Nữ diễn viên trẻ người Mỹ gốc Việt của Hollywood, Lana Condor. Ảnh: The List
Nữ diễn viên trẻ người Mỹ gốc Việt của Hollywood, Lana Condor. Ảnh: The List.

 

Có một sự thực thú vị là Lara Condor và Lara Jane có rất nhiều điểm chung. Cô diễn viên trẻ ở độ tuổi ngoài 20 chia sẻ với phóng viên của báo Entertainment Weekly rằng: "Tôi nghĩ là mình cũng có một thế giới tưởng tượng sống động trong tâm trí giống như Lara. Nhiều người cho rằng điều đó thật nguy hiểm vì có thể tôi đang mắc một căn bệnh tuy nhiên đừng quan trọng hóa như vậy, tôi thấy nó không phải là một điều gì đó tồi tệ."

Lana Condor được một gia đình người Mỹ nhận nuôi 

Lana khi còn nhỏ và mẹ của cô ấy. Ảnh: The List
Lana khi còn nhỏ và mẹ của cô ấy. Ảnh: The List.

Trong một lần chia sẻ, Lana cho biết cô được sinh ra ở Việt Nam. Tuy nhiên, số phận đã không mỉm cười khi cô nhanh chóng trở thành trẻ mồ côi. Cô sau đó được một gia đình người Mỹ nhận nuôi và đưa tới Mỹ sinh sống. Có thể nói, cô được nuôi dạy và lớn lên trong một gia đình đa chủng tộc khi cô và anh trai của mình là người châu Á, mẹ của cô là người Irreland và bố là người gốc Hungary. Lana Condor luôn thể hiện tình yêu và sự biết ơn đối với gia đình mình đặc biệt là mẹ của cô khi bà luôn cố gắng cho cô tiếp xúc với nền văn hóa của Việt Nam. Cũng giống như trong phim, người bố Hàn Quốc của Lara Jane luôn muốn cô gái thử món ăn của Hàn thì Lana cũng vậy, mẹ của cô đã học nấu rất nhiều món ăn Việt và cùng cô tìm hiểu về văn hóa Việt để cô không quên đi nguồn gốc của mình. Condor chia sẻ: "Một trong những câu nói của mẹ khiến tôi rất xúc động là: Con phải luôn nhớ con tới từ đâu. Tôi cảm nhận được rằng để tôi có thể lớn lên với những hương vị của nguồn cội, mẹ của tôi cũng đã rất cố gắng để làm một người Việt Nam."

Diễn xuất không phải khả năng duy nhất của Lana Condor 

Lana Condor đã theo học múa ba-lê trước khi theo nghiệp diễn xuất. Ảnh: The List
Lana Condor đã theo học múa ba-lê trước khi theo nghiệp diễn xuất. Ảnh: The List.

Lana Condor đến với phim ảnh là một sự tình cờ lớn. Cô cho biết bản thân không hề nghĩ mình sẽ được chọn vào vai nữ chính trong bộ phim vô cùng thành công vừa qua "To all the boys I loved before". Một đạo diễn đã từng nhận xét rằng: "Cô ấy là một gương mặt sáng giá và cô ấy sẽ tốt như Jubilee trong X-Men. Tôi đã rất nóng lòng được trao đổi trực tiếp với cô gái trẻ này.

Lana được đào tạo về ba-lê tại học viện Joffrey Ballet danh tiếng của Chicago và sau đó tham gia nhóm khiêu vũ  Alvin Ailey ở New York. Tuy nhiên, phải đến khi gia đình cô chuyển tới Los Angeles, cô mới có cơ hội được tiếp xúc với phim ảnh. Một bộ phim truyền hình là lần đầu tiên cô gái trẻ thử sức mình trong lĩnh vực này. Lana thừa nhận thời gian làm việc với các diễn viên trước đó đã bồi đắp cho ước mơ trở thành diễn viên của cô. Ngoài ra, nếu bạn chưa biết thì Lana Condor còn là một vận động viên đua ngựa cừ khôi.

