Phản ánh sai phạm của doanh nghiệp khiến phóng viên bị đe dọa tạt a xít

14:45 20/08/2021

Sau bài viết phản ánh việc Công ty Trí Đức phá đồi rừng khai thác đất đem bán vào Dự án cải tạo, sửa chữa tuyến đường dạo ven biển Trà Cổ, TP. Móng Cái, tác giả bài viết bị đe dọa... tạt a xít!

Thông tin trên Báo điện tử https://baovephapluat.vn cho biết, sau khi phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật viết bài phản ánh về một số sai phạm xảy ra trên địa bàn TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) thì bị một đối tượng đe dọa tạt a-xít.

Ông Vũ Văn Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Nghĩa (TP Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết, Công ty Trí Đức khai thác đất tại khu vực mỏ trên chưa hoàn thiện thủ tục

Ông Vũ Văn Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Nghĩa (TP Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết, Công ty Trí Đức khai thác đất tại khu vực mỏ trên chưa hoàn thiện thủ tục. (Ảnh: BVPL)

Cụ thể, khoảng tháng 7/2021, Báo Bảo vệ pháp luật - Cơ quan ngôn luận của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận được phản ánh về việc “một số mỏ đất ở TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khai thác trái phép đem bán hàng chục vạn khối vào các dự án đầu tư công trên địa bàn TP. Móng Cái và Dự án cải tạo tuyến đường ven biển Trà Cổ thi công không đúng thiết kế được duyệt…”.

Tiếp nhận thông tin, BBT Báo Bảo vệ pháp luật đã cử nhóm phóng viên, trong đó có phóng viên Hoàng Hưng đi thu thập, xác minh thông tin, theo đúng các quy định của pháp luật về tác nghiệp báo chí.

Sau đó, nhóm phóng viên đã đi tìm hiểu thực tế, ghi nhận tại mỏ đất và dự án; tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng TP. Móng Cái và Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Ninh để làm việc, làm rõ các thông tin xung quanh dự án, để viết bài phản ánh, thông tin trên báo.

Ngày 6/8, Báo Bảo vệ pháp luật điện tử đăng bài “Quảng Ninh: Dự án cải tạo tuyến đường ven biển Trà Cổ hàng trăm tỉ đồng, có dấu hiệu khuất tất, kém chất lượng?”.

Ngày 14/8, Báo điện tử Bảo vệ pháp luật tiếp tục đăng bài 2 với tiêu đề “Quảng Ninh: Doanh nghiệp được phép thăm dò khoáng sản nhưng lại phá đồi rừng, khai thác đất đem đi bán”.

Trong bài viết “Quảng Ninh: Doanh nghiệp được phép thăm dò khoáng sản nhưng lại phá đồi rừng, khai thác đất đem đi bán” có nội dung phản ánh trực tiếp Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Trí Đức (có địa chỉ tại: Đại lộ Hòa Bình, khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh), được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp giấy phép thăm dò khoáng sản vào ngày 23/7/2021, nhưng lại phá đồi, khai thác đất để bán vào một số dự án trên địa bàn TP. Móng Cái.

Báo Bảo vệ pháp luật thông tin khẳng định những nội dung phản ánh trong 2 bài viết khách quan, đúng sự thật, bảo đảm các căn cứ, cơ sở thông tin được xác thực và đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, vào trưa ngày 17/8/2021, có một đối tượng dùng sim MobiFone số 0778290108 gọi cho phóng viên Hoàng Hưng nói “ở Móng Cái về muốn gặp” và đe dọa sẽ tạt a xít vào mặt phóng viên, nếu tiếp tục viết bài liên quan.

Sau khi nhận được phản ánh về một đối tượng xưng ở Móng Cái gọi điện đe dọa phóng viên, ông Hồ Quang Huy – Chủ tịch UBND TP. Móng Cái cho biết, đã gửi đoạn ghi âm để Công an TP Móng Cái xác minh, làm rõ đối tượng đã gọi điện đe doạ phóng viên là ai, có phải người ở Móng Cái hay không.

Được biết, để chủ động bảo vệ tính mạng, sức khỏe, phóng viên của Báo điện tử Bảo vệ pháp luật đã làm đơn trình báo toàn bộ vụ việc đến cơ quan Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Ban biên tập Báo Bảo vệ pháp luật cũng có công văn gửi các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh tiến hành xác minh, làm rõ các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đe doạ gây tổn hại sức khoẻ của Nhà báo khi đang tác nghiệp đúng quy định của pháp luật.

Trần Linh