Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì chính sách ổn định

22:03 27/06/2021

Báo cáo đánh giá triển vọng các nền kinh tế chủ yếu trên toàn cầu vừa được Ngân hàng UOB công bố cho rằng rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì chính sách ổn định và VND chỉ trượt giá rất ít.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước. 

Về triển vọng tăng trưởng trong năm 2021, UOB kỳ vọng tốc độ tăng trưởng GDP năm 2021 ở mức 6,7%, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 2,91% năm 2020 và cao hơn so với mức dự báo chính thức 6-6,5% được đưa ra trước đó.

Tuy vậy, mức tăng trưởng này chỉ có thể đạt được trong bối cảnh các quý còn lại của năm nay có thể đạt mức tăng trưởng trung bình 7,5%.

“Điều này vẫn khả thi trong quý 2 và quý 3 với mức tăng thuận lợi tính trên nền cơ sở  thấp của năm ngoái, lần lượt ở ccacs mức 0,4% và 2,7%. Riêng đối với quý 2/2021, các dữ liệu lạc quan của tháng 4 và 5/2021, giả định GDP có thể tăng thêm 7% so cùng kỳ, mặc dù có rủi ro với mức tăng thấp hơn do sự gián đoạn từ việc bùng phát các ca nhiễm mới vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2021”, UOB dự báo.

Mặc dù đạt những thành công ban đầu trong việc khống chế đại dịch, song theo UOB sự bùng phát gần đây của Covid-19 tại Việt Nam và việc phát hiện các biến thể virus mới sẽ có thể mang đến những rủi ro đáng kể đến sự phát triển của nền kinh tế trong quý 3/2021, vì tỷ lệ tiêm chủng hiện vẫn thấp hơn so với các nước láng giềng. Tuy nhiên, tốc độ tiêm chủng có thể sẽ gia tăng khi chính phủ có kế hoạch đạt được mục tiêu tiêm chủng với độ phủ là 80% dân số vào tháng 6 năm 2022.

Triển vọng này, theo UOB là phù hợp với diễn biến gần đây của Việt Nam. Dữ liệu trong tháng 4 và 5/2021 cho thấy kinh tế Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi trên mức tăng trưởng GDP 4,5% trong quý 1/2021 so với cùng kỳ năm trước.

Một làn sóng Covid-19 mới bùng phát ở nhiều địa phương đã dẫn đến hạn chế di chuyển và làm gián đoạn một loạt các hoạt động kinh doanh và sản xuất. Tuy nhiên, dữ liệu đến tháng 5/2021 chỉ ra xu hướng tăng trưởng tích cực cho nền kinh tế Việt Nam trong quý 2/2021.

Xuất khẩu tăng 35,5% so với cùng kỳ trong tháng 5/2021 (so với 45% trong tháng 4), trong khi nhập khẩu tăng 54,1%, tăng hơn mức 45,8% trong tháng 4/2021. Xuất khẩu đã tăng ở tốc độ hai chữ số so với cùng kỳ năm trước.

Đến tháng 5/2021, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, lên đến 130 tỷ USD trong khi nhập khẩu tăng với tốc độ khá nhanh ở mức 36,4% so với cùng kỳ, lũy kế ước tính nhập siêu 369 triệu USD.

Sản xuất công nghiệp trong tháng 5/2021 phản ánh mạnh mẽ hoạt động thương mại, với mức tăng 12,6% so với cùng kỳ, cùng mức tăng trong tháng 4/2021.

Các hoạt động trong nước đã dần phục hồi kể từ nửa cuối năm 2020 khi giãn cách xã hội được gỡ bỏ. Tổng doanh thu bán lẻ tăng 7,6% tính đến tháng 5, được hỗ trợ bởi thương mại bán lẻ và lĩnh vực lưu trú, mặc dù dịch vụ du lịch vẫn là lực cản chính, giảm 48,2% so với cùng kỳ năm trước, do vắng bóng khách du lịch nước ngoài.

Đặc biệt, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn tích cực trong năm 2021, phản ánh niềm tin từ các nhà đầu tư vào tầm quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tổng vốn đăng ký FDI tính đến tháng 5/2021 tăng 14 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Tâm lý tích cực từ các nhà đầu tư được phản ánh trong cả các hạng mục đầu tư hiện hữu và cấp mới.

Tuy nhiên, các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) chậm lại chỉ đạt 1,31 tỷ USD tính từ đầu năm, ít hơn hơn một nửa giá trị trong cùng kỳ vào năm 2020. Vốn FDI giải ngân thực tế đạt 14 tỷ USD tính đến tháng 5, bằng mức cùng kỳ năm 2020, với phần lớn (5 tỷ USD) chảy vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, theo sau là sản xuất (2,6 tỷ USD).

PV

 

Tags: