Nhật Bản muốn thay Hong Kong thành trung tâm tài chính quốc tế mới
- 14:32 09/10/2020
Tân Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản nhận định nước này có khả năng soán ngôi Hong Kong trở thành trung tâm tài chính mới trong khu vực.
Theo Bloomberg, trong bối cảnh thị trường tài chính châu Á nhiều hỗn loạn khi Trung Quốc thắt chặt kiểm soát với Hong Kong, các chuyên gia dự đoán Nhật Bản có khả năng vươn lên trở thành trung tâm tài chính, tiền tệ thế giới mới tại khu vực.
Theo ông Kenji Nakanishi, tân Thứ trưởng Tài chính của Nhật Bản, tình hình Hong Kong hiện nay và luật giới hạn nhân viên nước ngoài mới tại Singapore là cơ hội giúp Nhật Bản nâng cao vị thế tài chính của mình. "Có thể khó để Nhật Bản áp dụng mức thuế đặc biệt như Hong Kong. Tuy vậy, một thay đổi nhỏ cũng có tác động to lớn và chính phủ cần có một thông điệp cụ thể về vấn đề này".
![]() |
Tân Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản - Ông Kẹn Nakanishi. Ảnh: Office of Kenji Nakanishi. |
Ông Nakanishi được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản sau khi Thủ tướng Yoshihide Suga nhậm chức vào tháng trước. Thủ tướng nhận định Nhật Bản cần thay đổi để thu hút nhiều nhà đầu tư tài chính quốc tế hơn trong chương trình cải tổ đất nước. Trong tuần, vị Thủ tướng cho biết ông muốn đạt được mục tiêu này thông qua đẩy nhanh cắt giảm một số mã thuế và cung cấp nhiều dịch vụ kinh doanh bằng tiếng Anh hơn.
Ông Nakanishi cũng cho biết nhu cầu đa dạng hóa hoạt động của các công ty sẽ tạo ra cơ hội cho Nhật Bản thúc đẩy mục tiêu trở thành một trung tâm tài chính quốc tế. Nhật Bản là quốc gia có thuế thu nhập cao, môi trường làm việc ít sử dụng tiếng Anh và tốc độ phát triển kinh tế chậm hơn so với Trung Quốc, những điều này khiến các ngân hàng và quỹ đầu tư nước ngoài chần chừ đặt trụ ở lớn ở Nhật Bản.
Trong tuần trước, sự cố kỹ thuật khiến sàn giao dịch chứng khoán Tokyo tạm ngừng hoạt động cũng làm giảm uy tín của Nhật Bản trong vai trò trung tâm tài chính thế giới. Ông Nakanishi nhận định phản ứng thờ ơ của cộng đồng quốc tế về sự cố của sàn chứng khoán Tokyo tuần trước là một dấu hiệu đáng lo ngại, cho thấy quốc tế đã bớt quan tâm đến Nhật Bản.
Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) trong tháng trước đề xuất giới lập pháp Nhật Bản nên xem xét cho phép các công ty tư nhân chi thưởng cho các giám đốc điều hành, vừa giúp giảm thuế doanh nghiệp vừa khuyến khích tăng chi. FSA cũng đề xuất miễn một số loại thuế thừa kế vốn nặng nề của Nhật Bản bởi có thể ảnh hưởng đến người dân cư trú dài hạn ở nước ngoài.
Bùi Ngọc
Tin liên quan
#tài chính

Xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại, phát triển bền vững
Đó là chủ đề trong tham luận mà đại biểu Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày trong phiên thảo luận tại hội trường, Đại hội XIII của Đảng, sáng 27/1,

Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân 31,6 tỷ đồng cho 207 doanh nghiệp vay trả lương lao động bị ngừng việc
Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đến hết năm 2020, toàn hệ thống NHCSXH đã thực hiện giải ngân 31,6 tỷ đồng cho 207 doanh nghiệp để trả lương cho 8.529 người lao động bị ngừng việc.

Trung Quốc yêu cầu các "ông lớn" công nghệ chia sẻ dữ liệu vay tiêu dùng
Trung Quốc đang tìm cách thúc đẩy Ant Group, Tencent và JD.com chia sẻ dữ liệu vay tiêu dùng, qua đó ngăn chặn gian lận trong quá trình vay tiền...

Giá vàng hôm nay 12-1: Tăng giảm đột biến
Giá vàng hôm nay 12/1 trên thị trường quốc tế tụt giảm sâu do ảnh hưởng bởi nhiều loại tài sản khác trong bối cảnh thế giới biến động khó lường.

Độ phủ thông tin tín dụng Việt Nam đạt được cao hơn mức trung bình của khu vực châu Á Thái Bình Dương
Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) cho biết, độ phủ thông tin tín dụng Việt Nam đã tăng từ 41,8% năm 2015 lên 59,6% năm 2020.

Tăng trưởng tín dụng đạt 12,13% so với cuối năm 2019
Ngân hàng Nhà nước công bố thông tin dư nợ tín dụng nền kinh tế đến thời điểm 31/12/2020 đạt gần 9,2 triệu tỷ đồng, tăng 12,13% so với cuối năm 2019.