Mexico xuất khẩu sang Mỹ lượng hàng hóa trị giá gần 195 tỷ USD

18:00 08/07/2023

Mexico xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá gần 195 tỷ USD sang Mỹ trong giai đoạn từ tháng 1-5/2023, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái và duy trì vị trí đứng đầu trong các đối tác thương mại của Mỹ.

Theo thông báo của Cơ quan thống kê Mỹ (USCB) cho biết Mexico xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá gần 195 tỷ USD sang Mỹ trong giai đoạn từ tháng 1-5/2023, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái và duy trì vị trí đứng đầu trong các đối tác thương mại của Mỹ.

Mexico chiếm tới 15,4% tổng lượng hàng hóa mà Mỹ nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2023, mức cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử quan hệ thương mại song phương giữa quốc gia Mỹ Latinh này và nước láng giềng cùng thuộc khu vực Bắc Mỹ.

Cũng theo USCB, trong giai đoạn từ tháng 1-5/2023, hai đối tác thương mại quan trọng khác của Mỹ là Trung Quốc và Canada cùng ghi nhận lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ giảm sút, với con số lần lượt là 168,6 tỷ USD (giảm 24%) và 175,5 tỷ USD (giảm 3,2%). Trung Quốc và Canada chiếm 13,4% và 13,9% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu của Mỹ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu của Mỹ trong 5 tháng đầu năm sang 3 đối tác thương mại hàng đầu bao gồm Mexico, Canada và Trung Quốc lần lượt là 133 tỷ USD, 146 tỷ USD, hơn 62 tỷ USD, chiếm 15,6%, 15,3% và 11,3% tổng lượng nhập khẩu của ba quốc gia này.

Lý giải về việc Mexico tiếp tục duy trì vị trí đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, các chuyên gia thương mại cho biết trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong giai đoạn hậu COVID-19, Mexico được đánh giá là đã có những nỗ lực đáng kể trong việc tái kết nối chuỗi cung ứng bị đứt gãy do đại dịch, cũng như tăng cường giao thương với Mỹ bất chấp một số khúc mắc trong quan hệ ngoại giao.

Ngọc Phi (TH)