Nửa đầu tháng 11 Việt Nam nhập khẩu gần 16.000 xe ôtô

23:39 23/11/2022

Từ đầu năm đến 15/11, cả nước nhập khẩu 144.726 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch 3,24 tỷ USD, tăng 5,9% về lượng và tăng 6,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị trường nhập khẩu (cập nhật của Tổng cục Hải quan hết tháng 10): Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc là 3 cái tên ở châu Á tiếp tục chiếm thị phần áp đảo.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo thống kê, Indonesia tiếp tục có lượng nhập khẩu nhiều nhất trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm. Tuy nhiên, kim ngạch lớn nhất vẫn thuộc về Thái Lan. Cụ thể, Indonesia đạt 6.573 xe trong tháng 10, kim ngạch 101,26 triệu USD; kết quả trong 10 tháng đầu năm là 54.356 xe và 792,6 triệu USD.

Đối với Thái Lan, tháng 10 đạt 5.481 xe, kim ngạch 111,64 triệu USD và hết tháng 10 đạt 50.331 xe và 993 triệu USD. Ở vị trí thứ 3, Trung Quốc đạt 1.226 xe, với 47,13 triệu USD trong tháng 10 và tính chung 10 tháng là 15.744 xe, kim ngạch 649,8 triệu USD.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 11, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu số lượng linh kiện và phụ tùng ô tô với giá trị hơn 258 triệu USD; trong khi xe máy và linh kiện, phụ tùng đạt hơn 41 triệu USD. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị linh kiện và phụ tùng ô tô được đưa về Việt Nam đã đạt gần 5,1 tỷ USD trong khi con số này với xe máy và linh kiện, phụ tùng đạt hơn 710 triệu USD.

PV