Mỹ ban hành đạo luật áp mức thuế với công ty có doanh thu hơn 1 tỷ USD/năm

18:24 19/08/2022

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt bút ký Luật Giảm Lạm phát (Inflation Reduction Act) trị giá hơn 430 tỷ USD trước sự chứng kiến của các lãnh đạo Đảng Dân Chủ...

Luật mới có tên Đạo luật giảm lạm phát, được Nhà Trắng khẳng định là cam kết lớn nhất nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong lịch sử nước Mỹ cũng như nhắm mục tiêu thực hiện những thay đổi được trông đợi từ lâu trong việc ấn định giá thuốc cũng như bổ sung tính công bằng cho hệ thống thuế, với mức thuế tối thiểu 15% doanh thu đối với các tập đoàn lớn.

Trong phát biểu dường như sẽ định hình nền tảng chiến dịch vận động tranh cử trước thềm cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 tới, mà Đảng Dân chủ được dự báo có thể mất quyền kiểm soát mong manh tại Quốc hội hiện nay, Tổng thống Biden khẳng định "một quốc gia có thể chuyển đổi" và "đó là những gì đang diễn ra".

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt bút ký Luật Giảm Lạm phát (Inflation Reduction Act) trị giá hơn 430 tỷ USD trước sự chứng kiến của các lãnh đạo Đảng Dân Chủ...
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt bút ký Luật Giảm Lạm phát (Inflation Reduction Act) trị giá hơn 430 tỷ USD trước sự chứng kiến của các lãnh đạo Đảng Dân Chủ.

Tổng thống Biden phát biểu: "Một quốc gia có thể bị biến đổi. Việc thông qua Đạo luật này là vì những gì đang diễn ra bây giờ. Đó là vì ngày mai. Đó là để mang lại sự tiến bộ và thịnh vượng cho các gia đình Mỹ. Đó là để cho nước Mỹ và người dân Mỹ thấy rằng nền dân chủ vẫn hoạt động ở đây".

Trước đó, Quốc hội nước này đã thông qua dự luật trên. Được biết, dự luật áp mức thuế tối thiểu 15% đối với phần lớn các công ty có doanh thu hơn 1 tỷ USD/năm. Dự luật này có quy mô nhỏ hơn nhiều so với dự luật chi tiêu xã hội với số tiền 3.500 tỷ USD mang tên "Tạo chỗ dựa tốt hơn" mà các nghị sĩ Đảng Dân chủ ban đầu dự định thúc đẩy hồi năm ngoái.

P.V