Những tỷ phú giàu nhất thế giới đi xe gì?

17:26 07/12/2021

Những tỷ phú giàu nhất hành tinh như Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk,… thường có những sở thích đặc biệt. Với khối tài sản khổng lồ, họ có thể thỏa sức mua sắm những đồ đắt tiền, bao gồm cả ô tô mà không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, không phải ai trong số họ cũng thích sử dụng những chiếc siêu xe đắt tiền để đi làm.

Bill Gates 

Bill Gate đã từng sở hữu Porsche 959
Bill Gate đã từng sở hữu Porsche 959.

Nhà sáng lập Microsoft là người giàu thứ 4 thế giới với tài sản ròng 152 tỷ USD. Bill Gates là một tín đồ trung thành của thương hiệu Porsche, ông sở hữu rất nhiều mẫu xe của hãng này gồm chiếc 959 hàng hiếm.

Gần đây, Bill Gates đã mua một chiếc Porsche Taycan Turbo S, mẫu xe điện có công suất 750 mã lực và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,7 giây. Trong một cuộc phỏng vấn, Bill Gates cho biết ông thích những gì Tesla đã làm vì nó thúc đẩy Porsche đổi mới, dù Tesla Model S có giá rẻ hơn, nhưng với tình yêu dành cho Porsche, Bill Gates đã chọn Taycan.

Jeff Bezos

Chiếc Honda Accord đời 1999 của tỷ phú Jeff Bezos
Chiếc Honda Accord đời 1999 của tỷ phú Jeff Bezos.

Bezos, nhà sáng lập Amazon sở hữu khối tài sản 212,4 tỷ USD nhưng ông không quá bận tâm về những chiếc xe đắt tiền. Theo cuốn sách "Cửa hàng mọi thứ", Bezos vẫn lái chiếc Honda Accord đời 1999.

Chiếc xe này được mua khi tài sản của Jeffrey Bezos ở mức 18 tỷ USD và được sử dụng cho đến ngày nay. Trước khi trở thành tỷ phú USD, Jeffrey Bezos từng lái chiếc Chevrolet Blazer đời 1987. Khi được hỏi vì sao lại chọn mẫu Honda Accord, tỷ phú sinh năm 1964 trả lời ngắn gọn: "Đây là một chiếc xe hoàn hảo".

Elon Musk  

McLaren F1 của tỷ phú Elon Musk
McLaren F1 của tỷ phú Elon Musk.

Tỉ phú Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng chính thức ở mức 302 tỉ USD. Ông là người có niềm đam mê xe cộ, đặc biệt là những mẫu xe tốc độ.

Năm 1999, CEO của Tesla đã từng tự thưởng cho bản thân một chiếc siêu xe McLaren F1. Vào thời điểm đó, Elon Musk vừa bán công ty khởi nghiệp Zip2 của mình với giá 300 triệu USD. Với số tiền lớn này, đương nhiên Elon Musk hoàn toàn có đủ khả năng để mua một trong những chiếc siêu xe nhanh nhất và đắt nhất mọi thời đại. Đây cũng là chiếc siêu xe đầu tiên của CEO Tesla.

Năm 2012, Elon Musk cho biết, ông từng gặp tai nạn nghiêm trọng khi cố thử sức mạnh của chiếc McLaren F1, chiếc xe bị biến dạng nặng. Sau khi sửa chữa, Elon Musk đã bán chiếc siêu xe triệu USD đó.

Sau nhiều chiến thắng từ PayPal, kỹ sư người Mỹ tiếp tục mua đứt Lotus Esprit xuất hiện trong phần phim "The Spy Who Loved Me" trong loạt phim "James Bond" với giá 600.000 bảng Anh.

Larry Page 

Toyota Prius của Larry Page
Toyota Prius của Larry Page.

