Nền kinh tế Hoa Kỳ đang trên đà phục hồi hoàn toàn, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước

14:15 25/05/2021

Hơn một năm sau khi đại dịch bùng phát, nền kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi hoàn toàn. Nhưng đạt được cột mốc đó vẫn không hề dễ dàng.

Theo CNN, nền kinh tế Mỹ đã đi được 90% chặng đường trở lại như trước khi đại dịch bùng phát hơn một năm trước.

Nền kinh tế Hoa Kỳ đang trên đà phục hồi hoàn toàn
Nền kinh tế Hoa Kỳ đang trên đà phục hồi hoàn toàn.
Nhưng bất chấp sự cải thiện to lớn, việc lấy lại 10% cuối cùng sẽ rất khó. Nỗ lực tiêm chủng đang diễn ra và người tiêu dùng một lần nữa đang chi tiền cho việc ăn uống và đi lại, tuy nhiên quốc gia này vẫn thiếu hàng triệu việc làm so với mức trước đại dịch. Trong khi đó, nhiều công nhân tiếp tục cảm thấy do dự khi quay lại làm việc trực tiếp.
Thị trường lao động vẫn gặp khó khăn
Thị trường lao động đang trong giai đoạn phục hồi khó khăn. Quốc gia này có ít hơn hàng triệu việc làm so với trước đại dịch, đồng thời, nhiều doanh nghiệp cho biết, họ không thể tìm được lao động họ cần. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng mặc dù hầu hết các công việc sẽ quay trở lại nhưng một số có thể đã biến mất vĩnh viễn.
Các bang bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề, bao gồm New York, Nevada và Hawaii vẫn đang dẫn đầu tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc là 6,1%.
Các nhà kinh tế dự đoán nhiều công việc sẽ quay trở lại trong quãng thời gian trong năm nay. Nhưng tính đến tháng 4 năm 2021, Mỹ vẫn thiếu 8,2 triệu việc làm so với tháng 2 năm 2020 như trước khi đại dịch xảy ra. Riêng lĩnh vực khách sạn và giải trí vốn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các đợt đóng cửa năm ngoái nhưng cũng đã trải qua sự phục hồi tuyển dụng mạnh nhất nhưng vẫn giảm 2,8 triệu việc làm .
Theo dữ liệu từ LinkedIn, các vị trí tuyển dụng về chăm sóc sức khỏe, bán lẻ và bất động sản đang tăng vọt. Lãi suất thế chấp thấp đã thúc đẩy sự bùng nổ nhà ở trên toàn quốc .
Trong khi đó, các giám đốc điều hành trong ngành sản xuất phàn nàn rằng họ không thể tìm được công nhân lành nghề .
Các doanh nghiệp trên khắp các lĩnh vực đang tăng lương để thu hút nhân viên, và nhiều nahf phân tích cho rằng các khoản trợ cấp thất nghiệp trong đại dịch là lý do khiến người lao động muốn ở nhà thay vì đi làm. Đối với những người có thu nhập thấp, việc ở nhà vừa giúp họ tránh được sự lây lan của vi rút lại vẫn có thể được hỗ trợ tài chính bởi các khoản trợ cấp. 

Đà phục hồi phụ thuộc vào người tiêu dùng

Nền kinh tế Hoa Kỳ được thúc đẩy bởi chi tiêu của người dân. Chi tiêu của người dùng đóng góp cho hơn 2/3 tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia, là thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế.
Người tiêu dùng lại đang chi nhiều tiền hơn, đặc biệt là vào các nhà hàng và du lịch, nơi hoạt động kinh doanh tạm dừng vào một số thời điểm năm ngoái.
Bây giờ, vấn đề để giúp khôi phục nền kinh tế chính là giữ vững khoản chi tiêu của người dùng. Việc  mở rộng viện trợ thất nghiệp của Washington đã giúp giải quyết vấn đề đó. Nhưng dữ liệu từ Cục Phân tích Kinh tế cho thấy tỷ lệ tiết kiệm quốc gia vẫn cao hơn nhiều so với trước đại dịch.
Nỗi lo dường như nằm ở đây, mọi người cần chi tiêu thay vì tiết kiệm để giúp đưa nền kinh tế trở lại bình thường, nhưng đồng thời sự phục hồi trong chi tiêu, cùng với các yếu tố khác bao gồm tăng giá nguyên vật liệu, đang thúc đẩy lạm phát tăng vọt .
Một số nhà kinh tế lo ngại rằng giá cả có thể tăng quá nhanh sẽ làm người tiêu dùng hạn chế chi tiêuĐó sẽ là một tin rất xấu cho sự phục hồi kinh tế. 
Theo quan điểm của nhà đầu tư, cổ phiếu vẫn ở gần mức cao kỷ lục. Nhưng nếu Cục Dự trữ Liên bang quyết định lạm phát là một vấn đề quá đáng lo ngại, thì ngân hàng trung ương có thể thay đổi chính sách lãi suất gần bằng 0 và chấm dứt sự bùng nổ của thị trường chứng khoán.
Nhìn chung, sự phục hồi đang diễn ra nhanh chóng. Nhưng để phục hồi hoàn toàn vẫn phải dựa trên nhiều yếu tố. 
Lyly (Theo CNN)