![]() |
| Sabeco chốt cổ tức tiền mặt 50%, cổ đông Thái dự thu hơn 2.000 tỷ đồng |
Sabeco dự kiến chốt quyền nhận phần cổ tức tiền mặt còn lại tỷ lệ 30% vào cuối tháng 7, qua đó cổ đông lớn nhất là Vietnam Beverage có thể nhận thêm hơn 2.000 tỷ đồng trong tháng 8. Doanh nghiệp đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 12% và lợi nhuận 8% trong năm 2026, dù thị trường bia tiếp tục chịu sức ép từ thay đổi hành vi tiêu dùng và môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) vừa công bố tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên với nội dung đáng chú ý là kế hoạch chia cổ tức tiền mặt tổng tỷ lệ 50% cho năm 2025.
Trước đó, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức đợt một với tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng mỗi cổ phần. Tổng số tiền đã chi trong đợt này lên tới hơn 2.560 tỷ đồng.
Với phần cổ tức còn lại, Sabeco dự kiến chi trả thêm 30% bằng tiền mặt, tương ứng 3.000 đồng mỗi cổ phần. Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến là 29/7 và thời gian thanh toán vào 28/8. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Đáng chú ý, Vietnam Beverage - công ty mẹ thuộc hệ sinh thái ThaiBev của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi - hiện đang sở hữu 53,59% vốn điều lệ Sabeco. Với tỷ lệ nắm giữ này, cổ đông Thái được dự báo sẽ nhận hơn 2.000 tỷ đồng từ đợt cổ tức 30% sắp tới.
Trong khi đó, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), cổ đông lớn thứ hai với 36% vốn, cũng có thể thu về hơn 1.300 tỷ đồng từ đợt chi trả này.
Không chỉ hoàn tất kế hoạch chia cổ tức cho năm 2025, Sabeco còn dự kiến trình cổ đông phương án duy trì mức cổ tức tiền mặt 50% trong năm 2026. Đây là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp vẫn ưu tiên chính sách chia sẻ lợi nhuận bằng tiền mặt với cổ đông, bất chấp bối cảnh ngành hàng tiêu dùng nhanh nói chung và ngành bia nói riêng còn nhiều biến động.
Việc duy trì mức cổ tức cao nhiều năm liên tiếp cũng là điểm thu hút nhà đầu tư của Sabeco, nhất là trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang ưu tiên các doanh nghiệp có dòng tiền ổn định, quản trị tài chính thận trọng và khả năng chi trả cổ tức đều đặn.
Ở chiều kinh doanh, năm 2025 là một năm chưa trọn vẹn với Sabeco khi doanh nghiệp không hoàn thành các chỉ tiêu được cổ đông giao.
Cụ thể, doanh thu hợp nhất đạt 25.888 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ và là mức thấp nhất trong 4 năm gần đây. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.573 tỷ đồng.
So với kế hoạch năm, Sabeco mới hoàn thành khoảng 82% mục tiêu doanh thu và 94% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Diễn biến này phản ánh sức ép rõ nét mà doanh nghiệp đang phải đối mặt trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi mạnh, cạnh tranh trong ngành bia ngày càng quyết liệt và xu hướng tiêu dùng thay đổi nhanh hơn trước.
Dù vậy, mức lợi nhuận hơn 4.500 tỷ đồng vẫn cho thấy Sabeco duy trì được nền tảng tài chính tương đối vững, đủ để tiếp tục theo đuổi chính sách cổ tức cao và đặt mục tiêu tăng trưởng cho năm tiếp theo.
Bước sang năm 2026, Sabeco đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 28.959 tỷ đồng, tăng 12% so với kết quả thực hiện năm 2025. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 4.937 tỷ đồng, tăng 8%.
Đây được xem là kế hoạch mang tính thận trọng nhưng vẫn cho thấy kỳ vọng phục hồi của doanh nghiệp đầu ngành bia trong bối cảnh thị trường tiêu dùng nội địa được dự báo có thể khởi sắc hơn nếu sức mua cải thiện.
Ban lãnh đạo Sabeco đánh giá Việt Nam vẫn là một trong những thị trường đồ uống lớn nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng không còn dễ dàng như trước khi ngành đang chịu tác động đồng thời từ thay đổi hành vi tiêu dùng, áp lực cạnh tranh và các yếu tố chính sách.
Theo Sabeco, một trong những thách thức lớn nhất hiện nay đến từ sự thay đổi nhanh trong xu hướng tiêu dùng, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ. Người dùng ngày càng ưu tiên trải nghiệm mới, sản phẩm cao cấp hơn và hành vi mua sắm dịch chuyển dần sang các kênh trực tuyến.
Điều này buộc các doanh nghiệp bia không chỉ cạnh tranh về giá và độ phủ, mà còn phải đầu tư mạnh hơn cho đổi mới sản phẩm, xây dựng thương hiệu, phát triển kênh phân phối hiện đại và thích ứng với mô hình tiêu dùng mới.
Bên cạnh đó, các yếu tố chính sách tiếp tục tạo thêm áp lực lên ngành bia, nhất là trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng tiêu dùng có trách nhiệm, kiểm soát quảng bá đồ uống có cồn và nâng cao tiêu chuẩn quản lý.