Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 21/02 ( ngày mồng 10/01 âm lịch ) tại Yên Tử thay vì thực hiện lễ Khai mạc Hội xuân Yên Tử như hàng năm, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành các nghi lễ tâm linh khai hội Xuân Yên Tử năm 2021.
aa
Tham dự nghi lễ tâm linh khai hội xuân Yên Tử năm 2021 có bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Văn Thành, PCT UBND TP. Uông Bí. Về phía Ban trị sự, cùng dự chương trình có Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cùng các chư tăng đức tôn ni. (Ảnh: Mai Hương - Huyền Trang)
Các đại biểu và tăng ni đang rước lễ về tháp tổ trước khi cử hành nghi lễ. (Ảnh: Mai Hương - Huyền Trang)Tại chùa Hoa Yên các đại biểu, chư tăng đức tôn ni đã thành kính dâng hương, thực hiện các nghi lễ tâm linh khai hội Xuân Yên Tử năm 2021. (Ảnh: MH - NT)Ngay sau các nghi lễ khai hội là nghi thức đóng dấu thiêng Yên Tử tại tháp tổ.(Ảnh: MH - NT)Những ngày đầu xuân 2021, khu du lịch tâm linh Yên Tử không một bóng người do dịch COVID-19, trái với mọi năm, thời điểm này KDL Yên Tử tấp nập du khách thập phương, cảnh tưởng vắng lặng nơi đây khiến nhiều người chỉ mong dịch sớm đi qua.Hàng năm, khu vực khai hội Yên Tử chật kín người nhưng năm 2021 thì không có bóng dáng du khách.
Ban Quản lý Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử, cho biết từ ngày mồng 4 Tết Yên Tử dừng đón tiếp du khách do đang có dịch COVID-19 nên người dân hạn chế đến những nơi đông người và du khách các tỉnh không về được Quảng Ninh nên khu vực Yên Tử không có du khách.
Từ câu chuyện hai đứa trẻ dùng chung một cuốn sách Toán đầu những năm 1970 đến cảnh học sinh vùng cao thiếu sách giáo khoa sau khai giảng năm học 2026–2027, một câu hỏi vẫn còn nguyên tính thời sự: Vì sao sau hơn nửa thế kỷ, có những đứa trẻ vẫn phải chờ đến lượt mình mới được học với một cuốn sách?
Thời tiết hôm nay 13/9, Bắc Bộ có nắng, sáng trời mát mẻ, chiều khá nóng, từ đêm nay có mưa lớn; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông về chiều tối, trời dịu mát.
Lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự Khoa học Võ thuật diễn ra ngày 11/9 tại TP. Hồ Chí Minh, đã tôn vinh những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu, bảo tồn và phát triển Võ học Việt Nam. Sự kiện đồng thời lan tỏa tinh thần thượng võ và các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án hoán đổi ngày làm việc, qua đó kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 có thể kéo dài 4 ngày liên tục, từ ngày 21/11 đến hết ngày 24/11.
Lần đầu tiên được tổ chức sau khi Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới, Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu 2026 không chỉ là cuộc trở về với cội nguồn dân tộc mà còn mở ra hành trình mới, nơi những giá trị lịch sử hàng trăm năm tuổi được tiếp nối bằng hơi thở của thời đại số.
Ngày 11/9, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Quản lý Thiết bị y tế năm 2026 với chuyên đề “Phân nhóm thiết bị y tế”. Sự kiện thu hút hơn 200 chuyên gia, cán bộ y tế trong khu vực tham dự nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả mua sắm và vận hành thiết bị.
Ngày 4/10, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 sẽ diễn ra tại Hà Nội, dự kiến đón 14.000 vận động viên trong nước và quốc tế. Cung đường đi qua 37 địa danh, công trình của Thủ đô; mùa giải năm nay bổ sung trợ lý số ứng dụng AI và gói thưởng 400 triệu đồng dành cho thành tích phá kỷ lục marathon quốc gia.
Thời tiết hôm nay 11/9, Bắc Bộ đang nằm trong khối không khí lạnh khô nên mưa giảm, thời tiết dịu mát; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, có nơi mưa to.
Từ 23h ngày 11/9, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.
Thời tiết hôm nay 10/9, Hà Nội trời dịu mát do có không khí lạnh đầu mùa; Thanh Hóa – Huế mưa gia tăng; Nam Trung Bộ - Nam Bộ có mưa dông mạnh, có nơi mưa rất to.