Phố Wall tiếp tục tăng điểm nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất

00:00 12/10/2020

Các chỉ số chính của Phố Wall ngày 7/6 tăng trong bối cảnh tăng trưởng việc làm tại Mỹ chững lại, gia tăng hy vọng Fed hạ lãi suất và sự lạc quan vào đàm phán thương mại Mỹ - Trung, Mỹ - Mexico gia tăng.

Dow Jones tăng 263,28 điểm, tương đương 1,02%, lên 25.983,94 điểm. S&P 500 tăng 29,85 điểm, tương đương 1,05%, lên 2.873,34 điểm. Nasdaq tăng 126,55 điểm, tương đương 1,66%, lên 7.742,1 điểm.

Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số lượng việc làm tăng lên trong tháng 5 là 75.000, thấp hơn nhiều so với ước tính 185.000 từ các nhà kinh tế, cho thấy sự mất đà trong các hoạt động kinh tế đã lan sang thị trường lao động.

Nhà đầu tư kỳ vọng thị trường lao động suy yếu sẽ là lý do để Fed hỗ trợ nền kinh tế, hạ lãi suất ngay trong tháng 7 và hạ thêm 2 lần nữa vào cuối năm, giúp Dow Jones và S&P 500 có tuần tăng mạnh nhất kể từ cuối tháng 11/2018.

“Báo cáo việc làm cho thấy có sự yếu kém nhưng kinh tế lúc này vẫn khá tốt”, theo Peter Jankovskis, đồng giám đốc đầu tư tại OakBrook Investments LLC, bang Illinois.

Một số người cho rằng nhà đầu tư đang tạo ra áp lực lên chính sách của Fed nhiều hơn là số liệu kinh tế.

Trong khi đó, Mỹ thông báo ân hạn hai tuần cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc xuất hàng hóa sang nước này trước khi tăng thuế. Lãnh đao Mỹ và Trung Quốc dự kiến gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tháng ở Nhật Bản.

Tổng thống Donald Trump nói “có cơ hội” đạt được thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung nhưng nếu thất bại, ông sẽ áp thuế 5% với hàng hóa Mexico nhập khẩu từ ngày 10/6.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 7/6 là 6,48 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 7,04 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch trước đó.

Như Tâm/Theo Reuters

Tags: