Nhóm thiện nguyện huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) vận động hỗ trợ tỉnh Bắc Giang với lượng hàng hóa trị giá 100 triệu đồng

16:06 02/06/2021

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội CTĐ Việt Nam về việc ủng hộ người dân vùng dịch ứng phó với dịch bệnh COVID-19, các cấp hội CTĐ trong toàn tỉnh Phú Thọ vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ ủng hộ các đối tượng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị nhiễm COVID-19, người dân và công nhân lao động nghèo ở các khu cách ly, khu vực phong tỏa tại vùng có dịch.

 

Lãnh đạo Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ và Nhóm thiện nguyện Thanh Thủy trao quà trợ giúp Hội CTĐ Bắc Giang
Lãnh đạo Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ và Nhóm thiện nguyện Thanh Thủy trao quà trợ giúp Hội CTĐ Bắc Giang.

Sau 3 ngày phát động, nhóm thiện nguyện huyện Thanh Thủy (trực thuộc Hội CTĐ huyện Thanh Thủy) đã kêu gọi, vận động các tình nguyện viên, các tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ được 3.000 chiếc khẩu trang y tế N95; 2.500 chiếc khẩu trang vải; 50 hộp khẩu trang y tế; 1,2 tấn gạo tẻ; 100 thùng mì gạo, 30 thùng mì tôm; 2.300 quả trứng gà; 400 chai nước mắm, 800 chai nước sát khuẩn tay, 700 gói băng vệ sinh; 1.000 viên Oresol; 100 chiếc khăn mặt; 1.500 chiếc cốc sử dụng 1 lần; 100 kg muối lạc; 300 kg bí xanh, 200 kg bí đỏ; 50kg chanh tươi và nhiều hàng hóa thiết thực khác với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Ngày 31/5, lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh Phú Thọ và nhóm thiện nguyện huyện Thanh Thủy đã tổ chức đi trao quà trợ giúp cho Hội CTĐ tỉnh Bắc Giang. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn với người dân và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Bắc Giang.

PV