![]() |
Meta gọi vốn từ Microsoft, Amazon để gánh chi phí phát triển AI |
Meta Platforms – công ty mẹ của Facebook – đang tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các ông lớn công nghệ như Microsoft, Amazon và một số đối tác khác để cùng gánh vác chi phí huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở Llama.
Thông tin được tiết lộ bởi The Information, dẫn lời bốn nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán. Theo đó, Meta đã tiếp cận các đối tác tiềm năng, bao gồm cả Databricks, IBM, Oracle và một nhà đầu tư đến từ Trung Đông, với hy vọng tạo lập một “Liên minh Llama” nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).
Động thái này phần nào phản ánh nỗi lo ngại ngày càng lớn của Meta về chi phí phát triển AI. Mặc dù đã đầu tư mạnh tay vào AI, công ty lại gặp khó khăn trong việc thương mại hóa Llama – một mô hình mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí cho người dùng. Điều này khiến nhiều đối tác tiềm năng tỏ ra không mặn mà, do khó thấy được lợi ích kinh tế từ việc góp vốn đào tạo một mô hình không mang lại doanh thu trực tiếp.
Theo các nguồn tin, Meta đã đề xuất nhiều hình thức khuyến khích nhằm gọi vốn, bao gồm cả việc cho phép đối tác tham gia phát triển các tính năng mới cho Llama, hoặc quảng bá dịch vụ của họ tại các sự kiện do Meta tổ chức. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ liệu những đề xuất này có đạt được kết quả tích cực nào hay không.
Về bản chất, Meta không giống các đối thủ như Microsoft hay Google – những doanh nghiệp đã bước đầu gặt hái thành công khi thương mại hóa chatbot AI bằng mô hình thu phí theo người dùng. Ngược lại, Meta gần như không có kinh nghiệm bán phần mềm doanh nghiệp và phần lớn lợi nhuận của hãng vẫn phụ thuộc vào quảng cáo trực tuyến.
Điều này khiến việc thuyết phục đối tác đầu tư vào một mô hình AI mã nguồn mở như Llama trở nên khó khăn hơn.
Thách thức của Meta không chỉ nằm ở chiến lược kinh doanh mà còn ở chi phí đầu tư ngày càng “phình to”. Theo báo cáo tài chính, dòng tiền hoạt động của Meta năm 2024 đạt 91,3 tỷ USD, trong đó 39 tỷ USD dành cho chi tiêu vốn, 35 tỷ USD được dùng để mua lại cổ phiếu và chia cổ tức.
Đáng chú ý, công ty dự kiến sẽ tăng chi tiêu vốn lên 60–65 tỷ USD trong năm 2025 – tức tăng gần 60% so với năm trước. Ước tính, con số này chiếm khoảng một phần ba doanh thu dự kiến trong năm của Meta, theo các nhà phân tích của S&P Global Market Intelligence.
Việc tiếp tục duy trì tốc độ đầu tư vào AI sẽ là bài toán khó cho Meta, đặc biệt trong bối cảnh hãng chưa tìm ra được con đường rõ ràng để biến công nghệ AI – cụ thể là Llama – thành nguồn thu khả thi.