Nhập khẩu hạt điều trong bốn tháng vượt cả năm 2020

11:32 12/05/2021

Nhập khẩu hạt điều bốn tháng đầu năm 2021 tăng 423% so với cùng kỳ, đạt gần 1,9 tỷ USD. Con số này vượt xa giá trị nhập khẩu của cả năm 2020.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), trong bốn tháng đầu năm 2021, Việt Nam nhập gần 1,2 triệu tấn hạt điều, trị giá gần 1,9 tỷ USD, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Trong khi chiều nhập khẩu tăng phi mã thì xuất khẩu nhân điều sụt giảm hơn 7% so với cùng kỳ, đạt gần 900 triệu USD.

  Nhập khẩu hạt điều 4 tháng gần 1,9 tỷ USD, vượt cả năm 2020.

Trong năm 2020, xuất khẩu điều đạt gần 3,2 tỷ USD và nhập khẩu đạt 1,8 tỷ USD. Như vậy, lượng điều thô nhập khẩu sau bốn tháng đầu năm 2021 đã gần bằng tổng nhập khẩu trong cả năm 2020 (1,45 triệu tấn). Ngoài ra, giá trị ngoại tệ chi ra để nhập điều đã vượt xa năm 2020 do giá điều nguyên liệu tăng.

Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) dự kiến lượng hạt điều nhập khẩu trong năm 2021 đạt 1,8 triệu tấn. Nhưng với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, chấc chắn, con số nhập khẩu có thể cao hơn.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, Campuchia là nguồn cung điều thô lớn nhất cho Việt Nam. Quý I/2021, nhập khẩu từ thị trường này đạt 424.000 tấn, tăng 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm đến 60% tổng khối lượng hạt điều nhập khẩu của nước ta.

Lượng điều thô nhập khẩu từ các thị trường châu Phi như Tanzania, Bờ Biển Ngà, Gana, Nigiêria cũng tăng rất mạnh trong những tháng đầu năm nay.

Năm 2021, ngành điều đặt mục tiêu xuất khẩu 3,6 tỷ USD, tăng 13% so với năm 2020. Đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu nhân điều đến hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm trên dưới 80% lượng nhân điều xuất khẩu trên thế giới. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vùng nguyên liệu đang trở thành nỗi lo của doanh nghiệp ngành điều - ngành hàng luôn tự hào là đứng đầu thế giới về xuất khẩu.

 PV