Quảng Trị tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Ngày 23/7, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương liên quan.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên thương binh Hồ Văn Vươi, ở thôn Thuận 1, xã Lìa. |
Đoàn công tác đã đến thăm ông Lê Quang Lộc (sinh năm 1956), thương binh 81%, ở thôn Tân Long, xã Lao Bảo; ông Hồ Văn Vươi (sinh năm 1941), thương binh 21%, ở thôn Thuận 1, xã Lìa và ông Hồ Văn Đăm (sinh năm 1942), bệnh binh 61%, ở thôn Ra Po, xã A Dơi.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm hỏi sức khỏe bệnh binh Hồ Văn Đăm, ở thôn Ra Po, xã A Dơi. |
Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Lương Bình ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, trao tặng quà và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các thành viên đoàn công tác trò chuyện, động viên bệnh binh Hồ Văn Đăm. |
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà, chúc sức khỏe thương binh Lê Quang Lộc. |
Đồng chí mong muốn các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sức khỏe, là tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Nhân dịp này, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi người có công; đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", huy động sự chung tay của toàn xã hội trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, góp phần thực hiện tốt đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.