Thứ bảy 23/05/2026 22:40
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Liên danh REE, VinaCapital, HFIC muốn rót 1,15 tỷ USD làm tháp tài chính 99 tầng ở Thủ Thiêm

Một đề xuất đầu tư quy mô lớn vừa được gửi tới UBND TP. Hồ Chí Minh và cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, với tham vọng dựng nên tòa tháp 99 tầng tại Thủ Thiêm. Nếu được chấp thuận và triển khai đúng như phương án đề xuất, công trình này không chỉ vượt Landmark 81 về số tầng mà còn có thể trở thành điểm nhấn mới của trung tâm tài chính quốc tế đang hình thành tại TP. Hồ Chí Minh.

Một liên danh gồm Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC), Công ty CP Cơ điện lạnh (REE Group) và VinaCapital Group vừa có văn bản gửi UBND TP. Hồ Chí Minh và Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), đề xuất đầu tư Tòa nhà biểu tượng IFC-99F HCMC với quy mô 99 tầng nổi và 5 tầng hầm. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội.

Theo phương án được đề xuất, tổng vốn đầu tư của dự án vào khoảng 1,15 tỷ USD, trong đó 20% là vốn chủ sở hữu, tương đương khoảng 230 triệu USD. Phần vốn còn lại dự kiến được thu xếp từ vốn vay và nguồn huy động từ khách hàng. Đây là quy mô vốn rất lớn với một dự án tòa tháp đơn lẻ, cho thấy tham vọng tạo dựng một công trình biểu tượng cho khu lõi tài chính mới của TP. Hồ Chí Minh.

Nhìn từ góc độ thị trường, đề xuất xây tòa tháp 99 tầng tại Thủ Thiêm là một bước đi mang tính biểu tượng mạnh hơn là một dự án địa ốc đơn thuần. Nó phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào vai trò mới của TP. Hồ Chí Minh trong hệ sinh thái tài chính khu vực (Ảnh minh hoạ).
Nhìn từ góc độ thị trường, đề xuất xây tòa tháp 99 tầng tại Thủ Thiêm là một bước đi mang tính biểu tượng mạnh hơn là một dự án địa ốc đơn thuần. Nó phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào vai trò mới của TP. Hồ Chí Minh trong hệ sinh thái tài chính khu vực (Ảnh minh hoạ).

Ba nhà đầu tư dự kiến sẽ thành lập một công ty liên doanh để triển khai và vận hành dự án trong toàn bộ vòng đời đầu tư. Liên doanh này sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ, khai thác và hiệu quả kinh doanh của công trình, thay vì chỉ dừng ở vai trò góp vốn đơn thuần.

Về cơ cấu góp vốn, REE Group được đề xuất nắm 43%, tương ứng khoảng 99 triệu USD; VinaCapital nắm 24%, tương đương hơn 55 triệu USD; còn HFIC góp 33% thông qua quyền sử dụng đất. Phần vốn góp bằng đất, theo đề xuất, có thể được quy đổi thành diện tích sàn văn phòng và bàn giao lại cho VIFC-HCMC nếu giá trị thực tế vượt mức cam kết ban đầu.

Dự án được quy hoạch trên khu đất khoảng 10.000 m2, nằm tại khu lõi của Trung tâm tài chính quốc tế ở Thủ Thiêm. Theo định hướng sơ bộ, tòa tháp sẽ phát triển theo mô hình đa chức năng, bao gồm văn phòng, căn hộ, khách sạn cùng các không gian bán hoặc cho thuê dài hạn. Liên danh cũng đề xuất thời hạn sử dụng đất 70 năm, một yếu tố có ý nghĩa lớn với bài toán đầu tư, vận hành và khai thác tài sản quy mô lớn trong dài hạn.

Dù chiều cao chính thức tính theo mét chưa được công bố ở giai đoạn này, ước tính với mặt bằng trung bình 4,5–5 m mỗi tầng, công trình 99 tầng nổi có thể đạt khoảng 450–500 m. Nếu kịch bản này thành hiện thực, tòa tháp mới không chỉ vượt Empire 88 Tower tại Thủ Thiêm mà còn có khả năng vượt Landmark 81, công trình hiện giữ kỷ lục cao nhất Việt Nam với 81 tầng, cao 461,3 m, hoàn thành năm 2018.

