Quảng Ninh: Hơn 2000 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự

11:19 03/03/2021

Lễ giao nhận quân năm 2021 tại Quảng Ninh diễn ra ngắn gọn, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đặc biệt là các khâu phòng, chống dịch, song vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung, thắm đượm tình quân dân, trở thành ngày hội lớn nhiều ý nghĩa với tuổi trẻ.

Sáng 3/3, 13/13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021.
Sáng 3/3, 13/13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021.. (Ảnh: Trúc Linh)
Trong đợt giao quân này, Quảng Ninh thực hiện bàn giao 1.900 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự cho các đơn vị: Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Trường Quân sự (Quân khu 3); Lữ đoàn 405, Lữ đoàn 454 (Quân khu 3); Bộ Tư lệnh BĐBP; Bộ CHQS tỉnh; Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không Không quân. Cùng với đó, Quảng Ninh bàn giao 145 công dân tham gia nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân.
Trong đợt giao quân này, Quảng Ninh thực hiện bàn giao 1.900 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự cho các đơn vị: Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Trường Quân sự (Quân khu 3); Lữ đoàn 405, Lữ đoàn 454 (Quân khu 3); Bộ Tư lệnh BĐBP; Bộ CHQS tỉnh; Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không Không quân. Cùng với đó, Quảng Ninh bàn giao 145 công dân tham gia nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân. (Ảnh: Minh Hà)

  

Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 3/3, TP Hạ Long tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đến dự.
Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 3/3, TP Hạ Long tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đến dự. (Ảnh: Trúc Linh)

  

Đợt giao nhận quân đầu năm 2021, TP Hạ Long tuyển chọn và gọi 330 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự, trong các đơn vị: Quân chủng Phòng không Không quân, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Đồng thời, có 33 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.
Đợt giao nhận quân đầu năm 2021, TP Hạ Long tuyển chọn và gọi 330 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự, trong các đơn vị: Quân chủng Phòng không Không quân, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Đồng thời, có 33 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. (Ảnh: Trúc Linh)
Người dân TP. Cẩm Phả tiễn con em mình lên đường nhập ngũ.
Người dân TP. Cẩm Phả tiễn con em mình lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Minh Hà)
TX Đông Triều có 245 tân binh nhập ngũ, lễ giao nhận quân được tổ chức tại Sân vận động trung tâm thị xã với tinh thần giao, quân nhanh gọn, tiết kiệm và an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.
TX Đông Triều có 245 tân binh nhập ngũ, lễ giao nhận quân được tổ chức tại Sân vận động trung tâm thị xã với tinh thần giao, quân nhanh gọn, tiết kiệm và an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: ĐTTY)
Người thân bịn rịn chia tay và mong con, em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại lễ bàn giao quân huyện Ba Chẽ
Người thân bịn rịn chia tay và mong con, em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại lễ bàn giao quân huyện Ba Chẽ. (Ảnh: Trường Giang)
Các tân binh được tuyển chọn đều có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đặc biệt đều đã được xét nghiệm Covid-19, đảm bảo điều kiện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.
Các tân binh được tuyển chọn đều có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đặc biệt đều đã được xét nghiệm Covid-19, đảm bảo điều kiện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Quốc Thắng)
Tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP. Uông Bí đã động viên các tân binh lên đường hoàn thành tốt nghĩa vụ, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP. Uông Bí đã động viên các tân binh lên đường hoàn thành tốt nghĩa vụ, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Đỗ Hạnh)

 Hải Dương