Theo UBND quận Thốt Nốt, trong những năm gần đây, kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp tại địa phương không ngừng đổi mới và phát triển theo Luật Hợp tác xã (HTX) và nghị quyết của Thành ủy Cần Thơ về nông nghiệp công nghệ cao. Ngành Nông nghiệp quận đã định hướng phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển ngành nghề và giảm nghèo bền vững. Nhiều HTX và tổ hợp tác (THT) đã ứng dụng thiết bị, công nghệ hiện đại vào sản xuất và chế biến, nâng cao giá trị nông sản.
Điển hình là mô hình ủ phân hữu cơ từ rơm tại HTX New Green Farm (phường Tân Hưng). Được hỗ trợ bởi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Cần Thơ, Viện Lúa IRRI và Trường Đại học Cần Thơ, HTX đã áp dụng công nghệ ủ phân hữu cơ từ rơm, sản xuất các sản phẩm giá thể hữu cơ phục vụ cho nông nghiệp bền vững. Sản phẩm này đã được người nông dân đánh giá cao về hiệu quả, đặc biệt là khả năng tăng năng suất cây trồng.
Hiện tại, mô hình của HTX New Green Farm đang thu hút sự quan tâm từ nhiều tỉnh thành lân cận và các đoàn quốc tế. HTX không chỉ dừng lại ở sản xuất phân hữu cơ từ rơm mà còn mở rộng quy mô sản xuất đất sạch, giá thể cây trồng, và nhiều dịch vụ liên quan khác. Giám đốc HTX, ông Đồng Minh Cảnh, cho biết: "Để đáp ứng nhu cầu sản xuất hiện đại, HTX đang hướng đến sản xuất phân hữu cơ dạng viên và mong nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn lực ưu đãi để trang bị máy móc, xây dựng nhà xưởng".
Mô hình nuôi cá chạch lấu tại khu vực Lân Thạnh 2, phường Trung Kiên cũng đạt hiệu quả cao với 40.000 con cá chạch, mang lại lợi nhuận đáng kể.
Quận Thốt Nốt đã hỗ trợ xây dựng 22 mô hình phát triển kinh tế sáng tạo và hiệu quả, từ trồng nấm bào ngư, hoa, thủy sản, đến các mô hình ứng dụng công nghệ sinh học và sản xuất hữu cơ. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường liên kết "5 nhà", đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên tham gia, và thúc đẩy các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Trong buổi khảo sát thực tế tại một số mô hình, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, đánh giá cao những nỗ lực của quận Thốt Nốt, đòng thời lưu ý địa phương cần tiếp tục phát huy tiềm năng, tăng cường đổi mới tư duy phát triển, và tận dụng nguồn lực con người để nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh.
Mỹ Anh (Theo CTO)