Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bất ngờ cắt giảm lãi suất

11:26 15/08/2022

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã giảm lãi suất từ 2,85% xuống 2,75% đối với 400 tỷ nhân dân tệ (59,33 tỷ USD) khoản vay trung hạn (MLF) kỳ hạn một năm của một số tổ chức tài chính.

PBOC hạ lãi suất cho vay chính sách kỳ hạn 1 năm khoảng 10 điểm cơ bản xuống 2.75% trong ngày 15/08. Tất cả 20 chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Bloomberg đều dự báo NHTW sẽ giữ nguyên. Trong khi đó, lãi suất repo ngược kỳ hạn 7 ngày – cũng là công cụ lãi suất của NHTW – bị giảm từ 2.1% xuống 2%.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Trung Quốc kỳ hạn 10 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống 2.69% sau động thái bất ngờ từ PBoC. Chứng khoán nước này hồi phục sau khi mở phiên giảm điểm, với chỉ số CSI 300 tiến 0.3%.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã giảm lãi suất từ 2,85% xuống 2,75% đối với 400 tỷ nhân dân tệ (59,33 tỷ USD) khoản vay trung hạn (MLF) kỳ hạn một năm của một số tổ chức tài chính.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã giảm lãi suất từ 2,85% xuống 2,75% đối với 400 tỷ nhân dân tệ (59,33 tỷ USD) khoản vay trung hạn (MLF) kỳ hạn một năm của một số tổ chức tài chính.

Động thái này diễn ra ngay trước khi Chính phủ Trung Quốc công bố dữ liệu kinh tế tháng 7/2022, nhiều khả năng sẽ thể hiện diễn biến trái chiều giữa các biến số kinh tế. Theo dự báo, các khoản đầu tư bất động sản sẽ suy yếu, tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao, trong khi sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ cải thiện đôi chút. Các đợt bùng phát dịch mới ở Hải Nam cũng phủ bóng đen lên triển vọng tăng trưởng, với số ca nhiễm tăng vọt lên đỉnh 3 tháng.

"Việc cắt giảm lãi suất làm chúng tôi ngạc nhiên", Xing Zhaopeng, chiến lược gia cấp cao về Trung Quốc tại ANZ nói và lưu ý thêm rằng: "Đó là một hành động phản kháng sau dữ liệu tăng trưởng tín dụng yếu vừa công bố vào thứ Sáu tuần trước, khi chính phủ Trung Quốc vẫn coi trọng tăng trưởng và sẽ quyết theo đuổi mục tiêu GDP năm nay".

Trong một tuyên bố khác, ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết họ đã "bơm" 2 tỷ nhân dân tệ thông qua các đợt repos đảo ngược 7 ngày, trong khi giảm lãi suất cho vay 10 điểm cơ bản xuống còn 2,0% từ 2,1%.

Trước đó, PBOC cũng đã giảm cả hai lãi suất nói trên 10 điểm cơ bản vào hồi tháng Giêng.

PV