Quận Hồng Bàng, Hải Phòng: Phường buông lỏng quản lý, Ban QL chợ tự tung tự tác

00:00 12/10/2020

Chợ Trại Chuối là chợ hạng 3 do UBND quận Hồng Bàng xây dựng, giao cho UBND phường Trại Chuối quản lý từ năm 2005. Nhiều năm qua, lợi dụng sự buông lỏng quản lý của phường, ông Đồng Xuân Thủy trên cương vị Trưởng ban QL chợ đã lạm quyền, tự ý đầu tư, hợp thức hóa việc thôn tính chợ công khiến ngân sách nhà nước bị thất thu, gây hoang mang trong các tiểu thương. Bà Hoàng Thị Thiết, một tiểu thương kinh doanh đồ thờ bày tỏ những búc xúc bấy lâu nay không biết nói với ai: “Những tiểu thương ở đây bỏ vốn ra khoảng 30 đến 50 triệu đồng, hàng tháng phải đóng góp cho Ban QL chợ hơn 1 triệu đồng để có gian hàng cố định hoạt động, nhưng quyền lợi của chúng tôi chưa được đảm bảo. Những tiểu thương ở nơi xa đến chợ chỉ phải bỏ 5 đến 10 ngàn đồng là có chỗ ngồi đẹp để kinh doanh.. Chợ có quy hoạch nhưng hàng hóa bày tràn lan, lộn xộn. Dịch vụ điện, nước thiếu thốn, đặc biệt là khu vệ sinh rất mất vệ sinh…”. Làm việc với PV, ông Nguyễn Văn Nhã, Chủ tịch UBND phường Trại Chuối cho biết: “Năm 2005 chợ được UBND Quận thành lập, giao cho phường lập ra BQL chợ hoạt động tự thu, tự chi và có nộp kinh phí về UBND phường hàng năm. Ông Đồng Xuân Thủy được UBND phường phân công làm Trưởng ban QL chợ. Chỉ thông qua phường, ông Thủy tự ý cải tạo chợ, xây dựng 20 ki ốt mà chưa được sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Ông Thủy cũng tự ý ký hợp đồng cho thuê vỉa hè phía Tây Bắc đối với 40 hộ kinh doanh là trái thẩm quyền, đã phải tự dỡ bỏ. Số tiền xây 20 ki ốt của Ban QL chợ do ông Thủy cung cấp là 1,7 tỷ đồng, chênh lệch với giá trị thực tế thẩm định 402 triệu đồng. UBND phường thừa nhận đã buông lỏng trong quản lý, là cơ hội cho ông Thủy làm nhiều việc sai phạm. Điều đáng nói, sau khi đoàn kiểm tra của UBND Quận làm việc và có kết luận kiểm điểm trách nhiệm của UBND phường Trại Chuối trước nhiều sai phạm của Ban QL chợ thì ông Thủy lại thành lập doanh nghiệp Minh Trang, lấy địa chỉ của chợ Trại Chuối nhằm hợp thức hóa việc đầu tư tiền tự ý xây dựng chợ. doanh nghiệp của ông Thủy sử dụng 80% lao động là thương binh và đưa lý do “họ đã dồn tiền vay lãi góp vào xây dựng chợ” gây khó khăn trong việc lập lại trật tự chợ. Về phía UBND quận Hồng Bàng, bà Hoàng Thị Nhẫn, Phó Chủ tịch cho biết: “Thực hiện chủ trương của TP Hải Phòng là chỉnh trang đô thị theo hướng xanh sạch, siết chặt thu chi ngân sách, UBND quận Hồng Bàng quyết liệt trong việc lập lại an ninh trật tự, vệ sinh. Đồng thời, cơ cấu lại Ban QL chợ nhằm quản lý chặt chẽ nguồn thu, tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Thời gian vừa qua, UBND Quận đã nghiêm khắc kiểm điểm công tác quản lý của lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền phường Trại Chuối trong việc để xảy ra những sai phạm và yếu kém của chợ Trại Chuối. Để khắc phục tồn tại, UBND Quận sẽ bầu Ban QL lâm thời, đầu tư xây dựng lại chợ Trại Chuối khang trang, sạch đẹp, văn minh hơn, tạo điều kiền tốt nhất cho tiểu thương kinh doanh buôn bán. UBND Quận cũng ghi nhận ông Thủy có nhiều cố gắng trong công việc tham mưu, nâng cấp sửa chữa , đưa chợ dân sinh vào hoạt động ổn định, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, qua kiểm tra xác minh, ông Thủy có những vi phạm trong thời gian làm Trưởng ban QL chợ. Chúng tôi cũng mong ông Thủy hiểu và thấy được việc làm của mình để có tiếng nói chung với chính quyền. Mong bà con ủng hộ, hợp tác và thấu hiểu những chủ trưởng chính sách đúng đắn của Quận, tránh để kẻ xấu, lợi dụng, lôi kéo”.

Lãnh đạo Quận Hồng Bàng trực tiếp trao đổi các tiểu thương chợ Trại Chuối ngày 12/4 Một tiểu thương đai diện cho gần 140 tiểu thương kinh doanh trong chợ Trại Chuối, nhấn mạnh: “Với chúng tôi, việc ai làm Trưởng ban QL chợ không quan trọng. Điều quan trọng là quyền lợi của các tiểu thương được đảm bảo, chất lượng dịch vụ chợ được nâng cao, tạo điều kiện tốt nhất cho các tiểu thương trong việc kinh doanh buôn bán.” Thiết nghĩ, nguyện vọng của bà con tiểu thương là chính đáng và nhiệm vụ bức thiết trong việc siết chặt quản lý, thu chi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hồng Bàng cũng đúng đắn. Mong rằng thành phố Hải Phòng và các cơ quan có thẩm quyền sâu sát chỉ đạo sớm ổn định Ban QL để chợ Trại Chuối hoạt động hiệu quả. Minh Châu