Sau li hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bắt tay đại gia đầu tư lĩnh vực kinh doanh mới

17:30 26/03/2023

Sau 2 năm li hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã bắt tay với ông Trần Đình Quyền làm lốp xe. Ngày 14.3.2023, Tín Thành Group đã cùng King Coffee ký kết hợp tác xây dựng Nhà máy đắp và tái chế lốp xe tại bang Nam Carolina.

Sau 2 năm li hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong tay cầm 4,518 tỷ đã quyết định bắt tay với ông Trần Đình Quyền- Chủ tịch Tín Thành Group làm lốp xe. Theo thông tin từ King Coffee, ngày 14.3.2023, Tín Thành Group đã cùng King Coffee ký kết hợp tác xây dựng Nhà máy đắp và tái chế lốp xe tại bang Nam Carolina.

Đươc biết, kể từ khi li hôn ông Đặng Lê Nguyên Vũ (sinh năm 1971) thì đây là dự án khởi đầu của bà Thảo trong một lĩnh vực hoàn toàn khác lạ so với ngành mà vợ chồng Lê Hoàng Diệp Thảo và Đặng Lê Nguyên Vũ từng xây dựng, là ngành cà phê.

Lễ động thổ của dự án được tổ chức ngày 14.3.2023 với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Mỹ- Nguyễn Quốc Dũng, Thống đốc bang South Carolina - Henry Dargan McMaster cùng nhiều lãnh đạo của bang South Carolina., Chủ tịch Tín Thành Group Trần Đình Quyền, Giám đốc khu vực châu Mỹ của King Coffee - Kevin Nguyễn.

Ông Trần Đình Quyền tham vọng ra sao?

Trước đó, vào ngày 27.04.2022, con trai đầu vợ thứ của ông Trần Đình Quyền là Trần Đình Anh Khoa (sinh năm 1987) đã cùng ông Quyền đi coi Nhà máy DRC Đà Nẵng thuộc Khu công nghiệp Liên Chiểu để trở thành đối tác thương mại của nhà máy này. Trước đó, Tín Thành Group chưa từng có nhà máy nào làm về lốp xe.

Ngoài ra, ông Quyền cũng từng có tham vọng thâu tóm 55% cổ phần Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào năm 2017.

Năm 2009, Công ty TNHH Điện hơi công nghiệp Tín Thành được thành lập với vốn điều lệ là 1.9 tỷ đồng. Đến năm 2017, tên Công ty TNHH Tập đoàn Tín Thành được Chủ tịch công ty quyết định đổi và chuyển thành công ty cổ phần vào một năm sau đó. Đến năm 2022, vốn điều lệ của Tập đoàn đã tăng lên con số 432 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Ông Trần Đình Quyền- Chủ tịch Tín Thành Group.

Tín Thành Group tập trung vào các ngành năng lượng tái tạo, môi trường, nhiên liệu, nông nghiệp công nghệ cao. Sau 14 năm hoạt động Tập đoàn đã phát triển, nghiên cứu, thay thế công nghệ mới cho hơn 32 nhà máy của các thương hiệu lớn như: Sabeco, Habeco, Carlsberg, Cocacola, DRC Đà Nẵng, Casumina… bằng phương pháp sử dụng nhiên liệu Biomass làm lò đốt thay cho dầu FO, giúp giảm hàng triệu tấn CO2 thải ra môi trường.

Ông Trần Đình Quyền sinh năm 1960, theo một số nguồn tin uy tín từ giới tài chính, ông này rất kín tiếng. Người ta chỉ biết ông Quyền là thành viên góp vốn lớn nhất vào Tín Thành Group (160 tỷ đồng – số liệu 2017) và là Chủ tịch HĐQT công ty. Ngoài chức Chủ tịch Tín Thành Group, ông Quyền còn làm đại diện pháp luật cho Công ty CP Tintech Asia, trụ sở tại 71 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 2017, Tín Thành Group đã tạo nên chú ý khi đề xuất mua 55% vốn Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR. Tập đoàn dự tính mua 5% cổ phần (2.000 tỷ đồng) của BSR. Tín Thành muốn mua 55% cổ phần BSR bằng đề xuất thành cổ đông chiến lược của BSR.

