Singapore nới lỏng các biện pháp hạn chế sau khi số ca nhiễm biến thể Omicron giảm mạnh

12:16 24/03/2022

Trong suốt đại dịch, Singapore đã nhất quán và nghiêm ngặt hơn về các biện pháp như đeo khẩu trang và truy vết liên lạc so với hầu hết các quốc gia còn lại trên thế giới.

Các nhân viên văn phòng đi ra ngoài nghỉ trưa tại khu kinh doanh tài chính Raffles Place ở Singapore vào ngày 4/1/2022.
Khu kinh doanh tài chính Raffles Place ở Singapore vào ngày 4/1/2022..

Thủ tướng Lý Hiển Long ngày hôm nay (24/3) tuyên bố rằng, Singapore sẽ nới lỏng hầu hết các hạn chế Covid của nước nay bao gồm các quy định về đeo khẩu trang khi ra ngoài từ ngày 29 tháng 3. 

Ông cho biết trong một bài diễn văn quốc gia rằng, giới hạn về các cuộc tụ tập xã hội sẽ tăng gấp đôi từ 5 lên 10 người, nhiều nhân viên hơn có thể trở lại văn phòng và giới hạn số người cho các sự kiện lớn sẽ được tăng lên.

Vẫn cần đeo khẩu trang trong nhà và vẫn cần giữ khoảng cách an toàn 1 mét giữa các nhóm nếu không đeo khẩu trang. 

Trong suốt đại dịch, Singapore đã nhất quán và nghiêm ngặt hơn về các biện pháp như đeo khẩu trang và truy vết liên lạc so với hầu hết các quốc gia còn lại trên thế giới.

Thủ tướng Lý Hiển Long cũng cho biết Singapore sẽ “hợp lý hóa đáng kể” các yêu cầu kiểm tra và kiểm dịch và sẽ làm cho việc đi ra nước ngoài trở nên dễ dàng hơn, gần giống như trước Covid-19". 

Ông nói: “Hãy tiếp tục cuộc sống bình thường hơn, tận hưởng những buổi tụ họp đông đảo hơn với gia đình và bạn bè, đi ra ngoài trời mà không đeo khẩu trang hoặc đoàn tụ với những người thân yêu ở nước ngoài. Nhưng đừng quên đi sự thận trọng". 

Ông kêu gọi mọi người tuân thủ các quy tắc cần thiết và xét nghiệm thường xuyên.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải S. Iswaran cho biết về các biện pháp và hạn chế đi lại, tất cả những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ không còn phải xét nghiệm khi đến Singapore từ ngày 1 tháng 4, Bộ trưởng Giao thông vận tải S Iswaran cho biết.

Các đượt kiểm tra trước khi khởi hành vẫn sẽ cần thiết.

Đỉnh điểm của làn sóng omicron ở Singapore dường như đã qua. Số ca mắc mới hàng ngày ở mức 8.940 vào thứ Tư (23/3), giảm so với mức kỷ lục 26.032 ca vào ngày 22 tháng Hai.

Tính đến thứ Ba (22/3), 92% dân số đã được tiêm hai mũi theo chương trình tiêm chủng quốc gia, trong khi 71% đã được tiêm mũi tăng cường. 

Phần lớn những người bị nhiễm bệnh ở Singapore có triệu chứng nhẹ hoặc không. Khoảng 0,3% cần bổ sung oxy trong 28 ngày qua, và 0,04% phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Bảo Bảo