Mỹ và EU công bố thỏa thuận nhằm tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo

14:19 30/01/2023

Sáng kiến này sẽ giúp các chính phủ tiếp cận thêm các mô hình AI giàu dữ liệu và chi tiết hơn, làm nền tảng cho ứng phó khẩn cấp, quản lý mạng lưới điện hiệu quả cũng như các lợi ích khác.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã công bố một thỏa thuận nhằm tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, ứng phó khẩn cấp, dự báo khí hậu và lưới điện.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã gọi đây là thoả thuận AI sâu rộng đầu tiên được ký kết giữa Mỹ và châu Âu. Trước đó, những thoả thuận về nội dung này chỉ giới hạn trong một số lĩnh vực cụ thể như quyền riêng tư.

Các mô hình AI, liên quan các thuật toán máy học sử dụng dữ liệu để đưa ra các quyết định, có thể được sử dụng để cải thiện tốc độ và hiệu quả cho hoạt động và dịch vụ của chính phủ.

“Điểm nổi bật trong việc xây dựng các mô hình chung là việc dữ liệu vẫn được giữ nguyên ở đúng vị trí của nó”, nguồn tin của Reuters cho hay. “Dữ liệu của Mỹ vẫn ở trên lãnh thổ Mỹ, tương tự với dữ liệu của châu Âu, nhưng 2 bên vẫn có thể xây dựng mô hình sử dụng chung 2 luồng dữ liệu này”.

Mỹ và EU đã ký thoả thuận hợp tác toàn diện đầu tiên về AI.
Mỹ và EU đã ký thoả thuận hợp tác toàn diện đầu tiên về AI.

Sáng kiến này sẽ giúp các chính phủ tiếp cận thêm các mô hình AI giàu dữ liệu và chi tiết hơn, làm nền tảng cho ứng phó khẩn cấp, quản lý mạng lưới điện hiệu quả cũng như các lợi ích khác.

Ví dụ như với lưới điện, quan chức Mỹ cho biết Washington thu thập dữ liệu về cách sử dụng điện, nơi sản xuất điện và cách cân bằng tải của lưới điện để những thay đổi thời tiết không ảnh hưởng đến lưới điện. Nhiều quốc gia châu Âu có các điểm dữ liệu tương tự.

Do đó, theo quan hệ đối tác mới, tất cả dữ liệu đó sẽ được khai thác thành một mô hình AI chung để tạo ra kết quả tốt hơn cho các nhà quản lý khẩn cấp, nhà điều hành lưới điện và những người khác dựa vào AI để cải thiện hệ thống.

Hiện thoả thuận chỉ có hiệu lực giữa Nhà Trắng và Uỷ ban châu Âu, cơ quan điều hành Liên minh châu Âu gồm 27 nước thành viên.

Minh Hà