Thứ bảy 01/08/2026 12:41
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Phó Thủ tướng Thường trực trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí

24/11/2020 11:35
Sáng 24/11, tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Qu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình bày tỏ vui mừng thay mặt Thủ tướng trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Quyết định của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ định đồng chí giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong suốt quá trình 45 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trở thành doanh nghiệp đầu tàu, trụ cột của nền kinh tế đất nước. Hằng năm, nộp ngân sách Nhà nước của Tập đoàn chiếm 9 đến 11% tổng thu ngân sách chung và chiếm 16,5 đến 17% tổng thu ngân sách Trung ương; đóng góp trung bình 10 đến 13%/năm cho GDP cả nước và tích cực thực hiện các chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí. Ảnh VGP/Lê Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí. Ảnh VGP/Lê Sơn.

Bên cạnh những đóng góp quan trọng về mặt kinh tế- xã hội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tích cực triển khai các dự án dầu khí trong nước gắn với khẳng định chủ quyền quốc gia; đảm bảo an ninh năng lượng; chú trọng quan hệ ngoại giao dầu khí và mở rộng hoạt động dầu khí ra nước ngoài gắn với nâng cao uy tín và hình ảnh của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế. Tập đoàn đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo cơ bản, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Có thể nhận định năm 2020 là năm khó khăn nhất đối với Tập đoàn kể từ trước tới nay, tác động kép của đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm sâu đã ảnh hưởng nặng nề đến tất cả 5 lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn. Song, với tinh thần và quyết tâm cao nhất, phát huy truyền thống Anh hùng của “những người đi tìm lửa”, toàn Tập đoàn đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Gói giải pháp ứng phó tác động kép của đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm sâu với 5 giải pháp tổng thể, chi tiết cụ thể hóa cho 5 lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn. Nhờ đó, đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định toàn Tập đoàn đã vượt qua những khó khăn từ tác động kép để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Đảng, Chính phủ giao.

Trong 10 tháng đầu năm 2020, trong khi hầu hết các Tập đoàn/Công ty dầu khí lớn trên thế giới đều thua lỗ nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục có lãi, nhịp độ sản xuất kinh doanh được giữ vững, ổn định, đảm bảo an toàn kể cả khi phải ứng phó với thiên tai trầm trọng, kéo dài thời gian vừa qua. Các chỉ tiêu sản xuất thuộc lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn như: Gia tăng trữ lượng dầu khí, khai thác dầu ở trong nước, khai thác dầu ở nước ngoài, sản xuất đạm... đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; dòng tiền của Tập đoàn được đảm bảo thông suốt đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư để tạo ra lợi nhuận, tiếp tục đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực chúc mừng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt được kết quả hết sức ấn tượng trong bối cảnh đặc biệt khó khăn của nền kinh tế thế giới năm 2020, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng chỉ rõ một số hạn chế của ngành dầu khí. Đó là, công tác đầu tư, thăm dò khai thác dầu khí ở những vùng nước sâu, xa bờ, nhạy cảm chưa đạt được như mong muốn; một số dự án đầu tư ra nước ngoài hiệu quả còn thấp, rủi ro cao; một số dự án đầu tư trong nước gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, yếu kém chưa được khắc phục triệt để và thúc đẩy tiến độ; sự tham gia của các thành phần kinh tế khác ở trong nước vào ngành dầu khí còn hạn chế; quy mô, tiềm lực tài chính của Tập đoàn chưa đủ mạnh; sự phát triển ngành dầu khí còn chậm, chưa đồng bộ so với mục tiêu, yêu cầu đặt ra; năng lực điều hành và khả năng kinh doanh còn hạn chế so với một số nước trong khu vực. Trong quá trình xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo mô hình Tập đoàn kinh tế công nghiệp - thương mại - tài chính đã để xảy ra tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, hiệu quả thấp, thậm chí thua lỗ, lãng phí, thất thoát; nhiều vấn đề đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị đồng chí Hoàng Quốc Vượng cần quan tâm ngay vào việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong quá trình điều hành hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ảnh VGP/Lê Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị đồng chí Hoàng Quốc Vượng cần quan tâm ngay vào việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong quá trình điều hành hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ảnh VGP/Lê Sơn.

