Kim ngạch thương mại của Trung Quốc với các nước BRICS tăng mạnh

21:15 21/08/2023

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất nhập khẩu của Trung Quốc với các nước thành viên BRICS khác trong khoảng thời gian từ tháng 1-7/2023 đã tăng 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên hơn 330 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại của Trung Quốc với các nước thành viên khác của Nhóm các Nền kinh tế Mới nổi Hàng đầu Thế giới (BRICS) duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong giai đoạn từ tháng 1-7/2023, số liệu chính thức của Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa công bố cho thấy. Các nước thành viên BRICS gồm có Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. 

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, nhập khẩu và xuất khẩu của Trung Quốc với các nước thành viên BRICS khác trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7/2023 đã tăng 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2.380 tỷ nhân dân tệ (khoảng 330,62 tỷ USD). Dữ liệu cho thấy xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc trong thời gian này đã tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước lên 1.230 tỷ nhân dân tệ, trong khi nhập khẩu tăng 14,3% lên 1.150 tỷ nhân dân tệ. Thương mại của Trung Quốc với các nước thành viên khác của BRICS chiếm 10,1% tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-7/2023.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Cũng theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, con số này đã tăng 1,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp tư nhân của Trung Quốc đóng góp chủ yếu vào việc mở rộng thương mại của nước này với các quốc gia BRICS.

Nhập khẩu và xuất khẩu của các doanh nghiệp này trong giai đoạn từ tháng 1-7/2023 tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước lên 1.360 tỷ nhân dân tệ, chiếm 57,1% tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc. Được thúc đẩy bởi quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đối tác, nhập khẩu các sản phẩm năng lượng và nông sản của Trung Quốc cũng đã tăng đều đặn. Nước này đã mua tổng cộng 422,78 tỷ nhân dân tệ các sản phẩm năng lượng từ những quốc gia thành viên BRICS khác trong giai đoạn từ tháng 1-7/2023, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ngọc Phi (TH)