Nhu cầu nhập khẩu hàng Việt của Peru đạt dấu mốc lớn trong năm 2021

14:45 03/12/2021

Nhu cầu nhập khẩu hàng Việt của Peru đạt dấu mốc lớn trong năm 2021.

Lima - Thủ đô Peru
Lima - Thủ đô Peru (Ảnh: Peru Info) .

Tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Peru trong 10 tháng đầu năm nay đã đạt 507,7 triệu USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2020 và thậm chí đã vượt cả tổng kim ngạch của cả năm 2020.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Peru đạt 449,3 triệu USD tăng mạnh tới 84% với các mặt hàng chủ lực như điện thoại di động và thiết bị điện tử (tăng 137% và 42%), chất dẻo nguyên liệu (tăng hơn 600%), cao su (tăng 107%), xơ sợi dệt các loại (tăng 81%).... 

Theo dự báo của giới chuyên môn, con số này sẽ còn tăng trong 2 tháng cuối năm và đầu năm 2022 do những thế mạnh về thuế quan trong hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực đã mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho cả hai bên. Hơn nữa, Hai nước có những điểm tương đồng về hoạt động kinh tế, phần lớn các doanh nghiệp là vừa và nhỏ, tiềm năng thương mại lớn vì mặt hàng xuất khẩu mang tính bổ trợ cho nhau.

Bảo Thu