Lý do gì khiến tỷ phú Google bán một lượng lớn cổ phiếu của Tesla?

11:21 25/04/2023

Catalyst 4 - tổ chức phi lợi nhuận mới do tỷ phú Google Sergey Brin thành lập đã bán ra một lượng lớn cổ phiếu Tesla đúng lúc ở đỉnh và thu về 366 triệu USD.

Nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin
Nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin.

Nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin đang thành lập 1 tổ chức phi lợi nhuận mới có quy mô nửa tỷ USD. Quỹ này tập trung vào sức khỏe và biến đổi khí hậu, và tài liệu cho thấy phần lớn nguồn tiền của quỹ đến từ cổ phiếu Tesla.

Có tên gọi Catalyst 4, quỹ cho phép Brin tận dụng loại hình quỹ từ thiện mới đầy quyền lực. Theo Bloomberg, các khoản từ thiện của tỷ phú Brin sẽ được miễn thuế, cùng với những đặc quyền lớn về độ linh hoạt, tính bảo mật cũng như ảnh hưởng chính trị.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là đa số tài liệu đều cho thấy phần lớn nguồn tiền của quỹ này đến từ cổ phiếu Tesla. Trong 4 ngày liên tiếp kể từ 14/12/2021, Catalyst 4 đã bán ra một lượng lớn cổ phiếu Tesla đúng lúc ở đỉnh và thu về 366 triệu USD. Đây cũng là thời điểm xảy ra tranh cãi giữa tỷ phú Brin và Elon Musk.

Tờ Wall Street Journal từng đưa tin hồi tháng 7 rằng, Brin bán tống bán tháo cổ phiếu Tesla sau khi vợ ông là Nicole Shanahan bị cho là có quan hệ bất chính với Musk. Từ đó đến nay Musk vẫn phủ nhận mối quan hệ này nhưng Brin đã nộp đơn ly hôn vào tháng 1/2022.

Thông tin từ Business Insider cho hay, ông Brin đã đặt cược một khoản tiền không xác định vào Tesla vào năm 2006, giúp công ty xe điện non trẻ này huy động được tổng cộng 40 triệu USD. Ông đã rót khoảng 500.000 USD vào Tesla để giải quyết khó khăn cho hãng xe vào cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Tuy nhiên, nhà đồng sáng lập Google chưa từng xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ SEC nào của Tesla, điều này cho thấy Sergey Brin chưa bao giờ sở hữu hơn 5% cổ phần của công ty và chưa bán bất kỳ cổ phiếu nào của Tesla kể từ lần đầu hãng xe điện ra niêm yết trên sàn. Do đó, hiện thông tin về khoản đầu tư tại Tesla của Sergey Brin vẫn là một ẩn số.

Brin và Musk vốn là những doanh nhân nổi tiếng nhất thế giới và cũng là những người bạn lâu năm. Thậm chí, Musk đã nói rằng trong nhiều năm, ông thường xuyên ngủ tại nhà của Brin ở Thung lũng Silicon. Vào năm 2015, Musk đã tặng Brin một trong những chiếc xe thể thao đa dụng chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của Tesla.

Brin hiện là tỷ phú giàu thứ 10 thế giới với tài sản ròng đạt khoảng 93 tỷ USD. Ngoài Catalyst 4, ông còn có 1 quỹ từ thiện khác với quy mô khoảng 4,9 tỷ USD tính đến cuối năm 2021.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Catalyst 4 đạt 469 triệu USD. Theo ước tính từ IRS, quỹ nhận thêm hơn 100 triệu USD trong năm.

Ngoài ra, dù bán tháo cổ phiếu Tesla nhưng Catalyst 4 đã mua thêm nhiều cổ phiếu Alphabet. Tính đến cuối năm 2021, quỹ đã sở hữu khoảng 78 triệu USD cổ phiếu của gã khổng công nghệ này.

Phương Linh (t/h)