Nhật Bản nới lỏng các cảnh báo đi lại đến Indonesia và Philippines

09:05 25/08/2022

Ngày 24/8, chính phủ Nhật Bản đã ra thông báo nới lỏng các cảnh báo đi lại đối với 55 quốc gia liên quan tới đại dịch COVID-19.

Tokyo cuối cùng đã dỡ bỏ lời khuyên không nên đi du lịch đến Indonesia, mở đường cho người dân Nhật Bản đến các điểm du lịch nổi tiếng như Bali. (Antara Foto / Fikri Yusuf / qua Reuters)

Chính phủ Nhật Bản cuối cùng đã nới lỏng các cảnh báo đi lại đến Indonesia, mở đường cho người dân Nhật Bản đến các điểm du lịch nổi tiếng như Bali. (Ảnh: Reuters).

Chính phủ Nhật Bản ngày 24/8 nới lỏng các cảnh báo đi lại liên quan tới đại dịch COVID-19 đối với 54 quốc gia và khu vực, bao gồm Indonesia và Philippines, đồng thời không còn yêu cầu cư dân ở Nhật Bản hạn chế các chuyến đi không cần thiết đến những quốc gia trong danh sách đó. 

Bộ Ngoại giao cho biết, họ đã hạ mức khuyến cáo về đi lại từ mức 2 xuống mức 1, khuyến cáo công dân Nhật Bản có thể đi du lịch đến các khu vực đó những vẫn phải cảnh giác. 

23 quốc gia và một khu vực từ Trung Đông và châu Phi, chẳng hạn như Ai Cập và Nam Phi, được chỉ định là cấp 1. Ngoài ra, 11 quốc gia châu Âu bao gồm Ukraine và Nga, 10 quốc gia châu Á và Thái Bình Dương như Pakistan và Myanmar cũng như 10 quốc gia ở Mỹ Latinh cũng được chỉ định là cấp độ 1.

Trong khi đó, 35 khu vực bao gồm Đài Loan, Australia, New Zealand, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nằm trong diện cảnh báo cấp độ 2.

Ngoài ra, 41 quốc gia khác đã được hạ mức từ cấp độ 3 - cấp độ vốn cảnh báo mọi người tránh mọi việc đi lại, xuống cấp độ 2. Trong số đó có 33 quốc gia ở Trung Đông và châu Phi, 4 ở Caribe, 3 ở Đông Âu và Kyrgyzstan.

70 quốc gia và khu vực khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Đức đã được chuyển lên cấp độ 1.

Tổng số khu vực thuộc danh mục cấp độ 1 hiện là 125, trong khi các khu vực ở cấp độ 2 đã giảm xuống còn 76. Không quốc gia nào rơi vào cấp độ 3 và 4.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, vẫn khuyến cáo những người có kế hoạch đi du lịch nước ngoài nên tiêm phòng đầy đủ để ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19.

Ngày 22/8, báo Nikkei đưa tin Nhật Bản đang xem xét việc xóa bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với du khách nhập cảnh vào nước này đã được tiêm phòng vaccine đầy đủ.

Nhật Bản đang áp dụng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt nhất trong số các nền kinh tế lớn, yêu cầu khách du lịch phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành.

Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno không cung cấp chi tiết về thời gian nới lỏng quy định nhập cảnh và cho biết, việc này sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Nhật Bản và các nước khác. Ông cho biết: "Cùng với việc thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn dịch lây lan, chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy các hoạt động kinh tế và sẽ nới lỏng kiểm soát biên giới theo từng giai đoạn trên cơ sở đảm bảo cân bằng hai điều này".

Lyly