Thành phố Surat, Ấn Độ có nhu cầu nhập khẩu hàng dệt may tương đối lớn

09:24 06/12/2021

Nhu cầu nhập khẩu hàng dệt may của thành phố Surat, bang Gujarat, Ấn Độ tương đối lớn.

Quang cảnh thành phố Surat, bang Gujarat - Ấn Độ
Quang cảnh thành phố Surat, bang Gujarat - Ấn Độ. (Ảnh: RTF | Rethinking The Future)

Theo tổng hợp, Surat là một thành phố ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, nằm ở cửa sông Tapti, gần với biển Ả Rập nơi đây từng là một cảng biển lớn. Surat hiện là trung tâm thương mại và kinh tế ở Nam Gujarat, và là một trong những khu vực đô thị lớn nhất của miền tây Ấn Độ. 

Hơn nữa, Surat sẽ là thành phố phát triển nhanh nhất thế giới từ năm 2019 đến năm 2035, theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Economic Times. Surat được mệnh danh là thành phố dệt may đặc biệt là các hoạt động sản xuất sợi, dệt, chế biến, thêu ren nên nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu dệt và hàng dệt may đã đang và sẽ tương đối lớn và tăng dần đều. 

Đặc biệt, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ ngoại giao lâu đời và khăng khít - Ấn Độ là nhà đầu tư trực tiếp đứng thứ 26 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với số vốn trên 900 triệu USD (không tính qua nước thứ 3), tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền trung và miền nam.

Phương Trinh