Lợi nhuận của hãng xe điện BYD do tỷ phú Warren Buffett hậu thuẫn đã tăng vọt trong quý đầu tiên

09:30 19/04/2022

BYD, nhà sản xuất xe và pin có trụ sở tại Trung Quốc do công ty của tỷ phú Warren Buffett - Berkshire Hathaway - hậu thuẫn, hôm nay cho biết lợi nhuận ròng trong ba tháng đầu năm 2022 đã tăng tới 300% so với một năm trước đó trong bối cảnh doanh số bán xe điện kỷ lục.

Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett sở hữu 7,7% cổ phần của nhà sản xuất xe điện BYD của Trung Quốc.

Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett sở hữu 7,7% cổ phần của nhà sản xuất xe điện BYD của Trung Quốc. (Ảnh: GETTY IMAGES)

Cụ thể, công ty này cho biết trong một hồ sơ trên thị trường chứng khoán ngày hôm nay rằng lợi nhuận ròng trong quý đầu tiên của năm 2022 của BYD có thể sẽ dao động trong khoảng 650 triệu nhân dân tệ, tương đương 101 triệu đô la và 950 triệu nhân dân tệ tổng doanh thu so với 237,4 triệu nhân dân tệ một năm trước đó. 

“Bất chấp tác động tiêu cực của sự suy thoái kinh tế vĩ mô, sự lây lan của đại dịch và các yếu tố khác, thị trường xe năng lượng mới nói chung vẫn tiếp tục đà tăng trưởng nhanh chóng,” BYD cho biết trong một tuyên bố mới đây.

Trong quý đầu tiên của năm 2022, BYD đã bán được 286.329 xe năng lượng mới, so với 54.751 trong ba tháng đầu năm 2021, tăng 423%, công ty cho biết vào đầu tháng này. Doanh số bán xe chạy bằng năng lượng mới của BYD đã tăng gấp 4 lần trong tháng 3 so với một năm trước đó lên 104.878 chiếc so với 24.218 chiếc một năm trước đó. 

BYD, có trụ sở chính tại Thâm Quyến, bên kia biên giới với Hồng Kông, đã không bị ảnh hưởng nặng nề trong tháng này bởi việc giãn cách xã hội do Covid tại Thượng Hải như đối thủ Tesla - được cho là hôm nay đã bắt đầu chuẩn bị mở lại nhà máy lớn của mình trong thành phố sau khi đề phòng đại dịch làm gián đoạn sản xuất. 

Đầu tháng này, các đối thủ trong nước của BYD là XPeng - được Alibaba hậu thuẫn, NIO - được Tencent hậu thuẫn và Li Auto đều báo cáo lượng giao hàng trong tháng 3 và quý 1 ở Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới và nền kinh tế lớn thứ hai, đều tăng mạnh. 

Hoạt động kinh doanh tổng thể của BYD đa dạng hơn so với các đối thủ - công ty này cũng sản xuất linh kiện điện thoại và quang điện. Trong số các khách hàng của họ có Dell, Apple, Xiaomi và Huawei. 

Lợi nhuận ròng của BYD vào năm 2021 đã giảm 28% so với một năm trước đó xuống còn 3,0 tỷ nhân dân tệ, tương đương 478 triệu đô la, do sự thay đổi trong tổ hợp sản phẩm. Nhìn chung, doanh thu tăng 37,7% lên 211,3 tỷ nhân dân tệ. Doanh thu ô tô tăng 33,8% lên 109,6 tỷ nhân dân tệ, trong khi linh kiện điện thoại di động, dịch vụ lắp ráp và các sản phẩm khác tăng 44,1% lên 85,5 tỷ nhân dân tệ. Khoảng 30% tổng doanh thu là từ thị trường quốc tế vào năm 2021, giảm so với mức 38% vào năm 2020. 

Berkshire Hathaway nắm giữ 225 triệu cổ phiếu, tương đương 7,7% cổ phần trong BYD.
Chủ tịch BYD Wang Chuanfu có tổng tài sản trị giá 20,1 tỷ USD trong Danh sách tỷ phú theo thời gian thực của Forbes ngày hôm nay (19/4/2022). 

Thanh Tịnh