Nụ hôn trên phim ảnh cũng chính là nụ hôn đầu đời của cô

Condor đã chia sẻ với phóng viên về nụ hôn đầu vụng về của cô ấy. Nữ diễn viên giải thích rằng màn khóa môi trên phim ảnh cũng là nụ hôn đầu của cô. Và chắc hẳn, bạn khó mà tưởng tượng được nụ hôn đầu tiên mang đẳng cấp Hollywood sẽ khó khăn tới mức nào. Điều thú vị hơn là cô ấy đã trao nó cho một học sinh nhỏ tuổi hơn và thấp hơn cô ấy rất nhiều. "Đó thực sự là một thử thách" – Lana chia sẻ.

Mối quan hệ của cô ấy với Noah Centineo không chỉ diễn ra trên phim

Trong quá trình quay bộ phim To all the boys I loved before, rất nhiều khán giả đã thực sự thích thú với màn kết hợp của 2 diễn viên trẻ xứng đôi vừa lứa này. Và mọi thứ như bùng nổ khi một bức ảnh đầy tình cảm của hai người tại hậu trường được đăng tải trên các trang mảng xã hội.  Khán giả càng phấn khích hơn khi biết được ngoài đời Jana và Noah không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp.

 

Hình ảnh tình cảm của Lana và bạn diễn Noah. Ảnh: The List
Hình ảnh tình cảm của Lana và bạn diễn Noah. Ảnh: The List.

Jana Condor thẳng thắn chia sẻ rằng: "Tôi và Noah đã thực sự tạo ra cái gọi là phản ứng hóa học ngay từ những cảnh quay tình cảm đầu tiên. Và cứ thể chúng tôi phát triển nó theo chiều dài của cả bộ phim. Tôi nghĩ điều này thực sự đã làm khán giả hài lòng. Tuy nhiên, mối quan hệ của chúng tôi ngoài đời là những người bạn thân thiết và thấu hiểu lẫn nhau. Noah giống như một người anh trai ấm áp của tôi vậy." Theo một số tờ báo khác, Noah Centineo cũng có câu trả lời tương tự khi được hỏi về vấn đề này.

Lana Condor có một tình yêu bền chặt với bạn trai

Trong buổi phỏng vấn Lana khẳng định mình đang trong mối quan hệ với Anthony De La Torre được ba năm và họ vẫn đang duy trì tình yêu đẹp đó. Cô ấy nói: "Chúng tôi đã ở bên nhau được ba năm rồi và đó là khoảng thời gian thật tuyệt vời." 

Lana Condor và bạn trai Anthony De La Torre. Ảnh: The List
Lana Condor và bạn trai Anthony De La Torre. Ảnh: The List.

Khi được hỏi về phản ứng của bạn trai mỗi khi cô đóng những cảnh tình cảm yêu đương với các nam diễn viên điển trai khác, Lana chia sẻ: "Anh ấy là một diễn viên, vì vậy anh ấy thực sự hiểu và thông cảm cho công việc mà tôi đang làm. Chúng tôi đã cố gắng vì nhau và sẽ tiếp tục như vậy."

Nữ diễn viên trẻ Lana Condor tài trợ học bổng cho một bé gái Việt Nam

Thông qua Quỹ Châu Á, ngôi sao trẻ đã cấp một học bổng để tạo cơ hội được tới trường cho một bé gái tới từ Cần Thơ – nơi cô sinh ra. Theo thông tin cho biết, học bổng không chỉ chi trả chi phí giáo dục mà còn bao gồm phương tiện đi lại, đồng phục, thực phẩm, sách vở và bất kỳ thứ gì khác mà em bé cần cho việc học trong vòng bốn năm.

Chia sẻ với phóng viên, Jana Condor nói rằng cô muốn cung cấp nhiều học bổng hơn nữa cho các em bé gái Việt Nam trong tương lai và một ngày nào đó, cô muốn nhận con nuôi.  Lana vẫn luôn biết ơn bố mẹ nuôi của mình và cô cũng luôn hướng về Việt Nam, quê hương của cô, với hi vọng có thể giúp đỡ được nhiều các em bé có hoàn cảnh đáng thương như cô từng có trước đây.        

Lê Phương dịch/ Theo danviet