Ông Trương Gia Bình: "Doanh nghiệp Việt rất cần giải pháp như vaccine"

20:12 08/09/2021

Chủ tịch HĐQT FPT cho rằng, nếu con người cần vaccine để vượt qua đại dịch thì cộng đồng doanh nghiệp cũng cần một giải pháp tương tự, để trở lại hoạt động trong bình thường xanh.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT cho rằng các doanh nghiệp Việt cũng cần giải pháp tương tự vaccine trong dịch Covid-19. Ảnh: Quang Anh.
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT cho rằng các doanh nghiệp Việt cũng cần giải pháp tương tự vaccine trong dịch Covid-19. Ảnh: Quang Anh.

Hai phần ba doanh nghiệp đóng cửa, dừng hoạt động dưới ảnh hưởng của các đợt dịch liên tiếp. 50% người lao động tại đây chỉ đủ tiền đảm bảo cuộc sống trong một tháng. Trong bài phỏng vấn với VnExpress, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình đưa ra giải pháp vaccine cho doanh nghiệp lần đầu tiên công bố.

 Ông đánh giá ra sao về tình hình sức khỏe doanh nghiệp Việt hiện nay?

Chúng ta đang đối diện với vấn đề sinh tử. Các doanh nghiệp Việt đang kiệt sức, cạn tiền. Gần 70% trong hơn 21.000 doanh nghiệp được khảo sát đã đóng cửa, phần lớn vì chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Không ít trong số đó chỉ còn tiền "sống" dưới một tháng, theo khảo sát của Ban phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) và VnExpress thực hiện, từ 12 đến 22/8.

Theo ông, giải pháp cho lãnh đạo các công ty là gì trong bối cảnh này?

 Vaccine đang là giải pháp cho toàn nhân loại để vượt qua thảm hoạ dịch bệnh, thì với doanh nghiệp cũng vậy. Đây là lần đầu tiên chúng ta nói đến liều vaccine cho doanh nghiệp này nhưng khái niệm này sẽ nhanh chóng phổ cập. Các doanh nghiệp cần sớm tiêm cho mình một liều vaccine. Và thời điểm tiêm vaccine là cực kỳ quan trọng, không thể chờ đến khi hết oxy, hết tiền mới hành động.

Ngay từ thời điểm khởi đầu của đại dịch, chúng tôi đã thử nghiệm, đưa ra nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cho sự sinh tồn của chính mình.

Từ bài học đó, chúng tôi nhận ra đây không chỉ là giải pháp công nghệ cần thiết trong nội bộ, mà có thể dùng để giải quyết vấn đề tương tự mà nhiều bên khác cũng đang gặp phải. Khi đã hoàn thiện, thử nghiệm nhiều lần, FPT đã đưa giải pháp công nghệ này ra cộng đồng, với tên gọi FPT eCovax, như một liều vaccine giúp tăng cường kháng thể để đi từ sống sót đến thịnh vượng.

 Cụ thể liều vaccine nói trên đã giúp FPT hoạt động bình thường như thế nào?

Hiện tôi làm việc ở nhà, vẫn chỉ huy cả tập đoàn với hơn 36.000 nhân sự một cách thông suốt, thậm chí hiệu quả hơn trước đại dịch. Tại đây (PV – Ngay tại nhà của ông Bình), tôi có thể nói chuyện với "bố già" AI Yoshua Bengio, CEO Nguyễn Thành Trung của tựa game tỷ đô Axie Infinity hay chốt những hợp đồng triệu USD chỉ trong vòng 30 phút với những khách hàng lớn trên thế giới mà không cần phải gặp trực tiếp họ hay bay những chuyến bay dài 8-10 giờ... bởi FPT đã chuyển sang trực tuyến mọi hoạt động.

Để họp hành trực tuyến, chúng tôi thiết kế ra công cụ On Meeting. Lâu nay nhiều lãnh đạo phải ký quá nhiều văn bản, rồi đóng dấu... giờ đây FPT đã thực hiện chỉ trong vài phút. Việc quản trị hồ sơ, bảo mật tài liệu, hành chính không giấy có FPT e-Contract. Quản trị yêu cầu, đề xuất hàng ngày, FPT có giải pháp Base Request... 

FPT sẽ chia sẻ giải pháp này như thế nào với cộng đồng?

 Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử như tôi đã nói, là một tập đoàn công nghệ, chúng tôi không chỉ có trách nhiệm lo cho chính mình, mà còn có trách nhiệm cung cấp các "vũ khí" công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm "sinh tồn" cho người khác.

"Chương trình FPT eCovax – Vaccine cho doanh nghiệp" là các giải pháp công nghệ, các kinh nghiệm, bài học được đúc rút từ thực tiễn giúp vận hành trong bất kỳ tình huống nào, không bị gián đoạn bởi dịch Covid-19. Bộ giải pháp số đầu tiên của Chương trình được chúng tôi đưa ra mới đây cùng với sự hỗ trợ miễn phí 1 năm sử dụng đã được cộng đồng đã rất quan tâm và chưa bao giờ FPT đạt số lượng đăng ký nhanh như vậy.

