Nghệ An: Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh lội nước lũ kiểm tra ngập lụt ở các huyện

16:51 30/10/2020

Trước diễn biến mưa lũ xảy ra trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã lội nước lũ để đi kiểm tra tình hình ngập lụt ở một số huyện…

Theo đó, chiều nay (30/10), ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã dẫn đầu Đoàn công tác đi kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành và thăm một số gia đình bị ngập ở địa phương này.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý yêu cầu các lực lượng chức năng phát huy 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn cho nhân dân

Sau khi kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý yêu cầu: “Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng phải tăng cường khơi thông dòng chảy, sớm tiêu úng các vùng bị ngập. Huyện và xã phát huy tinh thần 4 tại chỗ, sẵn sàng sơ tán, ứng cứu nhân dân vùng bị ngập sâu. Tại các điểm bị ngập, phải cắt cử lực lượng chức năng canh giữ và có các phương án đảm bảo an toàn cho người dân. Sau khi lũ rút, yêu cầu các lực lượng chức năng chú trọng dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh bùng phát”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dẫn đầu Đoàn công tác vượt lũ vào xã Quang Sơn (huyện Đô Lương)

Được biết, từ sáng sớm 29/10 đến nay, trên địa bàn huyện Yên Thành có mưa to đến rất to. Đến chiều 30/10, nước lũ trên địa bàn huyện Yên Thành tiếp tục dâng cao. Mưa lớn đã khiến nước lũ dâng cao, khiến hơn 2.700 nhà dân bị ngập sâu, 56 xóm của 23 xã trong huyện bị cô lập, chia cắt. Đặc biệt, 12 xóm ở các xã Khánh Thành, Trung Thành, Bảo thành, Công Thành, Viên Thành bị nước lũ chia cắt, bị cô lập hoàn toàn.

Nước lũ tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương (Nghệ An)

Đoạn kênh đê chính đi qua địa phận thị trấn Yên Thành và xã Lý Thành bị sạt lở. Các tuyến đường QL 7A, 7B, 48E đi qua huyện Yên Thành nhiều đoạn bị ngập, chia cắt cục bộ. Bờ kè đập Cây Tráu ở xã Sơn Thành bị sập 20m. Đập Bói ở xã Đồng Thành và đập Bàn Vàng 2 ở xã Tiến Thành bị sạt lỡ.

Trước đó, vào sáng 30/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã dẫn đầu Đoàn công tác đi kiểm tra tình hình lũ lụt tại 2 huyện Đô Lương và Thanh Chương.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương di dời dân đến nơi an toàn tại phường Bến Thủy, TP. Vinh (Nghệ An)

Sau khi kiểm tra thực tế và thăm hỏi bà con vùng ngập lụt, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện cùng với các xã trên địa bàn thực hiện tốt phương án 4 tại chỗ. Bố trí lực lượng công an, dân quân tự vệ đến hỗ trợ nhân dân di dời đến nơi an toàn và đảm bảo tài sản. Bên cạnh đó, triển khai ngay các biện pháp xử lý tình huống khi mưa lũ tiếp tục dâng cao.

Như Doanhnghiephoinhap.vn đã đưa tin, do hoàn lưu bão số 9, từ chiều 29/10, trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã xuất hiện mưa to đến rất to. Mưa lớn không dứt kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều xã của huyện Thanh Chương ngập sâu, cô lập hoàn toàn. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã phải tức tốc sơ tán, di dời hàng trăm hộ dân.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại khu vực Rú Nguộc ở huyện Thanh Chương khiến giao thông trên tuyến Quốc lộ 46 bị chia cắt

Hiện mưa lớn kéo dài kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về đã gây lũ lụt, sạt lở cho nhiều huyện của Nghệ An như: Anh Sơn, Con Cuông, Tân Kỳ, Đô Lương, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu, TP. Vinh….

Văn Cương