![]() |
Nvidia đầu tư 500 tỷ USD xây dựng hạ tầng AI tại Mỹ |
Trong bối cảnh làn sóng chuyển dịch sản xuất về Mỹ đang diễn ra mạnh mẽ dưới áp lực chính sách thuế quan ngày càng gia tăng, Nvidia – "gã khổng lồ" trong lĩnh vực chip AI – đã chính thức công bố kế hoạch đầu tư khổng lồ lên tới 500 tỷ USD để phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo tại Mỹ trong vòng bốn năm tới.
Thông báo được đưa ra ngày 14/4, đánh dấu bước ngoặt chiến lược của Nvidia trong việc xây dựng chuỗi cung ứng nội địa cho các dòng chip AI thế hệ mới, đặc biệt là Blackwell – sản phẩm được ví như "bộ não" của thế giới trí tuệ nhân tạo hiện đại.
Theo đó, Nvidia sẽ triển khai sản xuất chip Blackwell tại nhà máy TSMC đặt tại Phoenix, Arizona. Đồng thời, hai nhà máy siêu máy tính sẽ được xây dựng tại bang Texas, hợp tác với các đối tác gia công đến từ Đài Loan (Trung Quốc) là Foxconn và Wistron. Việc sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu trong 12-15 tháng tới.
Ngoài ra, Nvidia cũng hợp tác với Amkor và Siliconware Precision Industries (SPIL) để thực hiện các khâu đóng gói và thử nghiệm chip ngay tại Mỹ. Đặc biệt, công ty sẽ ứng dụng công nghệ bản sao kỹ thuật số (digital twin) và robot tự động để vận hành dây chuyền sản xuất hiện đại hóa cao, đánh dấu lần đầu tiên siêu máy tính AI được sản xuất hoàn toàn trên đất Mỹ.
Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang, cho biết: “Việc bổ sung sản xuất tại Mỹ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu khổng lồ và ngày càng tăng đối với chip AI và siêu máy tính, đồng thời củng cố chuỗi cung ứng và tăng khả năng chống chịu của chúng tôi. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng hạ tầng AI toàn cầu từ ngay trên lãnh thổ Mỹ”.
Khoản đầu tư 500 tỷ USD không chỉ giúp Nvidia tạo ra hàng trăm nghìn máy chủ AI mà còn khẳng định vị thế thống trị trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Theo giới chuyên gia, chỉ riêng mỗi con chip Blackwell đã có giá hàng chục nghìn USD, và các máy chủ chứa chúng có thể lên tới hàng triệu USD.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế nhập khẩu mới – có thể lên tới 100% – đối với các sản phẩm chip sản xuất ngoài lãnh thổ Mỹ. Trước đó, ông Trump từng chỉ trích Đạo luật CHIPS và Khoa học do chính quyền tiền nhiệm ban hành khi cấp hàng chục tỷ USD trợ cấp cho các công ty công nghệ mà không ràng buộc điều kiện sản xuất nội địa.
Không riêng gì Nvidia, các ông lớn khác trong lĩnh vực công nghệ như Apple, Microsoft hay Meta cũng đang tăng tốc đầu tư vào hạ tầng trong nước để tránh rủi ro từ các chính sách thương mại. Apple từng cam kết đầu tư 500 tỷ USD vào Mỹ, Microsoft dự kiến chi 80 tỷ USD trong năm tài chính 2025, còn Meta thông báo kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn tương đương đảo Manhattan tại bang Louisiana.
Tính đến quý I/2025, doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu của Nvidia – bao gồm chip, cáp và hệ thống máy tính hiệu suất cao – đã tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 35,58 tỷ USD, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là minh chứng rõ ràng nhất cho nhu cầu khổng lồ đối với AI trên toàn cầu và vai trò trung tâm của Nvidia trong hệ sinh thái công nghệ tương lai.