Sẵn sàng cho Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ III

10:41 19/08/2022

Lễ khai mạc Ngày hội sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 23/9/2022 tại Quảng trường 7-5 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Theo lãnh đạo Sở VHTTDL- cơ quan thường trực, tham dự Ngày hội có 10 tỉnh của Việt Nam: Điện Biên, Sơn La, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Kon Tum và 10 tỉnh của nước bạn Lào có chung biên giới với Việt Nam, là Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Át Ta Pư, Sê Công, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Xa Va Na Khẹt, Sa La Văn, Phong Sa Lỳ. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào; kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 – 18/7/2022).

Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa như Lễ dâng hương Đền thờ Liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ; Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Tông Khao. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa; không gian trưng bày, triền lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch và những thành tựu kinh tế - xã hội của các địa phương; triễn lãm cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt Nam – Lào…

Đến thời điểm này (19/8), công tác chuẩn bị cho Ngày hội đang được các đơn vị, ngành tỉnh Điện Biên tập trung cao độ hoàn thành các khâu công việc như: thiết kế gian trưng bày; lực lượng tham gia ngày hội; thẩm định các nội dung để tuyên truyền thông tin đối ngoại; các quy định điều kiện về xuất nhập cảnh; rà soát toàn bộ nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú…

Hiên nay, các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cả cơ sở vật chất và đội ngũ phục vụ sẵn sàng đón tiếp đại biểu và du khách đến dự Ngày hội và tham quan du lịch tại Điện Biên. Đặc biệt là các điểm du lịch, khu di tích lịch sử như: Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điên Biên Phủ; Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ; Đồi A 1; Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đồi A1; Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ… thường xuyên đón du khách tham quan du lịch.

Sau đây là một số hình ảnh về Điện Biên trước ngày diễn ra Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam- Lào lần thứ III.

Ảnh minh họaDu khách thắp hương tại phòng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước khi vào thăm Khu di tích lịch sử Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng.

Ảnh minh họa
Khách tham quan Khu Di tích lịch sử Đồi A1.
Ảnh minh họa
Khách tham quan Khu Di tích lịch sử Đồi A1 Vòng xòe yêu thương....
Ảnh minh họa

 Vòng xòe yêu thương...

Ảnh minh họa
Sản phẩm đặc trưng của dân tộc Thái Điện Biên sẽ được trưng bày giới thiệu tại Ngày hội

Hồng Bài                                                                                       

.