Quý I/2023, du lịch Hòa Bình đón 1.450.000 lượt khách, tăng 64,2% so với cùng kỳ

09:12 17/04/2023

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Hòa Bình, trong quý I/2023 các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón 1.450.000 lượt khách, tăng 64,2% so với cùng kỳ, đạt 41,4% kế hoạch năm, trong đó có 90.000 lượt khách quốc tế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Để tăng sức hút cho du lịch, tỉnh Hoà Bình đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch. Tiêu biểu là sự kiện Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường quy mô cấp tỉnh đã đón hàng chục nghìn lượt khách thăm quan, trải nghiệm. Trong tuần đầu của lễ hội chùa Tiên (Lạc Thuỷ) đón 2.000 – 4.000 lượt khách/ngày. Lễ hội rước nước đền Bồng Lai - Đông Sơn (Cao Phong) đón 5.000 lượt khách. Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông 2 xã Hang Kia - Pà Cò  (Mai Châu) đón hơn 6.000 khách…Qua đó, góp phần để quý I vừa qua, toàn tỉnh đón 90.000 lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch 1.200 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ, đạt 30,8% kế hoạch năm.

Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch 3 tháng đầu năm là sự khởi động ấn tượng của thị trường khách, đồng thời mở đầu cho chương trình kích cầu du lịch Hoà Bình với chủ đề "Hoà Bình - điểm đến du lịch xanh - trải nghiệm trọn vẹn”. Qua đó, thúc đẩy các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch tích cực hưởng ứng, tham gia và thúc đẩy du lịch thông qua xây dựng các sản phẩm mới, chất lượng dịch vụ tốt, chuyên nghiệp hướng tới tri ân và tăng giá trị ưu đãi với khách hàng. 

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình