Singapore sẽ tăng thuế nhằm vào nhóm người giàu

10:15 21/02/2022

Bộ trưởng Tài chính Singapore cho biết nước này sẽ bắt đầu tăng thuế hàng hóa và dịch vụ vào năm 2023, đồng thời công bố một loạt đợt tăng thuế nhắm vào các nhóm người thu nhập cao hơn.

Singapore sẽ tăng thuế hàng hóa và dịch vụ vào năm 2023
Singapore sẽ tăng thuế hàng hóa và dịch vụ vào năm 2023.

Đây là một phần trong nỗ lực củng cố quỹ dự trữ quốc gia vốn bị hao hụt lớn do phải trích ra để phục vụ các chương trình cứu trợ kinh tế thời kỳ dịch bệnh Covid-19. Và cũng là cách để Singapore giải quyết mối lo bất bình đẳng thu nhập nổi rõ lên trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh.

Theo Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong, thuế hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng từ 7% lên 8% từ tháng 1-2023 và 9% vào năm 2024. Chính phủ cũng có kế hoạch tăng thuế thu nhập với những người có thu nhập cao, tăng thuế với bất động sản nhà ở và đánh thuế cao hơn đối với xe hơi hạng sang.

Đánh thuế cao hơn đối với những tài sản lớn sẽ tạo ra doanh thu cho chính phủ và “giúp luân chuyển một phần của cải trở lại nền kinh tế của chúng ta, làm như vậy sẽ giúp giảm thiểu bất bình đẳng xã hội”, Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong phát biểu trước quốc hội Singapore. “Do đó, thuế của cải là cần thiết để giúp xây dựng một xã hội công bằng hơn, nơi mọi người đều có thể khao khát thành công bất kể xuất thân của họ”.

Những cư dân có thu nhập hàng năm trên 320.000 đô la Singapore hiện phải trả 22% thuế. Từ năm 2024 trở đi, thu nhập từ 500.000 đô la Singapore đến 1 triệu đô la Singapore sẽ bị đánh thuế 23% trong khi những người trên 1 triệu đô la Singapore một năm sẽ phải trả 24%. Động thái này dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến 1,2% những người nộp thuế cá nhân hàng đầu và tăng 170 triệu đô la Singapore.

Một mức thuế mới đối với các mẫu xe có giá trị thị trường trên 80.000 đô la Singapore dự kiến ​​sẽ nâng cao doanh thu từ thuế ô tô lên 50 triệu đô la Singapore mỗi năm.

Nhưng phần lớn số tiền thuế mới sẽ đến từ việc đánh thuế các bất động sản cao cấp. Đối với bất động sản nhà ở do chủ sở hữu sử dụng, mức thuế đối với phần tài sản giá trị hàng năm vượt quá 30.000 đô la Singapore sẽ được tăng lên từ 6% đến 32% - từ mức hiện tại là 4% lên 16%. Đối với bất động sản nhà ở không có chủ sở hữu, thuế suất hiện hành 10% và 20% sẽ được tăng lên 12% đến 36%.Sau khi được thực hiện đầy đủ, doanh thu từ thuế bất động sản của Singapore sẽ tăng lên khoảng 380 triệu đô la Singapore một năm.

Sự giàu có đáng kể của Singapore được xây dựng dựa trên vị thế là một nền kinh tế ổn định, cởi mở, công nghệ tiên tiến với mức thuế thấp. Các khoản thừa kế, cổ tức, thu nhập đầu tư và lãi vốn đều chưa bị đánh thuế.

Điều đó đã khiến Singapore trở thành trung tâm dành cho những người giàu nhất thế giới, từ người đồng sáng lập Facebook Inc., Eduardo Saverin đến tỷ phú chơi game Forrest Li. Chính sách đó cũng tạo ra sự bùng nổ trong lĩnh vực ngân hàng tư nhân, văn phòng gia đình và quản lý tài sản.

(T/h)