Theo cây bút Mark Gurman của Bloomberg, người thường xuyên đưa ra các thông tin rò rỉ chính xác về Apple, hãng đã "nghiên cứu ý tưởng cho lần đầu tiên đưa kết nối Internet vào MacBook" để người dùng không cần đến wifi để vào mạng như hiện nay.
Cây bút Mark Gurman cho rằng đây là một phần trong lộ trình của Apple nhằm tự chủ công nghệ và loại bỏ dần các thành phần từ bên thứ ba, trong đó có modem từ Qualcomm.Hãng đã thành công trong chuyển từ chip Intel sang Apple Silicon M1. Tuy nhiên, việc tự thiết kế modem 5G của Táo khuyết chưa như mong đợi, khi thành phẩm chưa đạt kết quả như modem của Qualcomm.
Theo Mark Gurman, việc sử dụng modem riêng giúp Táo khuyết giảm 2 mm độ dày so với iPhone 16 Pro, đồng thời cải thiện hiệu quả sử dụng pin, nhờ khả năng tích hợp chặt chẽ với các linh kiện nội bộ khác của hãng. Những cải tiến này là lý do Apple đã chi hàng tỷ USD để phát triển modem nội bộ, thay thế linh kiện từ Qualcomm.
Ngoài ra, Bloomberg còn tiết lộ rằng thiết kế mỏng hơn từ công nghệ modem của Apple có thể tạo điều kiện cho các sản phẩm mới ra mắt như điện thoại gập. Đây là ý tưởng mà gã khổng lồ công nghệ đã nghiên cứu trong nhiều năm qua.
Mark Gurman cho biết Apple đang "xem xét nghiêm túc" việc đưa kết nối di động lên dòng máy MacBook. Điều này có nghĩa là người dùng Mac có thể kết nối Internet mà không cần phải phụ thuộc vào Wi-Fi. Tính năng này hiện chỉ có trên iPhone, iPad và Apple Watch.
Do chất lượng chưa bằng của Qualcomm, thành phần này sẽ được đưa lên các mẫu giá rẻ trước, như iPhone SE và iPad Air 17 năm sau, sau đó tiếp tục cải thiện chất lượng để đưa lên máy tính Mac, dự kiến kéo dài thêm một năm.
"Kết nối di động khó xuất hiện trên máy MacBook trước 2026, khi Apple đang lên kế hoạch cho một modem thế hệ thứ hai có hỗ trợ tốc độ nhanh hơn", Gurman viết.
Ngoài ra, Apple cũng đang cân nhắc phát triển phiên bản Vision Pro có hỗ trợ kết nối di động. Trong tương lai xa hơn, công nghệ này có thể được tích hợp vào kính thực tế ảo tăng cường (AR) nhẹ của hãng.
Việc Apple tự phát triển modem và tích hợp kết nối Internet lên nhiều thiết bị hơn cho thấy tham vọng lớn của hãng trong việc kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng và mang đến trải nghiệm liền mạch cho người dùng trong hệ sinh thái của mình.
Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này sẽ đầy thách thức, đòi hỏi thời gian và nguồn lực đáng kể để phát triển công nghệ modem đủ mạnh để cạnh tranh với các giải pháp hiện có trên thị trường.
Nguồn tin cho biết modem 5G của Apple có tên mã Sinope, sử dụng các thành phần dùng trong kết nối 5G Sub-6, nhưng chưa hỗ trợ mmWave - loại tần số vốn có độ phủ thấp tốc độ cao, thường dùng tại các thành phố lớn. Tốc độ tối đa trong phòng thí nghiệm của Apple, theo Gurman tiết lộ, khoảng 4 Gbps, thấp hơn mức lý tưởng 10 Gbps của thế hệ mạng mới cũng như các đối thủ. Theo Bloomberg, modem Sinope sẽ được triển khai dần dần trong vòng 3 năm, bắt đầu từ các sản phẩm cơ bản như iPhone SE và iPad vào năm 2024. Đến năm 2025, modem này sẽ xuất hiện trên các thiết bị cao cấp hơn như iPhone 18 Pro và các dòng iPad Pro. |