Đây sẽ là những thách thức rất lớn đối với các đồng chí lãnh đạo và tập thể những người lao động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc thực hiện Mục tiêu Chiến lược Phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 theo Nghị quyết số 41- NQ/TW ngày 23/07/2017 của Bộ Chính trị.

“Tôi cho rằng với trọng trách Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm rất lớn đối với đồng chí Hoàng Quốc Vượng trong giai đoạn phát triển mới của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, một Tập đoàn luôn phải thực hiện hiệu quả song song 02 nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đó là: Hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế- xã hội đất nước và tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị về an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mới, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đề nghị đồng chí Hoàng Quốc Vượng cần quan tâm ngay vào việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong quá trình điều hành hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, tinh gọn, phát huy phương châm: “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động” để đưa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Chính phủ và của các thế hệ CBCNV ngành Dầu khí.

Tập trung đổi mới, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tận dụng tối đa những thành quả đã xây dựng và tích lũy được của Tập đoàn, những tinh hoa của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; kịp thời, nhạy bén trước xu thế chuyển đổi phát triển năng lượng toàn cầu hiện tại để điều hành, phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thành mục tiêu Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Bộ Chính trị ban hành tại Nghị quyết số 41- NQ/TW ngày 23/07/2017 và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1748, 1749/QĐ-TTg ngày 14/10/2017. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đang bị chậm so với yêu cầu, đảm bảo hiệu quả (chuỗi dự án khí điện Lô B, Cá Voi Xanh; Chuỗi Dự án khí điện LNG Sơn Mỹ và LNG Thị Vải; Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất); đồng thời cần quan tâm sâu sát tới việc nâng cao và đảm bảo hiệu quả hoạt động của Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tập trung chỉ đạo xử lý khó khăn vướng mắc và thúc đẩy tiến độ các dự án nhà máy nhiệt điện do Tập đoàn làm chủ đầu tư đang gặp khó khăn, vướng mắc: Thái Bình 2, Long Phú 1, Sông Hậu 1. Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn cần tập trung ngay vào việc chỉ đạo thực hiện các ý kiến của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng, sớm hoàn thành đưa Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vào vận hành an toàn, đảm bảo chất lượng trong năm 2021-2022, giảm thiểu những thiệt hại do những sai phạm đã xảy ra trước đây và chậm tiến độ hoàn thành Dự án này.

Xây dựng phương án, sẵn sàng triển khai thực hiện tốt Đề án tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2021-2025 ngay sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ đạo xử lý các vấn đề còn tồn tại của 5 dự án khó khăn, yếu kém: Dự án Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ; Dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất và 3 Nhà máy nhiên liệu sinh học.

Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác thanh tra, kiểm soát, kiểm toán hoạt động của doanh nghiệp; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm trên 34 năm công tác, đã từng trải qua nhiều vị trí công tác từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan quản lý nhà nước đến doanh nghiệp và đặc biệt là đã có nhiều năm trực tiếp quản lý ngành năng lượng, ngành dầu khí, tân Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Quốc Vượng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp cho sự nghiệp phát triển Dầu khí Việt Nam, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ và niềm tin của tập thể lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tân Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Hoàng Quốc Vượng sinh năm 1963, tốt nghiệp Đại học Địa chất thăm dò Moscow. Năm 2008 là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, tháng 10/2010 được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương; từ tháng 9/2012 là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam; từ tháng 01/2015 đến nay, trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Hoàng Quốc Vượng là Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

PV

Bài liên quan
Tin bài khác
Hội thảo khoa học lớn về chẩn đoán hình ảnh tại Đắk Lắk

