Pháp "có lẽ" đã bỏ lỡ mục tiêu thâm hụt năm 2023

14:16 21/02/2024

Một quan chức của Bộ Tài chính cho biết hôm thứ Hai rằng Pháp có thể vượt mục tiêu thâm hụt ngân sách vào năm 2023.

Ảnh minh họa
Một nguồn tin từ Bộ tài chính cho biết Pháp có thể không đạt được mục tiêu thâm hụt năm 2023. Ảnh AFP

Chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron đã thông báo rằng họ đặt mục tiêu thâm hụt 4,9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm ngoái, nhưng "có thể sẽ khó đạt được", một quan chức không tiết lộ danh tính cho biết với AFP.

Nguồn tin cho hay: "Thực tế là doanh thu của chúng tôi kém linh hoạt hơn nhiều so với dự báo vào cuối năm".

Văn phòng thống kê quốc gia INSEE dự kiến sẽ công bố báo cáo về tài khoản quốc gia của Pháp vào tháng 3.

Cảnh báo này được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của chính phủ xuống 1,0% trong năm nay so với mục tiêu trước đó là 1,4%.

Ông cũng cho biết trên đài truyền hình TF1 rằng ông sẽ cắt giảm chi tiêu 10 tỷ euro (10,8 tỷ USD) trong năm nay, do doanh thu thuế yếu hơn dự kiến.

Le Maire nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng việc cắt giảm sẽ giúp chính phủ đạt được mục tiêu thâm hụt trong năm nay là 4,4% GDP.

Tuy nhiên, ông nói rằng chính phủ cũng để ngỏ khả năng sửa đổi ngân sách vào mùa hè "tùy thuộc vào tình hình kinh tế và chính trị".

Chính phủ cho biết họ vẫn hy vọng sẽ giảm mức thâm hụt xuống dưới 3% GDP vào năm 2027.

Yêu cầu về mức thâm hụt này, được các thành viên Liên minh Châu Âu đồng ý như một phần của Hiệp ước Ổn định và Tăng trưởng, đã bị tạm dừng kể từ năm 2020, đầu tiên là để cho phép các quốc gia đối phó với đại dịch Covid, và sau đó là với tình hình kinh tế suy giảm do xung đột Nga - Ukraine.

Các thành viên EU hiện đang thảo luận về việc cải cách các quy định về thâm hụt và nợ để trở nên linh hoạt hơn.

Quốc Anh t/h