Chính vì vậy, IFC-99F HCMC đang được nhắc đến như một dự án có thể tạo ra dấu mốc mới cho đường chân trời TP. Hồ Chí Minh. Nếu được triển khai đúng như đề xuất, công trình này có thể lọt nhóm các tòa tháp cao hàng đầu châu Á, đứng chung nhóm với các biểu tượng tài chính như Shanghai Tower, Ping An Finance Centre, Taipei 101, International Commerce Centre hay Petronas Towers. Đây là cách đặt tham vọng rất rõ: không chỉ xây một tòa nhà cao tầng, mà xây một biểu tượng nhận diện cho trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.

Để tạo điều kiện cho dự án, liên danh nhà đầu tư cũng kiến nghị áp dụng một số cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 222/2025/QH15. Cụ thể, nhóm này đề xuất cho phép kết hợp chức năng căn hộ và khách sạn trong cùng tòa nhà tài chính, phân kỳ nộp tiền sử dụng đất trong 3 năm và áp dụng mức giá đất tham chiếu khoảng 350 triệu đồng/m2. Đây đều là những đề xuất cho thấy bài toán tài chính, pháp lý và công năng đang được tính theo hướng linh hoạt hơn để phù hợp với quy mô dự án.

Các nhà đầu tư cũng cam kết sẽ huy động tối đa nguồn lực tài chính và kinh nghiệm quản trị để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, với mục tiêu biến dự án thành biểu tượng của trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang muốn nâng hạng vai trò trên bản đồ tài chính khu vực, một công trình biểu tượng như vậy không chỉ mang ý nghĩa bất động sản, mà còn là bài toán thương hiệu đô thị và sức hút đầu tư.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam đã được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2025 theo Nghị quyết 222/2025/QH15, vận hành theo mô hình một trung tâm, hai điểm đến tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tại TP. Hồ Chí Minh, trung tâm này chính thức ra mắt ngày 11/2/2026. Cùng thời điểm, vị thế của thành phố trên bản đồ tài chính quốc tế cũng cải thiện đáng kể khi GFCI 2026 xếp TP.HCM ở vị trí 84 toàn cầu, tăng 11 bậc so với năm trước và đứng thứ 3 trong ASEAN, sau Singapore và Kuala Lumpur.

Nhìn từ góc độ thị trường, đề xuất xây tòa tháp 99 tầng tại Thủ Thiêm là một bước đi mang tính biểu tượng mạnh hơn là một dự án địa ốc đơn thuần. Nó phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào vai trò mới của TP. Hồ Chí Minh trong hệ sinh thái tài chính khu vực, đồng thời đặt ra bài toán lớn về năng lực thực thi, cơ chế đặc thù và tiến độ hiện thực hóa. Nếu vượt qua được các vòng thẩm định và thủ tục đầu tư, đây có thể là một trong những dự án tạo dấu ấn mạnh nhất cho tham vọng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Tin bài khác
Cao tốc Cổ Tiết - Yên Bài 17.500 tỷ đồng kết nối Hà Nội - Phú Thọ

Cao tốc Cổ Tiết - Yên Bài 17.500 tỷ đồng kết nối Hà Nội - Phú Thọ

Tuyến cao tốc Cổ Tiết - Yên Bài dài hơn 30km, tổng vốn gần 17.500 tỷ đồng, được kỳ vọng hoàn thiện trục Bắc - Nam phía Tây và tăng cường liên kết vùng.
Gỡ nút thắt vốn để thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê bền vững

Gỡ nút thắt vốn để thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê bền vững

Nguồn vốn dài hạn đang trở thành rào cản lớn nhất kìm hãm sự phát triển của nhà ở cho thuê, trong khi nhu cầu thực tế tại đô thị và khu công nghiệp ngày càng tăng mạnh.
Hà Tĩnh: Hành động khẩn trương, đồng bộ để sớm khởi công Dự án Khu công nghiệp Hưng Long

Hà Tĩnh: Hành động khẩn trương, đồng bộ để sớm khởi công Dự án Khu công nghiệp Hưng Long

Đó là quyết tâm được Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Trần Việt Hà nêu lên tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư để triển khai thực hiện Dự án Khu công nghiệp Hưng Long.
Nhà ở xã hội xanh cần cân bằng chi phí chất lượng và hiệu quả sử dụng dài hạn

Nhà ở xã hội xanh cần cân bằng chi phí chất lượng và hiệu quả sử dụng dài hạn

Trong làn sóng phát triển nhà ở xã hội quy mô lớn, vật liệu giảm phát thải được khuyến khích nhưng không thể đánh đổi chất lượng, độ bền và khả năng chi trả của người dân chỉ để đạt tiêu chí “xanh”.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ gỡ vướng cho 2 cụm công nghiệp gần 145ha của Nam Hoàng Việt