Cùng lúc đó, Tín Thành đưa tin thâu tóm Ngân hàng Oakwood State Bank với tên đổi mới Tín Thành Oakwood Bank Corp tại Texas. Tuy nhiên, vào tháng 12/2017, cơ quan quản lý ngân hàng tại bang Texas đã phát đi thông tin cho biết: "Sở Ngân hàng Texas đã nhận thấy một số thông tin trên các phương tiện truyền thông khác nhau báo cáo rằng Tập đoàn Tín Thành mua lại Ngân hàng Oakwood Bank tại Dallas, Texas và đổi thành thành Tín Thành Oakwood Bank Corp. Những thông tin này là không chính xác".

Theo đó, Oakwood Bank, Dallas, Texas là một công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang được đảm bảo bởi ngân hàng có trụ sở tại Texas do Oakwood Bancshares, Inc., Dallas, Texas (Oakwood Bancshares) sở hữu. Không có mối quan hệ nào giữa Oakwood Bancshares và Tập đoàn Tín Thành hoặc Tín Thành Oakwood Bank Corp.

Bên cạnh đó, Sở Thương mại bang Minnesota đã ban hành lệnh yêu cầu chấm dứt và hủy bỏ đối với pháp nhân Khoa Tran và Tin Thanh Electricity Stream Industrial Corp (Công ty Cổ phần Điện hơi công nghiệp Tín Thành) cùng với khoản tiền phạt 35.000 USD do vi phạm quy định về sử dụng từ "bank" một cách không hợp pháp trong tên doanh nghiệp. Tên công ty được thay đổi thành Tín Thành Oakwood Bank Corp, và đã nhận được khiếu nại từ công ty sở hữu Ngân hàng Oakwood Bank.

Năm 2020, Tín Thành Group quyết định phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 14%/ năm. Trái phiếu có thời hạn 3 năm, có thể chuyển thành cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2019, báo cáo tài chính doanh thu Tín Thành Group đạt 410 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2018. Lợi nhuận gộp tăng 26,3% đạt 48 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chỉ còn 92 triệu đồng do lãi vay và phí quản lý doanh nghiệp tăng cao. Năm 2020, lợi nhuận đạt 14,98 tỷ đồng, theo báo cáo vợ chồng ông Trần Đình Quyền chiếm 84% (ông Quyền 74%, vợ ông là bà Nguyễn Thị Bích Hoài 10%) số vốn sở hữu của công ty, chiếm 65,3% vốn điều lệ mới.

Kỳ vọng từ cú bắt tay giữa 2 đại gia

Chủ tịch Tín Thành Group xem đất tại
Chủ tịch Tín Thành Group (áo xanh, bìa phải) xem đất tại bang Nam Carolina.

Là một Tập đoàn cà phê hàng đầu tại Việt Nam - King Coffee đã xuất khẩu ra 120 nước trên thế giới (doanh thu năm 2019 đạt 1.500 tỷ đồng), trong lần hợp tác với Tập đoàn Tín Thành lần này, Tổng Giám đốc kiêm nhà sáng lập King Coffee- bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ, đầu tư vào Nhà máy đắp và tái chế lốp xe sẽ tạo nên bước tiến quan trọng giữa 2 tập đoàn, đồng thời giúp King Coffee tăng lợi thế cạnh tranh tại thị trường Mỹ nhiều hơn.

Trong khi đó, Chủ tịch Tín Thành Group - Trần Đình Quyền khẳng định vai trò của King Coffee và tin tưởng, với thế mạnh của hai Tập đoàn: King Coffee – Thương hiệu cà phê hàng đầu của Việt Nam và Tín Thành Group – Tập đoàn tiên phong trong việc sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phát khí thải toàn cầu, sự hợp tác này sẽ cùng thắng lợi, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương, đóng góp vào phát triển kinh tế và cộng đồng tại Nam Carolina.

Mị Dung

Tags: