Những trải nghiệm không thể bỏ qua khi du lịch Phú Quốc

15:58 15/03/2021

Phú Quốc (Kiên Giang) sở hữu cảnh đẹp thiên nhiên đa dạng, nơi đây được đánh giá là một trong những hòn đảo đẹp nhất châu Á, khi đến đây du khách sẽ có được những trải nghiệm du lịch đặc sắc mà không nơi nào có được.

Nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40 phút đường bay, Phú Quốc (Kiên Giang) chính là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam. Nơi đây nổi tiếng với cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ, đặc biệt là những bãi cát trắng nối dài hay mặt biển trong xanh. Sau đây là những trải nghiệm du lịch nổi tiếng của Phú Quốc mà du khách không nên bỏ qua mỗi khi có dịp đặt chân đến đây:

Đi bộ dưới biển, ngắm san hô

Rạng san hô tại Phú Quốc hết sức phong phú và đa dạng: với hơn 360 loại san hô khác nhau trải dài trên 480 héc-ta. Chính vì thế, từ lâu hoạt động lặn biển ngắm san hô đã thu hút nhiều khách du lịch trong cũng như ngoài nước đến trải nghiệm. Ngoài sự đa dạng về chủng loại, các rạng san hô tại Phú Quốc còn đa dạng về màu sắc, du khách sẽ có được trải nghiệm đi bộ và ngắm nhìn những "bức tranh đa sắc màu" ngay dưới biển hết sức khó quên.   

Ảnh: Những rạng san hô đầy màu sắc tại Phú Quốc. (nguồn: Internet)
Những rạng san hô đầy màu sắc tại Phú Quốc. (nguồn: Internet).

Có rất nhiều địa điểm đẹp để trải nghiệm lặn biển và ngắm san hô tại Phú Quốc nhưng chủ yếu tập trung tại phía Nam của đảo, có thể kể đến như: Hòn Thơm, Hòn Roi, Hòn Dăm Trong, Hòn Dừa, Hòn Dầu,...

Ngắm hoàng hôn trên biển

Một trong những trải nghiệm lãng mạn và khó quên khi đến Phú Quốc chính lắm ngắm nhìn khung cảnh hàng hôn trên biển tại đây. Với mặt nước trong xanh phản chiếu sắc cam của ánh nắng cuối ngày, cùng với không gian thoáng đãng tạo ra một khung cảnh lãng mạn và thơ mộng. Chính vì thế, Phú Quốc đang được nhiều người lựa chọn là địa điểm đón "Tuần Trăng Mật" của nhiều cặp đôi. 

Ảnh 2: Cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp tại Phú Quốc (nguồn: Internet)
Cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp tại Phú Quốc (nguồn: Internet).

Các địa điểm như: Quán cà phê, quán Bar, các khu nghỉ dưỡng là địa điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng. Hoàng hôn ở "Đảo Ngọc" thường bắt đầu từ 17 giờ và kết thúc lúc 18 giờ, chính vì thế hãy tranh thủ và chọn cho mình một chổ có tầm nhìn đẹp để ngắm "ánh chiều tà" tại Phú Quốc, đảm bảo sẽ là một trong những cảnh đẹp thiên nhiên khó quên cho những ai may mắn được thưởng thức.

Trải nghiệm Chợ đêm Phú Quốc 

Ảnh: Không gian chợ Phú Quốc (nguồn: Internet)
Không gian chợ đêm Phú Quốc (nguồn: Internet).

Chợ đêm Phú Quốc nằm dọc con sông Dương Đông với khoảng 100 quán và gian hàng được bày bán dọc 2 bên đường, đây là địa điểm du lịch nổi tiếng tại Phú Quốc mà du khách nào tới đây cũng phải một lần ghé thăm. Với những đặc sản ẩm thực phong phú mang đậm hương vị biển như: Gỏi cá trích, cháo hải sản, sò nướng, các món hải sản nướng,... những đặc sản ở đây vô cùng tươi ngon và đặc biệt đều là những sản vật được bà con ở đây đánh bắt được.

Ngoài ra chợ đêm còn bày bán các loại đặc sản khô như nước mắm, hải sản khô, ngọc trai,... du khách có thể mua để làm quà lưu niệm cho gia đình và bạn bè. Với không gian rộng rãi cùng sự tấp nập, chợ Phú Quốc luôn là điểm đến khó quên đối với du khách trong cũng như ngoài nước.

Khám phá các bãi biển tự nhiên tại Phú Quốc 

Ảnh: Một bãi biển tại Phú Quốc (nguồn: Internet)
Một bãi biển tại Phú Quốc (nguồn: Internet).

Nhắc đến Phú Quốc, chúng ta không thể không kể đến các bãi biển tự nhiên thơ mộng. Đặc biệt những bãi biển tại Phú Quốc sỡ hữu những hạt cát trắng tinh mịn màng, tuy được nhiều du khách đến tham quan và du lịch nhưng vẫn giữ được nét hoang sơ mà thơ mộng.

Những bãi biển nổi tiếng tại "thiên đường du lịch" Phú Quốc có thể kể đến như: Bãi Sao, Bãi Trường, bãi biển ông Lang, Bãi Cửa Cạn, Bãi Gành Dầu,...

Ngoài ra, còn rất nhiều hoạt động du lịch hấp dẫn khác tại nơi đây, hãy thử một lần đến trải nghiệm Phú Quốc để biết vì sao người ta gọi hòn đảo này là "Thiên đường Du Lịch"!

P.V

Tags: