Nhu cầu nhập khẩu lớn mực, bạch tuộc Việt của Hàn Quốc

11:48 11/12/2021

Hàn Quốc có nhu cầu nhập khẩu mực và bạch tuộc lớn từ nước ta với đa dạng mặt hàng sản phẩm và số lượng lớn đặc biệt vào dịp lễ tết cuối năm này.

Quầy hàng mực đóng gói tại 1 siêu thị tại Hàn Quốc
Quầy hàng mực đóng gói tại 1 siêu thị tại Hàn Quốc. (Ảnh: internet)

Cụ thể, Hàn Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam - chiếm hơn 40% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu mực, bạch tuộc trong tháng 10 năm nay sang Hàn Quốc đạt gần 29 triệu USD - tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Hàn Quốc trong 10 tháng đầu năm nay đã đạt gần 195 triệu USD - tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Bên cạnh đó, Hàn Quốc chủ yếu nhập khẩu từ Việt Nam các mặt hàng bao gồm mực khô lột da, mực chế biến làm sạch đông lạnh, mực sushi đông lạnh, mực nang phile làm sạch đông lạnh, mực cắt trái thông đông lạnh, bạch tuộc nguyên con làm sạch đông lạnh, bạch tuộc cắt khúc ướp đá, bạch tuộc chế biến đông lạnh.

Dự báo vào dịp cuối năm nhu cầu này sẽ còn tăng mạnh do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao. 

Hồng Nhung