Gartner, công ty phân tích thị trường, dự đoán rằng vào năm 2027, chi phí sản xuất xe điện sẽ giảm nhờ vào việc sử dụng các bộ pin lớn và công nghệ mới, cũng như sự phát triển và cải tiến trong kỹ thuật sản xuất.
Giám đốc điều hành của BYD tại Singapore và Philippines James Ng tiết lộ: "Về cơ bản, đối với bất cứ sản phẩm nào của chúng tôi, hành vi những người tiêu dùng từ Đông Nam Á đều đáng được BYD đánh giá kỹ".
Hộ chiếu sẽ có giá từ 7 (7,6 USD) đến 12,8 Euro (13,95 USD) cho cục mỗi pin và nhằm mục đích “tạo ra trách nhiệm giải trình cho chuỗi cung ứng đó - pin đã làm từ nguyên liệu gì, khi nào và ở đâu”.
Năm 2023 có thể xem là một năm kỷ lục về doanh số bán hàng của các nhà sản xuất xe điện đến từ Hàn Quốc. Theo tờ Electrek, hai thương hiệu Hàn Quốc là Hyundai và Kia chỉ xếp sau Tesla về doanh số bán xe điện tại Mỹ.
Sự hạ nhiệt của thị trường năm 2023 khiến Hertz phải từ bỏ cam kết điện hóa 1/4 đội xe cho thuê của mình vào cuối năm 2024. Thay vào đó, Hertz cho biết, sẽ điều chỉnh tùy thuộc vào nhu cầu thị trường để tập trung hơn cho lợi nhuận.
Evergrande NEV báo cáo mức lỗ ròng là 6,9 tỷ nhân dân tệ (964 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023 sau khi ghi nhận tổng mức lỗ ròng gần 10 tỷ USD trong hai năm 2021 và 2022.
Trong cuộc đua của thị trường ô tô điện mới giá rẻ, các nhà sản xuất Trung Quốc đang dẫn đầu với nhiều ưu thế đáng kể. Ví dụ, BYD Seagull đang thu hút sự chú ý với mức giá ưu đãi chỉ 10.183 USD.
Một báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Cox Automotive cho thấy, doanh số bán xe điện (EV) tại Mỹ lần đầu tiên đã tăng lên hơn 300.000 chiếc trong quý 3/2023, nhưng thị phần của hãng dẫn đầu ngành là Tesla lại giảm xuống mức thấp kỷ lục.
Xe điện của BYD đã dẫn đầu những thị trường như Thái Lan, Israel và Singapore. Công ty thậm chí còn mở rộng sang những khu vực phát triển, với nền công nghiệp sản xuất ô tô tiên tiến như Nhật Bản, châu Âu.
Vào năm 2022, 40% lượng phương tiện sử dụng năng lượng mới bao gồm EV, được sản xuất tại Trung Quốc và xuất khẩu sang châu Âu thuộc về các thương hiệu Trung Quốc.
Chuyên trang so sánh giá năng lượng Compare the Market của Australia đánh giá Việt Nam "là một quốc gia có giá cả tương đối phải chăng cho những chủ xe muốn đổ xăng hoặc sạc điện".
Nếu thành công, đợt IPO trị giá 1 tỷ USD sẽ là vụ niêm yết lớn nhất tại Mỹ của một công ty Trung Quốc trong hơn hai năm kể từ khi gã khổng lồ dịch vụ gọi xe Didi huy động được 4,4 tỷ USD.
CNBC đã trích dẫn báo cáo từ BMI Research, đơn vị nghiên cứu thuộc Fitch Solutions, doanh số bán xe điện tại Việt Nam dự kiến sẽ bùng nổ ít nhất gấp đôi trong năm nay.