Bên cạnh cung cấp gói giải pháp, lần đầu tiên chúng tôi còn tổ chức Chương trình đào tạo với tên gọi: Vaccine cho doanh nghiệp – Từ sống sót đến thịnh vượng. CHương trình này sẽ mời các doanh nhân quốc gia, chủ các tập đoàn, ngân hàng hàng đầu tham gia. Họ cũng là những người đã trải qua khó khăn Covid-19 và đã vượt qua, từ đó chia sẻ và truyền lửa cho cộng đồng.

Tại đây, chúng tôi và các diễn giả sẽ truyền lửa cho cá nhân, tổ chức tham gia, cùng nhau tìm giải pháp, nhận diện toàn bộ các vấn đề đang gặp phải. Chương trình này xác định lãnh đạo doanh nghiệp là nhóm trọng yếu nhất, chúng tôi sẽ cùng họ tìm ra các giải pháp giúp họ vững tay chèo lái con tàu của mình, trong đó FPT eCovax là một giải pháp.

Bản thân tôi sẽ trực tiếp "đứng lớp", thậm chí giao "bài tập" cho người tham dự để cùng tìm ra giải pháp cho cộng đồng cùng tồn tại, phục hồi và đi đến thịnh vượng.

Mục tiêu của chương trình là gì?

Ước mơ lớn của bản thân tôi và FPT là doanh nghiệp đạt được "miễn dịch cộng đồng", có nghĩa toàn bộ doanh nghiệp được kết nối thông suốt với nhau, giúp hình thành yếu tố quan trọng bậc nhất trong cấu trúc nền kinh tế, đó là chuỗi. Tổ chức này được kết nối, phụ thuộc vào tổ chức khác một cách an toàn, giúp tạo nên mạng lưới kinh doanh hiệu quả.

 Ông có dự báo gì về khả năng phục hồi của nền kinh tế cũng như cộng đồng doanh nghiệp khi dịch đang diễn biến phức tạp như hiện nay?

Giai đoạn đầu tiên của dịch Covid-19, Việt Nam đã làm rất tốt. Về đà tăng trưởng, chúng ta vẫn vượt trội so với một số quốc gia khác. Nhưng với diễn biến dịch bệnh kéo dài, đang có những nguy cơ lớn tác động đến đà tăng trưởng này, nếu doanh nghiệp tiếp tục gặp khó. Do đó bằng mọi giá chúng ta phải quay lại sớm nhất với bình thường xanh như lời Thủ tướng đã nói.

 Ông có lời khuyên gì với doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay?

Điều trước hết là không được hoảng loạn. Khi hoảng loạn chúng ta sẽ bị tê liệt và không còn nghĩ được gì. Thứ hai là phải có một niềm tin rằng chúng ta sẽ tìm ra con đường đi đến chiến thắng.

Tiếp theo là cần học hỏi. Học hỏi từ những thành công, thất bại, học từ những người có kinh nghiệm hơn để đưa ra giải pháp cứu công ty của mình. Và cũng có thể cùng trao đổi, thảo luận với chính các nhân viên của mình để cùng tìm ra giải pháp.

Và quan trọng là nhanh chóng bằng mọi cách phải quay trở lại bình thường xanh sớm nhất. Như bản thân tôi, nếu trước đây để có được hợp đồng, tôi phải đích thân bay sang Mỹ, có ngày bay 8 chuyến, thì nay chỉ mất 30 phút ngồi trước màn hình. Doanh nghiệp Việt cũng phải nhanh chóng chuyển sang bình thường đó.

Ông đang trải qua những ngày làm việc bình thường xanh như thế nào?

Những ngày này tôi và đội ngũ tập trung vào những công việc quan trọng. Vai trò của tôi là nhận biết vấn đề, dự báo để đưa ra định hướng và giải pháp. Tôi nói với các đồng nghiệp, việc ưu tiên hàng đầu hiện nay là làm thế nào để đóng góp tích cực nhất vào việc đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân, của doanh nghiệp. Ví dụ chỉ trong vòng 3 ngày kể từ khi ra ý tưởng, đội ngũ của chúng tôi đã mang hàng chục nghìn túi thuốc cho F0 đến địa bàn quận 7 quận 12, TP HCM.

Về tinh thần, tôi vẫn rất bình tĩnh. Là người của thế hệ trước, từng trải qua chiến tranh nên trước tất cả những thách thức này, tôi tin rằng có niềm tin là có tất cả. Tôi cũng đang hàng ngày truyền tinh thần đó cho đội ngũ của mình.

Theo vnexpress.net