Hội thảo khoa học lớn về chẩn đoán hình ảnh tại Đắk Lắk

Quy tụ dàn chuyên gia đầu ngành từ thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đã chính thức hé lộ những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh. Từ những lưu ý sống còn khi sử dụng thuốc cản quang CT đến công nghệ "nhìn thấu" tổn thương EOB-MRI, tất cả đều được cập nhật nhằm nâng cao chất lượng điều trị tại Đắk Lắk.
Mô hình đại học quốc tế: “Vùng đệm” giữ chân nguồn lực tri thức trẻ

Mô hình đại học quốc tế: “Vùng đệm” giữ chân nguồn lực tri thức trẻ

Giữ chân nhân tài không đơn thuần là thuyết phục người trẻ ở lại, mà là tạo ra môi trường đủ chất lượng để họ không cần rời đi mà vẫn có thể tiếp cận giáo dục quốc tế và xây dựng sự nghiệp toàn cầu tại Việt Nam.
Lâm Đồng đẩy nhanh điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở sau sáp nhập, dự kiến cần hơn 375.000 tỷ đồng đến năm 2030

Lâm Đồng đẩy nhanh điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở sau sáp nhập, dự kiến cần hơn 375.000 tỷ đồng đến năm 2030

Sáng 31/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã chủ trì buổi làm việc với Sở Xây dựng cùng các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo tiến độ điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 – 2030.
Doanh nghiệp chờ “hồ sơ số” cho từng thửa đất, kỳ vọng giảm rủi ro giao dịch

Doanh nghiệp chờ “hồ sơ số” cho từng thửa đất, kỳ vọng giảm rủi ro giao dịch

Với doanh nghiệp bất động sản và nhà đầu tư, chi phí lớn nhất trong nhiều thương vụ không chỉ là vốn mà còn là rủi ro thông tin. Việc Hà Nội đẩy nhanh chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai, tiến tới mỗi thửa đất có một mã định danh điện tử đang được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng minh bạch hơn cho thị trường, rút ngắn thời gian thẩm định và nâng hiệu quả quản lý.
Hà Nội xử lý hơn 2.700 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong tháng 7, thu ngân sách gần 749 tỷ đồng

Hà Nội xử lý hơn 2.700 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong tháng 7, thu ngân sách gần 749 tỷ đồng

Tháng 7/2026, các lực lượng chức năng Hà Nội đã xử lý 2.734 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, khởi tố 7 vụ án với 8 bị can, đồng thời thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 748,5 tỷ đồng.
Tuyến Metro số 4 TP.HCM đề xuất đi ngầm qua sân bay Tân Sơn Nhất

Tuyến Metro số 4 TP.HCM đề xuất đi ngầm qua sân bay Tân Sơn Nhất

Tuyến metro số 4 dài 43km được đề xuất đi ngầm qua sân bay Tân Sơn Nhất và khu trung tâm, kỳ vọng trở thành trục giao thông xuyên tâm quan trọng của TP.HCM trong tương lai.
Hà Nội đặt tên mới cho 51 tuyến đường, phố và Công viên An Hòa

Hà Nội đặt tên mới cho 51 tuyến đường, phố và Công viên An Hòa

UBND TP Hà Nội vừa quyết định đặt tên 51 tuyến đường, phố mới trên địa bàn nhiều xã, phường; đồng thời điều chỉnh độ dài 5 tuyến đường, phố hiện hữu và chính thức đặt tên Công viên An Hòa cho công viên rộng gần 28ha tại phường Cầu Giấy.
Cụm công nghiệp xanh mở cơ hội mới cho doanh nghiệp thu hút đầu tư và giảm chi phí

Cụm công nghiệp xanh mở cơ hội mới cho doanh nghiệp thu hút đầu tư và giảm chi phí

Yêu cầu về phát triển xanh đang thay đổi cách doanh nghiệp lựa chọn địa điểm đầu tư và tổ chức sản xuất. Trong bối cảnh các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe, cụm công nghiệp sinh thái không chỉ là giải pháp bảo vệ môi trường mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và địa phương.
Thời tiết hôm nay 31/7: Nam Bộ từ ngày mai giảm mưa