Larry Page là một doanh nhân người Mỹ, nhà đồng sáng lập gã khổng lồ Google. Theo Forbes, ông hiện sở hữu khối tài sản ròng lên tới hơn 118 tỷ USD. Cùng với Sergey Brin, nhà đồng sáng lập Google, cả hai đều lựa chọn mẫu Toyota Prius để đi làm trong một thời gian. Mẫu xe hybrid tiên phong này là một lựa chọn lý tưởng của Larry Page, nó mang công nghệ tương lai, thân thiện với môi trường hơn xe động cơ đốt trong và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn.

Mark Zuckerberg 

Toyota Prius của Larry Page.
Mark Zuckerberg lựa chọn chiếc Honda Fit cũ để đi làm.

CEO Facebook sở hữu khối tài sản 130,8 tỷ USD. Không chỉ có phong cách ăn mặc giản dị, mẫu xe mà Mark Zuckerberg sử dụng cũng là chiếc rẻ nhất trong danh mục sản phẩm của Honda tại Mỹ, mẫu Honda Fit. Chiếc xe này được Mark Zuckerberg lái hàng ngày vì khả năng vận hành linh hoạt trên phố và tiết nhiên liệu. Đây cũng là chiếc xe rẻ nhất trong bộ sưu tập của tỷ phú Mark Zuckerberg. Trong garage của nhà sáng lập Facebook còn có một mẫu hypercar Pagani Huayra trị giá 1,4 triệu USD nhưng ít được anh sử dụng.

Warren Buffett 

Cadillac DTS của tỷ phú Warren Buffett.
Cadillac DTS của tỷ phú Warren Buffett.
Tỷ phú Warren Buffett sẽ bước sang tuổi 91 vào cuối tháng 8. Hiện ông đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá hơn 103 tỷ USD. Ông được biết đến là một người có lối sống giản dị khi vẫn ở căn nhà mua từ 6 thập niên trước.

Warren Buffett rất thích ôtô nội địa, đặc biệt là những chiếc Cadillac. Cả sự nghiệp của ông chỉ gắn liền với 2 dòng xe là Cadillac XTS và DTS. Trong đó chiếc xe thường được Warren Buffett sử dụng là mẫu DTS đời 2006. Xe được trang bị động cơ V8 4.6L, công suất gần 300 mã lực. Do tuổi cao sức yếu, hiện tại Warren Buffett đã bán chiếc xe yêu thích và không còn trực tiếp cầm vô lăng.

Jack Ma 

Jack Ma chỉ sở hữu chiếc SUV khiêm tốn
Jack Ma chỉ sở hữu chiếc SUV khiêm tốn.

Người sáng lập công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc- Alibaba, và là một trong những người giàu nhất thế giới, Jack Ma chỉ sở hữu chiếc SUV khiêm tốn. Với tài sản ròng 48,2 tỷ USD, ông là người giàu thứ hai ở Trung Quốc nhưng vẫn sở hữu một số chiếc xe không quá đắt tiền.

Larry Ellison

Lexus LFA của Larry Ellison
Lexus LFA của Larry Ellison.

Larry Ellison là ông trùm tư bản người Mỹ và được biết đến với vai trò là nhà đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Tập đoàn Oracle. Ông đứng thứ 7 trong danh sách người giàu nhất thế giới của Forbes với khối tài sản 116,3 tỷ USD.

Larry Ellison là một người đam mê xe cộ với một bộ sưu tập những chiếc siêu xe như: Audi R8, McLaren F1, Lexus LFA và Lexus LS 600h L. Ở tuổi 76 tuổi, ông vẫn lái chiếc xe vốn được cho là chỉ dành cho giới trẻ – Lexus LFA, một huyền thoại trong danh mục sản phẩm của thương hiệu xe sang Nhật Bản. Sở hữu động cơ V10 công suất 553 mã lực, tăng tốc 0-60 trong 3,6 giây và “xé toạc” đường đua như bất kỳ chiếc Porsche nào. Nó thậm chí còn đứng đầu với tốc độ 202 dặm một giờ.

(T/h)