Ngành du lịch Hoa Kỳ bận rộn ngày Giáng sinh bất chấp sự xuất hiện của Omicron

11:29 24/12/2021

Mỹ đang bước vào mùa du lịch lớn nhất trong năm ngay giữa đại dịch Covid-19 bất chấp sự xuất hiện của biến thể mới.

Người Mỹ nô nức đi du lịch trong dịp Giáng sinh
Người Mỹ nô nức đi du lịch trong dịp Giáng sinh. (Ảnh: NYT)

Kỳ nghỉ lễ cuối năm được người dân Mỹ mong chờ từng ngày bù đắp khoảng thời gian chôn chân trong bốn bức tường vì dịch bệnh. Đất nước đang bước vào mùa du lịch lớn nhất trong năm ngay giữa đại dịch, bất chấp biến thể mới làm dấy lên nhiều lo ngại. 

Omicron xuất hiện đột ngột, lan rộng, nhanh tới nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Tại Vương quốc Anh, số ca mắc Covid-19 đạt kỷ lục cao nhất mọi thời đại. Vẫn còn nhiều điều bí ẩn về biến thể mới, các trường hợp Omicron cứ tăng gấp đôi, gấp ba và nguy hiểm nhất là khả năng kháng vắc xin. Tất cả những điều này khiến cộng đồng người đi du lịch lo lắng tình hình trong ngày lễ Giáng sinh và năm mới đang đến gần. Liệu có nên đi du lịch trong dịp này có lẽ là điều không ít người băn khoăn. Tính đến thời điểm này, CDC Hoa Kỳ chưa có chỉ dẫn mới, giới chức kêu gọi thận trọng với Omicron nhưng không còn áp đặt hạn chế khóa cửa và dừng các hoạt động du lịch. Hiện tại, quyết định đi hay ở tùy thuộc vào tình trạng tiêm chủng hiện tại của mỗi người. Năm nay, công dân Mỹ có quyền lựa chọn!

Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy nhiều người Mỹ không sẵn sàng để thay đổi các kế hoạch nghỉ dưỡng, về thăm gia đình,... Mặc dù một số người có thể phải hủy chuyến, đổi tuyến, chờ đợi do ùn tắc ngày lễ nhưng nhìn chung, ai nấy đều vui vẻ vì được đi du lịch. Cục An ninh Vận tải Hoa Kỳ chỉ ra lượng du khách qua các trạm kiểm dịch tại sân bay mỗi ngày thậm chí còn lớn hơn, bận rộn hơn trước khi Omicron xuất hiện. Henry Harteveldt, một nhà phân tích ngành du lịch chia sẻ: "Nếu quyết định đi chơi ngày hôm nay (24/12), bạn cần chuẩn bị tâm lý giá vé máy bay sẽ cao ngất trời. Tùy theo từng điểm đến, giá khách sạn hoặc thuê xe tăng cao chứng tỏ nhiều người nóng lòng đi du lịch ngay bây giờ".

Giáng sinh là thời điểm du lịch lớn nhất trong năm tại Mỹ
Giáng sinh là thời điểm du lịch lớn nhất trong năm tại Mỹ. (Ảnh: internet)

United Airlines cho biết, hãng ghi nhận 400 nghìn hành khách mỗi ngày trong dịp cao điểm Lễ Tạ ơn trước đó và hiện gần như quá tải trong ngày giáng sinh. Hầu hết các hãng hàng không sẽ không hoàn lại tiền vé nhưng sẽ linh hoạt thay đổi ngày bay nếu khách hàng có nhu cầu. Scott Keyes, người sáng lập một dịch vụ du lịch và vé máy bay giá rẻ chỉ ra: "Rất ít người hủy chuyến một ngày trước khi bay. Tới thời điểm này, chúng tôi chưa ghi nhận làn sóng hủy đặt phòng nào trong ngày Giáng sinh. Tôi hy vọng người dân Mỹ vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch như dự định trong dịp năm mới". Paula Twidale, Phó Chủ tịch cấp cao của AAA travel, bày tỏ mong đợi 100 triệu du khách di chuyển trong những ngày lễ, chỉ giảm một chút so với năm 2019 trước đại dịch.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng đi du lịch không có nghĩa là lơ là phòng chống dịch. Một số hãng hàng không lớn như United Airlines đã thông báo hủy chuyến trong ngày do số lượng người đi du lịch quá đông và ca nhiễm mới tăng mạnh. Ngày nay, người Mỹ đã quen với các biện pháp đeo khẩu trang, rửa tay, tránh tụ tập để đảm bảo trải nghiệm này lễ trọn vẹn. A. Marm Kilpatrick, một nhà sinh thái học tại UC Santa Cruz vì muốn đưa mẹ và em gái đi nghỉ lễ nên đã quyết định không tham gia tiệc cuối năm cùng bạn bè. Anh chia sẻ: "Tôi lên lịch trình rồi. Tôi cố gắng tránh mọi hoạt động chung với ba hoặc bốn hộ gia đình khác" đồng thời nhắc lại các biện pháp phòng dịch. Với anh, món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất là một mũi tiêm vắc xin Covid-19.

Các chuyên gia gợi ý rằng tốt nhất người dân nên mang theo và dự trữ các kit xét nghiệm nhanh tại nhà. Do tính chất của Omicron lây lan nhanh hơn nên không thể dựa vào kết quả xét nghiệm trước vài ngày. Một công dân cho hay: "Tôi tổ chức tiệc Giáng sinh tối nay và sẽ test nhanh cho mọi người trước 15 phút, như vậy sẽ giúp giảm một phần tốc độ lây lan và số lượng cơ nhiễm mới". Cũng theo một số chuyên gia, dịch bệnh đã trở thành một phần cuộc sống hàng ngày và người dân Mỹ đã quen với điều này. Khi biến thể Delta hoành hành tại miền Nam, chính phủ cũng chỉ có thể tăng cường các biện pháp bảo vệ như đeo khẩu trang, huống hồ Omicron được cho là không có khả năng gây tác động tiêu cực mạnh đến như vậy. 

Không chỉ tại Mỹ và đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới, dịch bệnh chắc chắn sẽ không sớm kết thúc, chúng ta vẫn có thể tận hưởng các kỳ nghỉ lễ nhưng đừng lấy đó làm cái cớ mất cảnh giác trước biến động tiếp theo. Thế giới có thể vượt qua đại dịch nhưng đại dịch không thể đánh bại chúng ta!

TL