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ gỡ vướng cho 2 cụm công nghiệp gần 145ha của Nam Hoàng Việt

Tại phiên Cà phê doanh nhân thứ ba, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc, chốt mốc khởi công hai cụm công nghiệp quy mô gần 145ha do Nam Hoàng Việt đầu tư.
Phú Thọ chấp thuận điều chỉnh dự án bệnh viện 926 tỷ đồng

Phú Thọ chấp thuận điều chỉnh dự án bệnh viện 926 tỷ đồng

Dự án Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Tây Bắc tại phường Hòa Bình được điều chỉnh tăng vốn lên gần 926 tỷ đồng, mở rộng quy mô 350 giường bệnh và kéo dài tiến độ đến năm 2030.
Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp tại xã Tam Anh

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp tại xã Tam Anh

Ngày 21/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Phan Thái Bình, đã kiểm tra thực tế tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tại xã Tam Anh, gồm Khu công nghiệp Tam Anh 1, tuyến đường nối Khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải đến Khu công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2) và Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa.
Hầm xuyên núi 3.300 tỷ ở Tây Bắc: Từ Lào Cai sang Lai Châu chỉ 11 phút

Hầm xuyên núi 3.300 tỷ ở Tây Bắc: Từ Lào Cai sang Lai Châu chỉ 11 phút

Hầm đường bộ Hoàng Liên trị giá 3.300 tỷ đồng được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa Lào Cai và Lai Châu xuống còn 11 phút, tạo động lực mới cho liên kết vùng Tây Bắc.
Thế đất “tam cận” hiếm có của Royal Boulevard giữa tâm điểm giao thương mới tại Hải Phòng

Thế đất “tam cận” hiếm có của Royal Boulevard giữa tâm điểm giao thương mới tại Hải Phòng

Lợi thế “tam cận: cận thị - cận giang - cận lộ” được giới kinh doanh xem như bảo chứng cho dòng khách, dòng tiền và dư địa tăng giá dài hạn của Royal Boulevard. Cùng nhịp sống ngày càng sôi động tại Vinhomes Royal Island, đại lộ thương mại sầm uất giữa lòng đảo Vũ Yên đang dần trở thành điểm hẹn mới của giới thành đạt Hải Phòng.
Phú Thọ tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công khu vực Hòa Bình

Phú Thọ tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công khu vực Hòa Bình

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đơn vị quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
Nghệ An: Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II còn 3 nhóm tồn tại chính cần tập trung giải quyết

Nghệ An: Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II còn 3 nhóm tồn tại chính cần tập trung giải quyết

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đã nêu 3 nhóm tồn tại chính cần tập trung giải quyết cho dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II…
Nghệ An: Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra hiện trường để xử lý các vướng mắc liên quan Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng

Nghệ An: Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra hiện trường để xử lý các vướng mắc liên quan Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ đã đi kiểm tra hiện trường để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng…
Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng 1.428 dự án trước mốc 30/6/2026

Hà Nội tăng tốc giải phóng mặt bằng 1.428 dự án trước mốc 30/6/2026

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, UBND TP.Hà Nội vừa công bố kế hoạch tổng lực khơi thông "điểm nghẽn" lớn nhất về hạ tầng. Với việc đồng loạt triển khai giải phóng mặt bằng cho hơn 1.400 dự án, trong đó áp mốc thời hạn hoàn thành dứt điểm vào giữa năm 2026 đối với loạt siêu công trình trọng điểm, Thủ đô đang phát đi tín hiệu mạnh mẽ về việc kích hoạt mọi nguồn lực đất đai, tạo cú hích lan tỏa cho thị trường bất động sản và thu hút đầu tư.
Hà Nội: Khởi công siêu KCN Đông Anh hơn 6.300 tỷ đồng

Hà Nội: Khởi công siêu KCN Đông Anh hơn 6.300 tỷ đồng

Sáng ngày 20/5/2026, Hà Nội bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Anh – một trong những tâm điểm hạ tầng công nghiệp quy mô nhất Thủ đô. Với tổng vốn đầu tư vượt ngưỡng 6.300 tỷ đồng do Tổng công ty VINACONEX làm chủ đầu tư, dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy chiến lược cho cực tăng trưởng phía Bắc sông Hồng, thay đổi hoàn toàn tư duy phát triển công nghiệp truyền thống sang mô hình sinh thái, thông minh và phát thải thấp.
Động thổ cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng

Động thổ cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng

Dự án cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1 được động thổ sáng 20/5, mở thêm động lực phát triển hạ tầng, logistics và liên kết vùng Tây Bắc.