Tiểu học Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba có 630 học sinh, 24 cán bộ, giáo viên nhân viên. Mặc dù đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào năm 2017, song cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của trường vẫn còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu dạy và học. 

Hiệu trưởng trường Tiểu học Đỗ Xuyên- cô giáo Lại Thị Ánh Nguyệt cho biết: Điều mà chúng tôi trăn trở nhất chính là vào năm học 2022 - 2023, theo Chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng đối với lớp 3 thì môn Tin học là môn học bắt buộc, trong khi đó nhà trường chưa có phòng học tin học. Để triển khai chương trình theo đúng kế hoạch thật sự rất nhiều khó khăn nên nhà trường rất mong muốn được trang bị kịp thời phòng máy tính để triển khai chương trình mới đảm bảo hiệu quả.

Điều mong mỏi bấy lâu của cô trò trường Tiểu học Đỗ Xuyên đã thành hiện thực khi mới đây Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Phú Thọ đã tài trợ cho nhà trường một phòng máy tính với đường truyền internet tốc độ cao. Những chiếc máy tính mới, cấu hình hiện đại như một món quà động viên, tiếp sức kịp thời cho cô và trò nhà trường trên chặng đường chinh phục tri thức. 

Trường Tiểu học Đỗ Xuyên được tài trợ phòng máy tính hiện đại
Trường Tiểu học Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba (Phú Thọ được tài trợ phòng máy tính hiện đại. 

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ cho biết: Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Sở đã phối hợp, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh rà soát, đánh giá, phủ sóng toàn bộ các điểm chưa có kết nối internet di động; miễn, giảm giá cước internet, các nền tảng dạy học trực tuyến để giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều có thể tiếp cận được dịch vụ. Thiết thực ủng hộ Chương trình, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Phú Thọ trao tặng phòng học máy tính cho một số trường học trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phát động phong trào cán bộ, đoàn viên Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đồng hành với chương trình “Sóng và máy tính cho em” năm 2022. Qua đó đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, chung tay góp sức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Mong rằng những món quà thiết thực, kịp thời sẽ góp phần tiếp thêm động lực, tạo điều kiện để nâng cao kỹ năng ứng dụng tin học của học sinh, từng bước xây dựng “công dân số”, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

 “Sóng và máy tính cho em” là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm mục tiêu là có sóng, có internet đến tất cả các hộ gia đình; có máy tính và có giá cước phù hợp cho học sinh thuộc các hộ nghèo... Với những nỗ lực và hoạt động thiết thực của ngành Thông tin và Truyền thông Phú Thọ không chỉ góp phần giải quyết tình thế dạy - học trong thời điểm dịch COVID-19 mà còn góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, nâng cao dân trí, mở mang tri thức xã hội, phát triển xã hội số.

PV