Pollyanna Chu - nữ tài phiệt nổi danh Hong Kong

21:41 06/12/2021

Tỷ phú Hong Kong Pollyanna Chu xuất thân từ một gia đình giàu có nhờ sở hữu các khách sạn và casino. Dù vậy, bà vẫn quyết định tự tạo dựng sự nghiệp cho mình.

Tỷ phú Hong Kong Pollyanna Chu. Nguồn: Internet
Tỷ phú Hong Kong Pollyanna Chu. Nguồn: Internet.

Pollyanna Chu có cha là quản lý các phòng cá cược VIP trong các sòng bạc ở Ma Cao. Bà nổi tiếng là người có nhiều mối quan hệ với các tài phiệt Hong Kong.

Sau khi lấy bằng cử nhân quản lý tại Đại học Golden Gate ở Mỹ, bà đồng sáng lập Kingston - đặt theo tên con trai bà - vào đầu những năm 1990 để giúp các doanh nghiệp nội địa huy động vốn.

Khách hàng bao gồm Tak Cheung Yam, người có công ty sở hữu phần lớn cổ phần trong Forbes Media LLC. Chu cũng là một thành viên của tập đoàn đã mua 75% cổ phần của tòa tháp The Center từ tỷ phú Li Ka-shing vào năm 2018 trong thương vụ bất động sản văn phòng lớn nhất thế giới. 

Chu cũng có liên quan đến các giao dịch tại các công ty vốn hóa nhỏ với tỷ lệ sở hữu tập trung cao và biến động giá mạnh. Vào năm 2019, các nhà chức trách đã khám xét văn phòng của Kingston trong khuôn khổ cuộc điều tra lớn nhất đối với những biến động của thị trường trong lịch sử của Hong Kong. Kingston không bị cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào trong vụ này.

Cơ cấu sở hữu tập trung của chính công ty mẹ của Kingston đã dẫn đến cảnh báo từ cơ quan quản lý chứng khoán Hong Kong vào năm 2018 làm tăng giá cổ phiếu. Chu sở hữu 75% công ty và Kingston đã mất 95% giá trị thị trường trong 4 năm qua. Tài sản cá nhân của bà đạt gần 12 tỷ USD vào tháng 1/2018 tuy nhiên đến nay không còn đủ lớn để lọt vào bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg.

Chu không phải là gương mặt mới duy nhất tham gia vào những hoạt động kinh doanh của Hui. Cũng đã có nhiều nhà đầu tư mua cổ phần trong đợt IPO của chi nhánh dịch vụ bất động sản của Evergrande vào năm ngoái và thương vụ bán cổ phiếu trị giá 3,4 tỷ USD của chi nhánh kinh doanh xe điện hồi tháng 1. Li Shao Yu, sở hữu một số cổ phần lớn trong các công ty niêm yết ở Hong Kong, là một trong những nữ doanh nhân hợp tác với Hui sau khi mua cổ phần của HengTen Networks Group trị giá 273 triệu USD từ Evergrande vào tháng trước.

Ở chiều ngược lại, một số nhà đầu tư thường xuyên ủng hộ Hui đã thoái vốn ở tập đoàn này.

Sau nhiều năm giúp Hui huy động tài chính cho đế chế của mình, Chinese Estates Holding và gia tộc đứng đằng sau đã giảm tỷ lệ nắm giữ tại Evergrande từ mức cao nhất 9% xuống 2,36%. China Strategic Holdings, bắt đầu đầu tư vào chi nhánh EV của Evergrande vào năm 2015, đã bán cổ phần vào tháng 9.

Theo hồ sơ, số tiền thu được từ đợt bán cổ phần mới nhất của EV sẽ được dùng để nghiên cứu và sản xuất xe điện. Ở thời điểm cao nhất hồi tháng 4, giá trị thị trường của công ty đã giảm từ 80 tỷ USD xuống còn 3,9 tỷ US khi công ty không bán được một chiếc xe nào.

Hoa Lan (t/h)