Lưu ý cho doanh nghiệp xuất khẩu bơ sữa sang Israel

11:21 07/12/2021

Lưu ý cho doanh nghiệp xuất khẩu bơ sữa sang Israel

1 gian hàng bơ sữa tại siêu thị ở Israel
Một gian hàng bơ sữa tại siêu thị ở Israel. (Ảnh: The Times of Israel) 

Theo tổng hợp, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Israel, vào đầu tháng 12 này đã bãi bỏ các hạn ngạch nhập khẩu đối với một loạt các sản phẩm bơ sữa, bao gồm sữa chua, pho mát có ít chất béo (cao nhất là 5%) và các sản phẩm từ sữa. Hạn ngạch nhập khẩu đối với một số loại pho mát cứng đã được tăng lên.

Theo giới chuyên môn nước này thì việc bãi bỏ hạn ngạch sẽ làm cho giá pho mát nhập khẩu giảm khoảng 25% so với mức giá được nhà nước kiểm soát hiện nay tại Israel và do đó, giá cả đối với người tiêu dùng sẽ giảm khoảng 10 NIS/kg, trong khi vẫn bảo hộ được nền nông nghiệp trong nước.

​Việc Israel bãi bỏ hạn ngạch nhập khẩu và mở cửa thị trường bơ sữa là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tranh thủ tiếp cận các nhà nhập khẩu Israel và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm này sang thị trường Israel trong thời gian tới.

Phương Trinh