Nvidia được cho là đang tiến thêm một bước lớn trên bàn cờ AI khi lên kế hoạch thâu tóm Hugging Face, nền tảng phát triển phần mềm quen thuộc với cộng đồng trí tuệ nhân tạo, trong một thương vụ trị giá 12,93 tỷ USD. Động thái này cho thấy hãng chip đang muốn mở rộng ảnh hưởng sang mảng mô hình mở — nơi các nhà phát triển có thể tiếp cận, tuỳ biến và triển khai công nghệ AI với chi phí thấp hơn so với nhiều hệ thống đóng hiện nay.
![]() |
| Startup AI Hugging Face dự kiến sẽ về tay "ông lớn" Nvidia |
Nếu hoàn tất, đây sẽ là một trong những thương vụ lớn nhất trong lịch sử Nvidia. Quan trọng hơn, nó có thể đưa hãng đến gần hơn với cộng đồng nhà phát triển vốn đang dùng Hugging Face để tìm mô hình, công cụ và thư viện AI. Từ đó, Nvidia có thêm cơ hội mở rộng tệp khách hàng cho các bộ xử lý dùng để vận hành dịch vụ AI.
Đây cũng được xem là bước đi mới nhất trong chiến lược tận dụng lượng tiền mặt lớn của Nvidia, ước tính hơn 22 tỷ USD vào cuối tháng 7, để mở rộng hệ sinh thái khách hàng. Bối cảnh hiện tại không hề đơn giản: một số khách hàng lớn trong ngành công nghệ đang tự phát triển chip AI nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Nvidia.
Ở chiều ngược lại, các khoản đầu tư ngày càng mạnh tay của Nvidia, bao gồm cả những thương vụ liên quan đến chính khách hàng trong hệ sinh thái, đang khiến một bộ phận nhà đầu tư đặt câu hỏi về mức độ bền vững của cơn sốt AI và khả năng thị trường đang được đẩy lên quá nhanh.
Trong thông điệp đưa ra hôm thứ Năm, CEO Jensen Huang nhấn mạnh rằng các mô hình mở giúp mở rộng khả năng tiếp cận AI và khiến vai trò dẫn dắt công nghệ này được phân bổ rộng hơn giữa doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng. Theo ông, mô hình mở cho phép mỗi tổ chức chọn công cụ phù hợp nhất với nhu cầu riêng.
Khác với những hệ thống khép kín, mô hình mở có thể được tải về, chạy thử và tuỳ biến miễn phí bởi các nhà phát triển. Nhu cầu với nhóm mô hình này tăng mạnh trong thời gian qua, nhất là khi nhiều doanh nghiệp còn dè dặt trước chi phí triển khai AI quy mô lớn. Một số công ty Trung Quốc cũng nổi lên như những cái tên đáng chú ý trong làn sóng này.
Để trấn an cộng đồng phát triển, Huang cho biết Hugging Face sẽ tiếp tục là một nền tảng mở cho toàn bộ hệ sinh thái AI. Đây là điểm được chú ý đặc biệt, bởi sức hấp dẫn lớn nhất của Hugging Face từ trước đến nay nằm ở tính mở và khả năng phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau.
Theo nội dung thỏa thuận, Nvidia sẽ chi khoảng 11,9 tỷ USD cho các nhà đầu tư của Hugging Face, đồng thời dành thêm chương trình giữ chân nhân sự dựa trên cổ phần có giá trị lên tới 1 tỷ USD cho những nhân viên gia nhập Nvidia. Phía công ty cũng cho biết các nhà phát triển vẫn có thể lựa chọn mô hình, chip và nền tảng đám mây theo nhu cầu.
Trước đó, hai công ty đã có hợp tác nhằm giúp nhà phát triển sử dụng dịch vụ điện toán của Nvidia ngay trên nền tảng Hugging Face.
Dù vậy, một số ý kiến trong giới phân tích và cộng đồng phát triển vẫn tỏ ra thận trọng. Họ cho rằng Nvidia về lâu dài có thể ưu tiên phần cứng của mình hơn so với các đối thủ, khiến lựa chọn dành cho những người xây dựng ứng dụng trên Hugging Face bị thu hẹp.
Một lãnh đạo trong lĩnh vực an toàn AI nhận định rằng, dù các bên đã đưa ra cam kết theo hướng ngược lại, vẫn có khả năng những lợi thế kỹ thuật sẽ dần được thiết kế để phục vụ vị thế cạnh tranh của Nvidia.
Theo cách nhìn này, đó là điều mà bất kỳ doanh nghiệp lớn nào cũng có thể cân nhắc nếu muốn bảo vệ lợi thế của mình trong một thị trường đang thay đổi rất nhanh.
Với Nvidia, việc tiến sâu hơn vào mảng mã nguồn mở có thể giúp hãng giảm rủi ro nếu nhu cầu từ một số khách hàng lớn chững lại. Một số nhà phân tích cho rằng thương vụ này không chỉ nhằm vào doanh thu trước mắt, mà còn là cách Nvidia mua thêm ảnh hưởng chiến lược trong toàn bộ chuỗi giá trị AI — vượt xa câu chuyện bán chip đơn thuần.
Hugging Face được thành lập năm 2016 bởi Clément Delangue, Julien Chaumond và Thomas Wolf. Những năm gần đây, nền tảng này trở thành một trong những địa chỉ quen thuộc nhất của cộng đồng AI, không chỉ để lưu trữ mô hình mà còn cung cấp bộ dữ liệu, thư viện phần mềm và dịch vụ đám mây phục vụ việc xây dựng, triển khai ứng dụng AI.
Trong vòng gọi vốn được công bố gần nhất vào tháng 8/2023, startup có trụ sở tại New York này được định giá 4,5 tỷ USD sau khi huy động 235 triệu USD từ nhiều nhà đầu tư lớn trong ngành công nghệ. Nếu về tay Nvidia, Hugging Face có thể trở thành một mảnh ghép quan trọng hơn nữa trong cuộc đua AI mở — nơi quyền kiểm soát hạ tầng, cộng đồng và công cụ phát triển đang ngày càng có giá trị.