Thời tiết hôm nay 31/7: Nam Bộ từ ngày mai giảm mưa

Thời tiết hôm nay 31/7, Đông Bắc Bộ có mưa bất chợt, trời nắng yếu; Trung Bộ có nắng, oi bức, chiều tối có mưa dông; Nam Bộ chiều nay cục bộ có nơi mưa to, sáng đến trưa trời nắng gián đoạn.
TP. Hồ Chí Minh: Làm rõ phản ánh dự án ven sông và giải pháp quản lý trật tự đô thị

TP. Hồ Chí Minh: Làm rõ phản ánh dự án ven sông và giải pháp quản lý trật tự đô thị

Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh chiều 30/7/2026 ghi nhận nhiều thông tin đáng chú ý, trong đó có phản ánh của 38 hộ dân liên quan dự án khu nhà ở tại phường An Khánh và các giải pháp lập lại trật tự đô thị tại phường Vườn Lài.
Kiểm soát thuốc lá: Kinh nghiệm quốc tế gợi mở hướng tiếp cận linh hoạt cho Việt Nam

Kiểm soát thuốc lá: Kinh nghiệm quốc tế gợi mở hướng tiếp cận linh hoạt cho Việt Nam

Nhiều quốc gia từng theo đuổi các chính sách kiểm soát thuốc lá nghiêm ngặt đang điều chỉnh cách tiếp cận theo hướng linh hoạt hơn, kết hợp mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng với quản lý thị trường và giảm tác hại. Những kinh nghiệm này được xem là gợi mở đáng tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình hoàn thiện chính sách quản lý các sản phẩm thuốc lá và nicotine.
Lương tối thiểu tăng 7,8% từ năm 2027: Người lao động được hưởng thêm những gì?

Lương tối thiểu tăng 7,8% từ năm 2027: Người lao động được hưởng thêm những gì?

Nếu đề xuất tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027 được thông qua, nhiều khoản liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ được điều chỉnh theo quy định.
Ba nghiên cứu về hệ thống chống bó cứng phanh tăng an toàn khi lái xe

Ba nghiên cứu về hệ thống chống bó cứng phanh tăng an toàn khi lái xe

Ba nghiên cứu mới được thực hiện tại Việt Nam đã cung cấp thêm những bằng chứng khoa học về hiệu quả của hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) đối với xe mô tô, cho thấy công nghệ này có tiềm năng góp phần giảm từ 22–29% số vụ tai nạn, số người tử vong và bị thương liên quan đến xe máy.
THPT Lê Chân gieo mầm tình yêu chữ Việt qua Câu lạc bộ Thư pháp

THPT Lê Chân gieo mầm tình yêu chữ Việt qua Câu lạc bộ Thư pháp

Sự ra đời của Câu lạc bộ Thư pháp Trường THPT Lê Chân không chỉ mở ra một sân chơi nghệ thuật mới cho học sinh mà còn gửi đi thông điệp ý nghĩa về gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong thời đại số. Qua từng nét chữ, các em được học cách nuôi dưỡng sự kiên trì, lòng nhẫn nại và tình yêu đối với tiếng Việt, chữ Việt.
Tiêu chuẩn GRI – “hộ chiếu xanh” giúp doanh nghiệp Việt bước vào chuỗi giá trị toàn cầu

Tiêu chuẩn GRI – “hộ chiếu xanh” giúp doanh nghiệp Việt bước vào chuỗi giá trị toàn cầu

Việc ra mắt bản dịch tiếng Việt của Bộ Tiêu chuẩn GRI vừa được công bố, kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, dễ dàng tiếp cận các chuẩn mực báo cáo phát triển bền vững quốc tế, từ đó nâng cao khả năng tiếp cận vốn xanh và mở rộng thị trường xuất khẩu trong bối cảnh các yêu cầu ESG ngày càng trở thành điều kiện bắt buộc của thương mại toàn cầu.