Phú Quốc (Kiên Giang): Nét đẹp hoang sơ từ thiên nhiên

08:43 15/10/2021

Phú Quốc được các du khách trong và ngoài nước biết đến với tên gọi Đảo Ngọc vì ở đất không chỉ có những món ăn ngon mà nơi đây còn có các danh lam thăng cảnh được thiên nhiên tạo hóa như một bức tranh mặc thủy. Hòn đảo xinh đẹp nằm trong vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang này hiện là hòn đảo du lịch lớn nhất Việt Nam. Đảo ngọc Phú Quốc tiềm ẩn một sức hấp dẫn kì lạ như một thiên đường rực nắng giữa những hàng cây nhiệt đới xanh mát.

Nhiều người khi đến nơi đâyđã đanh giá Đảo ngọc Phú Quốc là hòn đảo thu hút đông khách du lịch nhất Việt Nam, với hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm, có không ít du khách trở lại đây hơn hai lần vì lỡ “phải lòng” hòn đảo thiên đường này. Sau những ngày học tập và làm việc căng thẳng, một chuyến du lịch Phú Quốc ngắn ngày chính là lúc bạn lấy lại tinh thần, giải tỏa mệt mỏi. Phú Quốc cũng là địa điểm lý tưởng dành cho các cặp đôi trong tuần trăng mật và nhiều gia đình lựa chọn nơi đây cho chuyến đi nghỉ dưỡng của họ. 

  Phú Quốc được mệnh danh là hòn đảo ngọc mang vẻ đẹp hoang sơ.

Phú Quốc được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh sắc hài hòa, khí hậu dễ chịu quanh năm. Bãi cát màu kem mịn trải dài, nước biển trong xanh, êm ả, những hàng dừa cao vút,… là những “đặc sản” đẹp khó cưỡng nơi đây. Không chỉ có thiên nhiên hoang sơ, kì bí, cuộc sống tươi vui nơi làng chài của những người dân biển bình dị cũng đem đến cho khách du lịch những trải nghiệm thú vị.

Nói đến Phú Quốc thì trong tâm trí mọi người sẽ nhớ đến những bãi biển đẹp, do thiên nhiên nơi đây vẫn giữ được vẻ hoang sơ, hung vĩ vốn có, không bị khai thác phục vụ du lịch quá nhiều, ảnh hưởng đến cảnh quan, rất phù hợp với các hoạt động ngoài trời như du thuyền, câu cá, lặn ngắm san hô, khám phá thiên nhiên hoang dã, dã ngoại….. 

  Những bãi biển lý tưởng cho các cặp đôi.

Những năm trở lại đây, ngành du lịch Phú Quốc phát triển khá mạnh, có rất nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ khách du lịch. Ngoài ra, thiên nhiên còn dành tặng cho Phú Quốc rất nhiều loại hải sản hảo hạng, tươi ngon nổi tiếng, sẽ làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất. Nếu có dịp ghé thăm, nhất định phải thử những món đặc sản biển cả như hải sâm, nấm tram, ghẹ Hàm Ninh, gỏi cá trích……… Còn gì tuyệt vời hơn một mùa hè rực nắng với những trải nghiệm khó quên tại thiên đường biển đảo Phú Quốc? Được hòa vào thiên nhiên nên thơ, nhịp sống tươi vui, thanh bình, bên cạnh những người vùng biển đáng mến, hồn hậu và thưởng thức nhiều món hải  sản “thứ thiệt”./.

Vũ Văn Tiến